73 tuổi, NSND Lệ Thủy mong có sức khỏe, giọng hát để tiếp tục phục vụ khán giả

Đăng lúc: 1:56 am, Ngày 30/07/2021

NSND Lệ Thủy tự nhận mình may mắn khi có cuộc sống sung túc khi về già. Bà mong mỏi sức khỏe để tiếp tục ca hát, dành trọn thời gian bên chồng và con cháu.

Những ngày TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 chống dịch, NSND Lệ Thủy chỉ quanh quẩn trong nhà, giết thời gian bằng việc nấu ăn, làm bánh, xem TV và thường xuyên cập nhật tin tức Covid-19 qua báo đài. 
 
Chia sẻ với VietNamNet, Lệ Thủy cho hay từng này tuổi bà mới lần đầu tiên chứng kiến một trận dịch quy mô toàn cầu. Giữa tình cảnh khó khăn, nghệ sĩ ấm lòng khi chứng kiến khoảnh khắc mọi người đùm bọc, san sẻ nhau từ những hành động nhỏ nhất. "Mỗi ngày tôi theo dõi thời sự và quặn lòng khi thấy số ca nhiễm không ngừng tăng. Nhiều cảnh đời vốn đã khổ nay lại càng khổ hơn vì dịch bệnh. Tôi mong lãnh đạo tạo điều kiện cho những người nghèo sớm tiêm vắc-xin bởi chính họ mới là đối tượng cần được quan tâm nhất lúc này", nữ nghệ sĩ nói.
 
NSND Lệ Thủy cũng góp chút công sức của mình vào công tác thiện nguyện. Bà bỏ tiền túi và kêu gọi các mạnh thường quân được gần 300 phần quà trao tặng cho các nghệ sĩ già neo đơn vào tháng 8 tới. Trong đợt dịch đầu tiên, nữ nghệ sĩ và con trai - ca sĩ Dương Đình Trí cũng ủng hộ 5 tấn gạo, hơn 150 phần quà cho các công nhân hậu đài, âm thanh, ánh sáng... hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập vì dịch.
NSND Lệ Thủy vừa đón tuổi 73
 
Trước dịch, Lệ Thủy chạy show trung bình 15 - 20 ngày mỗi tháng. Bà chọn hát ở nhiều tụ điểm sân khấu lớn nhỏ, từ thành phố đến các hội chợ ở tỉnh, vùng sâu vùng xa để gần gũi người dân. Trong những ngày ở nhà, nữ nghệ sĩ nhận hàng trăm tin nhắn, các cuộc điện thoại quan tâm từ khán giả khắp nơi. 
 
Khi biết hàng hóa thực phẩm thành phố khan hiếm, nhiều người ở quê cách 2-3 ngày lại gửi rau, thịt đến tận nhà Lệ Thủy. Với bà, những món quà quê giá trị vật chất không đáng là bao nhưng vô giá về tình thương. Chính những ân tình này đã theo bà từ những năm tháng tuổi trẻ đến khi bước sang tuổi xế chiều.
 
NSND Lệ Thủy vừa đón tuổi 73 bên gia đình nhỏ. Do dịch, bà không tổ chức sinh nhật như mọi năm nhưng nhiều khán giả, bạn bè vẫn nhớ ngày, gửi hoa đến nhà bày tỏ tình cảm.
 
"Tuổi mới, tôi ước giữ sức khỏe, giọng hát để tiếp tục phục vụ khán giả, sống bình dị bên chồng con. Tôi cũng muốn dành trọn vẹn thời gian cho tổ ấm của mình sau hơn nửa đời người phiêu dạt với nghề hát khắp mọi miền tổ quốc", bà nói. 
 
Do tuổi cao, sức khỏe NSND Lệ Thủy cũng hạn chế từ vài năm trở lại đây. Nghệ sĩ mắc bệnh gai cột sống, thoát vị đĩa đệm nên mỗi khi trái gió trở trời lại bị hành đau nhức. Bà cũng có tiền sử bệnh tim mạch và đã tiến hành phẫu thuật cách đây nhiều năm. Nữ nghệ sĩ vì thế rất ý thức trong sinh hoạt, ăn uống khoa học và uống thuốc hằng ngày.
 
Với NSND Lệ Thủy, thành công lớn nhất đời mình là một tổ ấm bình dị bên chồng con. Nữ nghệ sĩ kết hôn cùng ông Dương Đình Trúc - một kỹ sư kinh tế và cũng là tình đầu của bà vào năm 1973. Chính sự thủy chung, bao dung lẫn nhau giúp đôi vợ chồng già duy trì được hạnh phúc gia đình sau gần 50 năm.
Lệ Thủy có cuộc hôn nhân mẫu mực, hạnh phúc bên ông xã kín tiếng
 
Kết quả cuộc hôn nhân đó là 3 người con, hai trai một gái. Các con đều được bà cho sang Úc du học và tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Trong đó, ca sĩ Dương Đình Trí sau khi học xong về nước sống cùng mẹ và nối nghiệp bà ca hát, hai người còn lại thì định cư ở Úc. Nữ nghệ sĩ khoe bà có hai cháu ngoại và vừa “lên chức” bà nội cách đây không lâu.
 
"Tôi chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ hay làm bà. Ở ngoài, có thể Lệ Thủy nổi tiếng, nhưng khi đã bước vào thềm nhà thì tôi bỏ hết những điều đó sau lưng. Là một người phụ nữ phải biết hầu chồng, dạy con, đó là bổn phận và trách nhiệm", nữ nghệ sĩ chia sẻ bí quyết gìn giữ tổ ấm.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác