Âu cũng là một sự giải thoát cho chị

Đăng lúc: 8:28 am, Ngày 05/02/2022

Nghệ sĩ Hoàng Lan, 63 tuổi, qua đời khuya 4/2 tại nhà thuê ở quận 11, sau hơn 10 năm dài chống chọi nhiều bệnh trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Bà Lê Thị Thắm - em kết nghĩa và là người chăm sóc nghệ sĩ những ngày cuối đời - cho biết lúc tối trước khi ngủ, diễn viên ăn uống như mọi khi, song thấy khó tiêu, mệt mỏi. Vài tiếng sau, nghệ sĩ qua đời. Bà Thắm ngậm ngùi: "Âu cũng là một sự giải thoát cho chị sau nhiều năm chịu bạo bệnh". Do Hoàng Lan không có người thân, con cái, bà Thắm và một số người quen đang chung tay lo hậu sự.
 
Đạo diễn Thanh Hiệp - trưởng ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP HCM - nói: "Nhận tin buồn từ nghệ sĩ Phi Phụng, tôi đã trực tiếp làm việc để sáng hôm nay, 5/2, sẽ cùng người thân quen thực hiện các nghi thức hậu sự, lễ liệm và quàn tại Chùa Nghệ sĩ ở Gò Vấp". 
Nghệ sĩ Hoàng Lan khi chưa phát bệnh
 
Hồi tháng 11/2021, Hoàng Lan rơi vào cảnh cạn tiền chữa bệnh vì mỗi tháng, chi phí sinh hoạt, thuê nhà, thuốc thang tiêu tốn hơn 30 triệu đồng. Khi đó, diễn viên Phi Phụng cùng một số người kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ Hoàng Lan. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng quyên góp được 400 triệu đồng để hỗ trợ bà.
 
Hoàng Lan mắc nhiều bệnh. Ngoài Parkinson, bà bị chấn thương cột sống lâu năm, di chuyển bằng xe lăn. Mắt phải diễn viên hỏng hoàn toàn, mắt trái mờ dần do di chứng của tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước. Năm ngoái, lưng của bà hoại tử trầm trọng, lan gần đến xương, phải phẫu thuật đắp da tay vào.
Diễn viên Phương Dung, Phi Phụng (từ trái sang) đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan
 
Nhiều năm qua, Hoàng Lan thuê một căn hộ ở chung cư cũ, sống một mình. Bà từng trải qua một đời chồng, sớm ly hôn. Năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe diễn viên xuống dốc. Bà từng mở quán ăn dưới chân chung cư nhưng phải đóng cửa vì quán không hút khách, chỉ hoạt động cầm chừng do dịch. Giữa năm 2020, bà xin vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ, quận 8, song chưa được chấp thuận vì không phải là hội viên của Hội sân khấu TP HCM.
 
Nghệ sĩ sinh năm 1959 ở miền Tây. Bà thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động trên các sân khấu, Hoàng Lan tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố đầu những năm 1990. Bà để lại dấu ấn với loạt vai như Hai Mưa Nắng, Lan Xì-Po... Tên Hoàng Lan gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì... Một thời, mái tóc bờm sư tử trở thành "thương hiệu" của Hoàng Lan. Thập niên 2000, bà tiếp tục nổi tiếng với các phim Cô thư ký xinh đẹp (2000), Cổng mặt trời (2010) ...
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác