Từ nước Mỹ, BEE Uyên Phương cùng âm nhạc đỉnh cao hướng về quê nhà

Đăng lúc: 1:15 pm, Ngày 10/08/2021

Nữ nghệ sĩ dương cầm gốc Việt BEE Uyên Phương từng được công chúng biết đến với cái tên Thân Trọng Uyên Phương đình đám đầy tài năng trong làng âm nhạc tại Việt Nam thời gian trước đây.

Cái tên Thân Trọng Uyên Phương đã từng được nhiều người biết đến từ lúc còn bé trong nhiều cuộc thi piano và đặc biệt là xuất sắc liên tục thắng giải 5 lần Nốt nhạc vui - một gameshow được nhiều người yêu mến trên truyền hình TP.HCM. Không chỉ có những thành tích về âm nhạc giải trí, cô còn tốt nghiệp Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, chuyên ngành Piano cổ điển vào năm 2005. 
 
Sau vài năm vắng bóng để ra nước ngoài du học, BEE Uyên Phương lại xuất hiện trên báo chí trở lại khi nhắc đến cô nữ sinh Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng của Đại học âm nhạc lừng danh thế giới Berklee. Hiện nay, ngoài tấm bằng Cử nhân ngành Biểu diễn Piano Jazz tại Berklee, cô cũng đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại New England Conservatory, chuyên ngành Biến tấu âm nhạc đương đại. BEE Uyên Phương cho biết cô rất trân trọng tấm bằng Thạc sĩ, vì năm 2012 chỉ có 2 thí sinh được trúng tuyển vào khóa Cao học này. 
BEE Uyên Phương từng được công chúng biết đến qua thành tích học tập âm nhạc xuất sắc
 
Nữ nghệ sĩ dương cầm còn có nhiều thành tích xuất sắc khác như 7 lần huy chương vàng toàn quốc về piano do hãng Yamaha và Kawaii tổ chức tại Việt Nam; Giải tài năng trẻ Việt Nam 1994, Tài năng trẻ Việt nam 1997. Top 3 piano Giải tài năng trẻ châu Á tổ chức tại Singapore 2007. Gần đây nhất, sản phẩm Tears (do chính cô sáng tác) và Lullaby to Life (Ru đời đi nhé - tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) của cô đã ngoạn mục được 15 đề cử cho giải Indie Music Channel - một giải thưởng âm nhạc tại Hollywood. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 15/9, tại Sunset Gower Studios, Hollywood California (Mỹ).
 
Đây cũng là 2 sản phẩm BEE Uyên Phương muốn gửi đến khán giả trong nước, như một sự đồng hành, chung tay để bước qua mùa dịch Covid-19. Nữ nghệ sĩ sẽ cho ra mắt 2 MV trong buổi họp báo, vào lúc 4h30 chiều ngày 15/8, tại Premier Sound Stage, quận Cam, tiểu bang California, Mỹ.
 
Hiện cư ngụ tại thành phố Lake Forest, tiểu bang California, nữ nghệ sĩ trẻ chia sẻ: “Tôi sáng tác bài Tears trong giai đoạn tháng 3 nước Mỹ vừa có lệnh phong toả và quê hương Việt Nam đang oằn mình chống dịch Covid-19. Tôi cảm giác được sự lo âu và căng thẳng của những người thân yêu xung quanh mình, đặc biệt là các anh chị em trong lĩnh vực nghệ thuật. Mọi người luôn cố gắng tích cực, nở nụ cười để vượt qua cơn khó, nhưng bên trong tôi cảm nhận được những giọt nước mắt âu sầu của họ. Tương tự với bài hát bất hủ Ru đời đi nhé của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi mong tiếng đàn piano sâu lắng và sự da diết của dàn nhạc như một lời ru đến cuộc đời, để nương nhờ phó thác trong lúc nhân gian đang thở than, khi lòng nặng trĩu hoang mang”.
 
Sau khi tốt nghiệp, Uyên Phương luôn nung nấu ước mơ được cho ra những sản phẩm âm nhạc với dấu ấn riêng của mình. Hiện nay, với nghệ danh BEE Uyên Phương, nữ dương cầm thủ đang hợp tác với nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi Duy Trần, để cùng sản xuất những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và tâm huyết.
BEE Uyên Phương tìm thấy ở Producer trẻ tuổi Duy Trần rất nhiều điểm tương đồng trong âm nhạc. Duy Trần cũng được đào tạo âm nhạc tại Mỹ, về chuyên ngành Sáng tác nhạc phim tại Musicians Institute (MI, Cử nhân), và University of Southern California (USC, Thạc sĩ). 
 
Được sinh ra trong văn hoá Việt Nam, nhưng được đào tạo âm nhạc dưới nền văn hoá Mỹ, BEE Uyên Phương và Duy Trần đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn trong cách thể hiện cá tính âm nhạc. Cuối cùng, 2 bạn chọn con đường đưa âm thanh của đàn piano và dàn nhạc giao hưởng làm ngôn ngữ chung để kết nối 2 nền văn hoá.
 
BEE Uyên Phương và Duy Trần quy tụ những người bạn cùng trường tại Berklee, MI và USC tham gia dự án lần này. Điển hình như Judy Kang, nữ nghệ sĩ Cello của danh ca Celine Dion cũng góp tiếng đàn vào bài Ru đời đi nhéTears; nghệ sĩ Percussion Noriko Terada đã từng thu âm cho video game series Final Fantasy XV, Final Fantasy XIII-3 Lightning Returns. Thêm nữa, đạo diễn của 2 MV là anh Landon Donoho đã có những dự án với những nhãn hàng lớn như Disney, Toyota, Playstation…cũng như các nghệ sĩ như Tina Guo, Taylor Davis…
 
“Đối với tôi, dù sinh sống và làm việc trên đất Mỹ, nhưng chúng tôi luôn hướng về quê hương. Tôi yêu những tác phẩm âm nhạc Việt Nam, và mong muốn khoác cho những bài hát bất hủ này những chiếc áo mới, với dấu ấn nghệ sĩ riêng của tôi”.
Hiện tại, ngoài sự nghiệp biểu diễn, BEE Uyên Phương còn là hiệu trưởng của BEE Music School do chính cô thành lập, với 2 chi nhánh tại quận Cam, California
 
Trailer MV Tears
 
Trailer MV Lullaby to Life - Ru đời đi nhé
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác