Lý do mọi người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt

Đăng lúc: 7:52 am, Ngày 23/05/2022

Luật chơi dễ hiểu, mang tính giải trí cao, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn là những lý do khiến bóng đá được mệnh danh là “môn thể thao vua” và có lượng cổ động viên lớn nhất.

 
Tối 22/5, môn bóng đá tại SEA Games 31 chính thức khép lại với chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.
 
Trước đó một ngày, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV.
 
“Niềm vui nhân đôi” của bóng đá Việt Nam tại sân chơi khu vực làm nức lòng người hâm mộ. Ngay sau trận chung kết bóng đá nam, hàng nghìn người dân ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng.
 
Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi khi đội bóng nước nhà lập thành tích mới.
 
Sau hơn 100 năm, bóng đá lan rộng ra toàn thế giới, thu hút lượng khán giả lớn dõi theo những trận cầu đẹp mắt. Theo Football Explained, có nhiều lý do khiến mọi người yêu thích môn thể thao này và đầu tư rất nhiều vào nó.
 
Luật chơi dễ hiểu
 
Để hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, ít nhất cổ động viên phải hiểu những điều cơ bản về nó.
 
Đây là môn thể thao dễ hiểu, ngay cả sau khi công nghệ VAR được đưa vào các trận đấu. Với những người chưa chơi hoặc xem bóng đá lần nào, chỉ cần tối đa 20 phút để họ làm quen trò chơi và các quy luật.
 
Sự đơn giản có thể là yếu tố khiến mọi người yêu thích bóng đá nhiều như vậy.
Tối 22/5, bất chấp cơn mưa, hàng nghìn người dân tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để theo dõi trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Phương Lâm.
 
Văn hóa bóng đá
 
Nhiều người phát cuồng vì bóng đá bởi môn thể thao này đã nằm trong nền văn hóa kể từ khi họ sinh ra.
 
“Khi sống với bầy sói, bạn sẽ học cách hú”. Nhiều nghiên cứu chỉ ra nếu dành thời gian ở gần fan bóng đá, khả năng người đó trở thành một trong số họ là khá cao.
 
Ở Anh, nơi có nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh, mọi người dễ dàng thấy những đứa trẻ chọn câu lạc bộ yêu thích giống cha chúng. Ngoài ra, đối với hầu hết gia đình, cuối tuần là dịp đến sân vận động và cổ vũ cho câu lạc bộ yêu thích cùng người thân.
 
Môn thể thao cạnh tranh
 
Cụm từ “bóng đá đã thay đổi” được nhắc đến nhiều hiện nay. Trong đó, “thay đổi” không hoàn toàn về luật chơi, mà là cách chơi đã phát triển như thế nào.
 
Cốt lõi của sự thay đổi này vẫn là tinh thần cạnh tranh.
 
Sự cạnh tranh đã mang đến cho bóng đá thế giới những siêu sao như Ronaldo hay Messi. Ngày nay, người ta thấy những đứa trẻ có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ khi mới 3 tuổi.
 
Ngoài ra, bóng đá là ngành công nghiệp khổng lồ và sinh lợi. Do đó, các câu lạc bộ trên khắp thế giới liên tục suy nghĩ về cách cải thiện lối chơi để vượt qua đối thủ, giành nhiều danh hiệu và chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Sự cạnh tranh này giữa các câu lạc bộ dẫn đến thứ bóng đá đỉnh cao - nơi mà ít hoặc không có sai sót nào được phép xảy ra trong trận đấu.
 
Đối với người hâm mộ, điều này dẫn đến chất lượng giải trí cao.
 
Gắn kết mọi người
 
Ở châu Âu, việc gặp gỡ bạn bè để chia sẻ về phong độ gần đây của câu lạc bộ mà cô/anh ấy yêu thích là chuyện khá phổ biến. Đó giống như lời xin chào, nhưng dành cho fan bóng đá.
 
Bóng đá tạo ra điểm chung cho các cuộc trò chuyện. Vì là môn thể thao vua, nó thu hút rất nhiều người cùng yêu thích và đam mê.
 
Là người hâm mộ bóng đá, các cá nhân sẽ có cảm giác được tham gia vào điều gì đó lớn lao.
 
Bóng đá không ngừng phát triển từng ngày. Điều chắc chắn là tình yêu và sự cuồng nhiệt mà mọi người dành cho môn thể thao này hiện tại là lớn nhất trong lịch sử.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác