MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lạc quan trước những bình luận tiêu cực về mình

Đăng lúc: 8:12 am, Ngày 20/11/2021

Chia sẻ về những nhận xét tiêu cực xoay quanh mình, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho hay: "Tại sao tôi phải sợ lời nói mà không dám sống cuộc đời của mình".

Trên kênh YouTube cá nhân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip chia sẻ về cách đối mặt với những bình luận tiêu cực của cư dân mạng. Nữ MC chia sẻ vì là người của công chúng nên cô không tránh khỏi trường hợp nhận những phản ứng trái chiều. Cô nói: “Nếu quý vị bị nói một, thì tôi bị nói một ngàn lần. Nếu quý vị lâu lâu phải nghe những điều không tốt về mình mà buồn thì quý vị phải biết rằng tôi và những người của công chúng bị nghe gấp trăm, gấp ngàn lần. Và thường chúng tôi không có cơ hội để đính chính, cải chính".
 
Theo lời MC hải ngoại, hầu hết những người hoạt động nghệ thuật đều phải đối mặt với những bình luận tiêu cực, thậm chí là bị chửi rất nặng. Từ câu chuyện của bản thân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: “Trong một ngày, hoặc một tuần, cùng lắm các bạn chỉ nói về tôi chừng 5 phút thôi. Chẳng hạn như ngồi ăn cơm rồi nói rằng: “Hôm nay Kỳ Duyên lại sửa nữa, coi video thấy sửa đầy mặt”. Cùng lắm là nói 5-10 phút thì đề tài về tôi đã hết rồi. Sau đó quý vị lại nghĩ đến gia đình. Nói chung 99% tư tưởng trong đầu là về quý vị, về gia đình. Tôi may mắn lắm thì chỉ chiếm 1% trong tư tưởng của quý vị. Vậy thì tại sao tôi phải sợ lời nói mà không dám sống cuộc đời của mình".
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lạc quan trước những bình luận tiêu cực về mình
 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho rằng lời nói bên ngoài không ảnh hưởng đến bản thân. Theo cô, khi đối diện với những bình luận tiêu cực, quan trọng là cách đón nhận của mình. “Mình không thể nào buộc mọi người nói xấu, nói tốt về mình. Nhưng cái mình có thể kiểm soát được là khi mình nhận tín hiệu đó, mình buồn hay vui. Những gì họ nói là ý nghĩ của họ, nhưng đúng hay sai là do nhận thức của mình. Mình sẽ buồn nếu mình nghĩ cái họ nói là đúng. Nhưng mình sẽ không buồn nếu mình thấy rằng đó chỉ là suy nghĩ của họ, nó không ảnh hưởng đến mình", MC hải ngoại bộc bạch.
 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ thêm: "Ngay cả khi họ nói: "Chị Duyên, chị già quá rồi mà còn mặc áo này, để tóc như vậy. Bộ chị nghĩ mình là con nít hay sao. Bộ chị nghĩ bây giờ hết thời rồi, chị muốn làm mình trẻ 20 tuổi". Cái này nó không đúng, tôi không nghĩ như vậy. Đó là tư tưởng của bạn, nó không thật đối với tôi thì tại sao tôi lại để lời nói này làm tôi buồn”. Theo nữ MC, cách nghe, cảm nhận của bản thân là điều quan trọng. Cô mong muốn mọi người hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình thích, đừng sợ những điều tiếng xung quanh. Bởi theo cô, ngay cả khi thất bại thì cũng mang đến những trải nghiệm, bài học quý báu trong cuộc đời.
 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng đọc một cuốn sách kể về một người đàn ông, dù đối mặt với việc bị hỏa thiêu song vẫn không sợ hãi. Sau đó, người này lý giải bản thân đang làm chủ chính mình và không để những tác động bên ngoài làm mình sợ. Từ câu chuyện này, nữ MC bày tỏ quan điểm của mình: “Mỗi khi có tiếng nói xấu xa, tôi nghĩ đó là suy nghĩ của họ, còn có đúng với tôi hay không là do tôi. Bạn nói thì cứ việc nói, còn tôi nghe, tôi có nhận thức, có nghĩ lời bạn nói là đúng hay không thì do tôi tự chủ".
 
Theo Thanh Niên

Đọc thêm các bài khác