Bản phim mới về Tôn Ngộ Không bị chê

Đăng lúc: 6:57 am, Ngày 11/05/2022

Bộ phim "Ngộ Không: Tiểu thánh truyện" (lấy ý tưỡng từ tác phẩm kinh điển "Tây du ký") bị chê thiếu sáng tạo, chỉ là ăn theo các bản phim cũ về bốn thầy trò Đường Tăng.

Phim Ngộ Không: Tiểu thánh truyện phát trên nền tảng Tencent Video ngày 9/5, lấy bối cảnh thầy trò Đường Tăng sau khi thỉnh kinh. Hậu nhân của Tôn Ngộ Không - Tôn Tiểu Thánh (Vương Ninh đóng) - về Hoa Quả Sơn kế thừa gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, làm nhiệm vụ diệt trừ yêu quái.
 
Phim có sự tham gia của một số nghệ sĩ từng đóng Tây du ký 1986, như Uông Việt (vai Đường Tăng), Chu Quảng Long (vai Phật Tổ Như Lai). Đặc biệt, Trương Mỹ Nga - diễn viên quần chúng được biết đến vì... xấu nhờ phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì - cũng góp mặt ở Ngộ Không: Tiểu thánh truyện.
 
Theo nhà phê bình điện ảnh Mã Khánh Vân, tác phẩm bắt chước nhiều phim cũ ở cả nội dung, tạo hình, lối diễn của dàn sao, vì thế thiếu sự sáng tạo. "Phim ăn theo những tác phẩm nổi tiếng về Tây du ký, không cho thấy sự tìm tòi của êkíp, chưa tạo được dấu ấn của chính họ", Mã Khánh Vân viết.
Vương Ninh (vai Ngộ Không) và Uông Việt (vai Đường Tăng) trong Ngộ Không: Tiểu thánh truyện
 
Bị chê nhiều nhất là vai Tôn Tiểu Thánh của Vương Ninh. Trên Weibo, nhiều blogger giải trí nhận xét anh bắt chước lối diễn của Châu Tinh Trì trong Đại thoại tây du nhưng cách diễn gượng gạo. Theo trang 163, ở tác phẩm, Vương Ninh xây dựng hình tượng Tôn Tiểu Thánh giỏi võ nhưng đôi lúc ngây ngô, khờ khạo nhằm tạo mảng miếng gây cười. Nhưng các tình tiết này bị nhiều người chê ấu trĩ, khiến khán giả "không cười nổi".
 
Ngộ Không: Tiểu thánh truyện bị cho là phim dở, nối tiếp chuỗi phim chất lượng kém mà Vương Ninh đóng chính những năm gần đây, như Huyền thoại cá ướp muối (2,7/10 điểm ở diễn đàn phim Douban), Tân Ô Long Viện 2018 (3,5 điểm), Tiểu Cường đại chiến người ngoài hành tinh (3,3 điểm)...
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác