Nhiều đàn ông trẻ nghiện tình dục ảo, thích xem phim khiêu dâm, phải làm sao?

Đăng lúc: 9:05 am, Ngày 30/03/2023

Nhiều nam giới đang phải tìm đến các bác sĩ chuyên khoa về nam học, tâm lý để được hướng dẫn, điều trị các bệnh lý do nghiện tình dục ảo.

Sống thu mình, nghiện sex ảo
 
Mới đây, nam bệnh nhân N.T. (25 tuổi, TP.HCM) đã tìm đến các bác sĩ chuyên khoa nam học Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để được thăm khám và điều trị chứng rối loạn cương dương.
 
Theo lời kể của bệnh nhân, do còn độc thân, chưa có bạn gái, T. thường xuyên tìm kiếm các phim, hình ảnh về sex trên các nền tảng mạng xã hội để xem và thủ dâm.
 
Ban đầu T. cảm thấy việc này mang lại những khoái cảm, giúp giải tỏa căng thẳng, sau đó tần suất ngày càng nhiều hơn. Sau một thời gian, thấy mình bỗng dưng bị rối loạn cương dương mới đến bệnh viện thăm khám.
 
Bác sĩ Vũ Thái Hoàng - khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) - cho biết sau khi lắng nghe lời kể của bệnh nhân, các bác sĩ đã điều trị bằng tâm lý liệu pháp.
 
Bệnh nhân được hướng dẫn ăn uống điều độ, tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Sau khoảng thời gian ngắn tình trạng rối loạn cương dương của bệnh nhân giảm dần.
 
Bác sĩ Hoàng cho biết tại bệnh viện, nhiều nam giới đến bệnh viện thăm khám tương tự như bệnh nhân T., những bệnh nhân này có độ tuổi trung bình từ 21 đến 25 tuổi. Đa số là các bạn còn đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên, độc thân, chưa lập gia đình.
 
Một trường hợp khác, nam thanh niên H. (21 tuổi) đang là sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng mệt mỏi, nhìn thiếu sức sống.
 
Bệnh nhân cho hay sau các giờ học trên lớp, đến tối H. không tham gia các hoạt động xã hội hoặc giao lưu với bạn bè, sống thu mình.
 
Thay vào đó, H. thường xuyên xem những hình ảnh, phim trên mạng sau đó thủ dâm hoặc mua sex toy (đồ chơi tình dục) tự dùng tại nhà. Thậm chí thủ dâm lên đến 2-3 lần/ngày, liên tục trong thời gian dài dẫn đến thể trạng suy kiệt.
 
Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh - trưởng khoa nam học Bệnh viện Nam học hiếm muộn Việt Bỉ - cho biết nhiều bạn trẻ hiện nay có xu hướng nghiện tình dục ảo do ngại tiếp xúc, giao tiếp với thế giới xung quanh hoặc khó khăn trong việc tìm kiếm bạn tình.
 
Nhiều người lựa chọn giải tỏa căng thẳng bằng cách thủ dâm sau khi xem xong các hình ảnh, phim sex. Thường những bệnh nhân này sẽ tìm đến các bác sĩ tâm lý hoặc nam khoa để thăm khám online, ít đến trực tiếp các cơ sở y tế do ngại.
Bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám nam khoa cho một bệnh nhân - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
 
Lạm dụng có thể gây hại cho sức khỏe
 
Theo bác sĩ Thái Hoàng, hiện nay với sự phát triển của các thiết bị thông minh, nhiều nam giới độc thân đã lạm dụng tình dục ảo bằng cách xem các hình ảnh, clip sex rồi tự thủ dâm. Tuy nhiên, việc lạm dụng này gây ra rất nhiều tác hại cho sức khỏe, có thể khiến bệnh nhân giảm sức sống, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.
 
Ngoài ra, việc thủ dâm còn làm giảm hormone tình dục testosterone ở nam giới và gây ra tâm lý phụ thuộc cho bệnh nhân.
 
"Nhiều trường hợp bệnh nhân bị nghiện thủ dâm khi xem xong các hình ảnh, phim sex, sau khi lấy vợ vẫn duy trì thói quen này, không còn cảm giác khi quan hệ tình dục với vợ khiến đời sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Những trường hợp khác có thể dẫn đến rối loạn cương dương", bác sĩ Hoàng cho hay.
 
Không chỉ một số thanh niên trẻ, mà chứng nghiện sex ảo còn xảy ra ở những bệnh nhân có rối loạn tâm lý như: trầm cảm, tự kỷ, rối loạn cảm xúc...
 
Bác sĩ Hoàng khuyến cáo trường hợp nếu bệnh nhân không tự cai nghiện được tình dục ảo có thể tìm đến các bác sĩ nam khoa hoặc bác sĩ tâm lý để được hướng dẫn điều trị. Nam giới còn trẻ có thể thủ dâm từ 1-2 lần/tuần, nhẹ nhàng, không tác động mạnh lên dương vật để tránh biến chứng nguy hiểm.
 
Đối với những bạn trẻ, khi nồng độ testosterone chưa giảm thì việc điều trị chủ yếu là tâm lý liệu pháp. Các bác sĩ sẽ phân tích, dùng các biện pháp tâm lý để hướng dẫn cho bệnh nhân để điều trị. Quan trọng nhất, bệnh nhân phải tuân thủ việc điều trị có tâm lý muốn tham gia các hoạt động xã hội.
 
Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người trẻ nên tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn như giao tiếp trực tiếp với bạn bè, tham gia các hội nhóm, hoạt động thể dục, thể thao, ăn uống lành mạnh.
 
Theo TTO

Đọc thêm các bài khác