Hành trình gian nan trở thành idol nổi tiếng nhất Kpop của Lisa

Đăng lúc: 8:16 am, Ngày 31/08/2022

Lisa được coi là người tạo nên những kỳ tích trong giới thần tượng Kpop. Tuy nhiên, chặng đường thành công của nữ ca sĩ không hề dễ dàng.

Ngày 28/8, Lisa trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Best Kpop tại MTV Video Music Awards 2022. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng lớn của Lisa đã vươn tầm thế giới và vị thế nữ thần tượng số một tại Hàn Quốc của cô.
 
Không ai có thể phủ nhận tài năng của Lisa, nhưng để một nghệ sĩ ngoại quốc có thể thành công ở môi trường giải trí Hàn Quốc cạnh tranh khắc nghiệt và đầy sự kỳ thị là điều không dễ dàng. Người đẹp sinh năm 1997 cũng trải qua thời kỳ bị tẩy chay vì gốc gác Đông Nam Á, thậm chí bị quản lý lừa tiền.
Khoảnh khắc chiến thắng tại MTV VMAs chứng minh tầm ảnh hưởng của Lisa vươn ra khắp thế giới.
 
Con ghẻ của công ty và khán giả Hàn Quốc
 
Lisa tham gia thử giọng cho YG Entertainment vào năm 2010 và chính thức trở thành thực tập sinh năm 2011. Nữ ca sĩ là thực tập sinh đầu tiên không phải người Hàn của công ty. Khi ấy, Lisa mới 14 tuổi và phải đấu đối mặt vô số khó khăn.
 
"Với tôi, thời ấy thứ gì cũng khó cả. Tôi phải học cách tự lập. Không chỉ sống một thân một mình, tôi phải tự quyết định nhiều điều trong cuộc sống, tự quản lý chi tiêu. Trước đó, tôi chưa bao giờ làm những việc này. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến tôi đau đầu. Thời gian mới sang Hàn, tôi gần như không nói chuyện được với ai", Lisa nói.
 
Để bản thân phần nào thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, nữ ca sĩ tập luyện vũ đạo, giọng hát, phong cách trình diễn với cường độ và sự nỗ lực gấp đôi người bình thường.
 
Khi còn là thực tập sinh, nữ ca sĩ đã nổi tiếng khắp công ty quản lý YG nhờ tài năng nhảy cực kỳ điêu luyện. Lisa chịu trách nhiệm biên đạo mỗi lần kiểm tra trong suốt năm năm. Tuy nhiên, BlackPink ra mắt, Lisa là thành viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm nhạc, do đó, cô bị nhiều khán giả tẩy chay.
 
Thực tế, công chúng Hàn Quốc có định kiến với các thành viên ngoại quốc sau khi nhiều thần tượng đã bỏ nhóm để về quê hương phát triển. Bên cạnh đó, Lisa là người gốc Thái Lan và càng phải chịu sự khinh thường của khán giả.
Dù tài năng, xinh đẹp, Lisa vẫn bị khán giả Hàn Quốc kỳ thị.
 
Thậm chí, vào tháng 5/2020, người hâm mộ của BlackPink đã lo lắng khi Lisa bị dọa giết. Tình hình nghiêm trọng đến mức Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul, Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ.
 
Ngoài ra, người hâm mộ còn bất bình với chính cách mà công ty quản lý YG Entertainment đối xử với Lisa. Fan của nhóm nhận ra sự khác biệt về trang phục giữa Jennie và các thành viên, đặc biệt em út Lisa rất rõ rệt trong mỗi lần họ xuất hiện. Lisa thường phải mặc đồ xấu, rườm rà và thậm chí khó hiểu nhất nhóm.
 
Người hâm mộ từng tức giận là khi họ phát hiện thần tượng phải mặc lại trang phục của những vũ công từng phụ họa cho Jennie trong đợt cô quảng bá ca khúc Solo.
 
Theo dõi quá trình hoạt động của Lisa với Black Pink, người hâm mộ của nữ ca sĩ Thái Lan còn chỉ ra vô số động thái khác cho thấy YG không coi trọng cô, hạn chế để Lisa thể hiện tài năng.
 
Trong MV Ddu Du Ddu Du, biên đạo từng chuẩn bị phần dance break dành riêng cho Lisa, nhưng cuối cùng bị công ty cắt bỏ.
 
Khi BlackPink tổ chức concert, Instagram của nhóm đăng hình chụp tiết mục solo của ba thành viên Jennie, Jisoo và Rosé nhưng bỏ quên em út. Thậm chí, gây tranh cãi nhất là khoảnh khắc Lisa ngồi dưới đất, cởi tất cho Jennie trong chương trình thực tế của nhóm.
 
Đỉnh điểm là việc Lisa bị một quản lý lừa 1 tỷ won (khoảng 833.000 USD). Người này đã lấy tiền của nữ ca sĩ nhờ "đầu tư bất động sản" vào việc đánh bạc. Trong khi đó, công ty chủ quản YG không hề hay biết và bị chỉ trích là vô tâm.
Lisa còn có thời gian dài bị chính công ty quản lý đối xử bất công.
 
Người đẹp chuyên lập kỷ lục
 
Bị công ty đối xử bất công, nhưng nhờ tài năng và ngoại hình đẹp, khí chất nổi bật, cô gái đến từ Thái Lan ngày càng nổi tiếng. Cùng với thành công của nhóm nhạc BlackPink, Lisa tự tạo dựng chỗ đứng cho mình bằng những kỷ lục ấn tượng.
 
Trước khi lập thành tích nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành giải Best Kpop tại MTV Video Music Awards, Lisa còn là nữ thần tượng có lượng người theo dõi Instagram nhiều nhất Kpop với hơn 81 triệu người.
 
Lisa cũng là đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu thời trang Celine. Ngoài ra, cô còn là đại sứ toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm MAC, là đại sứ cho nhãn hàng trang sức cao cấp Bvlgari.
 
Nữ ca sĩ luôn ngồi trên hàng ghế đầu tại các sự kiện tuần lễ thời trang. Mỗi khi xuất hiện, cô là tâm điểm chú ý, thậm chí lượt bàn luận về nữ ca sĩ còn lập kỷ lục.
 
Hồi tháng 6, cô tham gia 2 tuần lễ thời trang tại Paris và Milan, những từ khóa và chủ đề liên quan tới nữ ca sĩ được truy cập nhiều nhất trong số các ngôi sao nổi tiếng tham gia sự kiện, vượt qua cả các ngôi sao US-UK hay thành viên các nhóm nhạc nam Kpop.
 
Chỉ trong một đêm, khoảng 30 triệu bài đăng đính kèm hashtag liên quan đến cô. Nhờ vậy, Lisa phá vỡ kỷ lục và vươn lên thành nghệ sĩ solo người châu Á được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter trong năm 2022.
 
Khi ra mắt MV solo đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Lalisa, nữ ca sĩ lập kỷ lục MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất của ca sĩ solo Hàn Quốc, với thời gian chỉ hai ngày. Cô vượt qua thành tích của đàn anh Psy với MV Gentleman.
 
Rất nhiều thành tích cho thấy quyền lực và vị thế không thể chối cãi của Lisa trên bản đồ Kpop nói chung và ở công ty YG nói riêng.
Lisa là con cưng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới và là người tạo nên những xu hướng thẩm mỹ mà hàng triệu khán giả học theo.
 
Theo Sina, Lisa là một trong những nữ thần tượng Hàn Quốc có sức ảnh hưởng nhất tại đất nước tỷ dân. Điều này được thể hiện ở việc người hâm mộ nhiệt tình mua album và thực hiện các chương trình quảng bá để ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Lisa.
 
Bên cạnh đó, cô còn được mời làm giám khảo của show tuyển chọn thần tượng nổi tiếng Thanh xuân có bạn mùa 2 và 3 tại Trung Quốc. Theo giới chuyên môn, nhà sản xuất đã trả cho nữ ca sĩ số tiền khổng lồ bởi danh tiếng vang dội khắp châu Á của cô.
 
Vài năm qua, văn hóa Kpop bị cấm tại thị trường Trung Quốc, Lisa trở thành ngoại lệ khi được xuất hiện trên những tạp chí đắt giá nhất, có vị thế nhất như Marie Claire China.
 
Sina bình luận Lisa được yêu mến không chỉ nhờ tài năng, ngoại hình mà còn ở sức hút nhân cách. Nữ ca sĩ cư xử khiêm tốn, tử tế, không vướng scandal nào. Từ nghệ sĩ là con ghẻ của công ty, không được quan tâm và lăng xê hết mức, Lisa tự tìm cho mình vị trí xứng đáng với tài năng và nỗ lực mà cô bỏ ra.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác