6 cô gái Hà Nội cover hit 'Gimme Gimme Gimme' của ABBA

Đăng lúc: 7:47 am, Ngày 03/11/2021

Ca sĩ Phương Hiền và một số bạn bè thực hiện MV "Gimme Gimme Gimme" của ABBA, dịp band nhạc Thụy Điển tái hợp sau 40 năm.

Nhóm dành vài tuần luyện thanh nhạc, vũ đạo, lên ý tưởng trang phục để tái hiện không khí âm nhạc thập niên 1980. Ca sĩ Phương Hiền - cựu thành viên ban nhạc Sao Mai - hát chính. Giọng ca còn lại là chị Mỹ Trang - nhà sản xuất nhiều chương trình âm nhạc. Nghệ sĩ sáo flute Lê Thư Hương, violist Mỹ Hương, Thu Bình, Đinh Hương tạo điểm nhấn cho tiết mục.
 
Các thành viên cho biết cùng thuộc thế hệ 7x, trưởng thành cùng các ca khúc của ABBA. Họ thành lập band từ ba năm trước, với tên gọi vui là ABBA Fake. "Trở lại ở độ tuổi U80, ABBA đã truyền năng lượng tích cực cho chúng tôi. Chúng tôi làm MV để bày tỏ sự ủng hộ dành cho thần tượng, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan, tình yêu âm nhạc đến bạn bè và khán giả", chị Mỹ Trang nói.
Hai giọng ca chính Phương Hiền và Mỹ Trang
Cùng các cô gái khác trong nhóm nhạc nữ 7x hình thành từ tình yêu ABBA 
 
MV được quay tại giảng đường Đại học Khoa học Tự nhiên, công trình mang phong cách châu Âu cổ kích, do kiến trúc sư Pháp Ernest Hébrard thiết kế. Nhóm phải trèo lên không gian cao, đứng trên bục đạo cụ để có hình ảnh đẹp.
 
Gimme Gimme Gimme ra đời năm 1979, do hai thành viên nam của nhóm là Benny Andersson và Björn Ulvaeus sáng tác, Agnetha Fältkog hát chính. Ca khúc nói về cảm giác cô đơn, trống trải của người phụ nữ khao khát tình yêu. Bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng nhiều nước châu Âu như Bỉ, Phần Lan, Thụy Sĩ.
 
ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra từ năm 1972. Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đàn em. Nhóm tan rã năm 1982, tuyên bố tái hợp hồi tháng 10 với album Voyage sắp ra mắt.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác