Từng trải qua không ít khó khăn vì ngoại hình khác biệt song ở hiện tại, diễn viên Xuân Tiến học cách chấp nhận và luôn nỗ lực hoàn thành công việc được giao.
Xuân Tiến (sinh năm 1993) sở hữu chiều cao 1,26 m, được nhiều người gọi là “chàng diễn viên lùn nhất showbiz Việt”. Cựu thành viên của DAMTV chia sẻ, anh thấy bản thân khác biệt từ khi còn rất nhỏ. Diễn viên cao 1,26 m kể: “Khi vào lớp 1 tôi đã biết mình không giống một người bình thường rồi. Từ việc leo lên ghế ngồi cũng khó hơn bạn bè, đeo cặp đi học cũng thấy nặng nề hơn. Đến cấp 2 đi học xa nhà hơn thì tôi tự chạy xe đạp, nhìn chiếc xe đạp của mình nhỏ hơn xe đạp của bạn bè thì cũng đã khác biệt. Lên cấp 3, đi học xa nhà hơn nữa thì sự khác biệt càng rõ, khi đó mình bắt đầu biết mắc cỡ là gì”.
Xuân Tiến dần chấp nhận vẻ ngoài khác biệt của mình
Xuân Tiến kể trong hành trình đó, anh từng đặt câu hỏi rằng “mình cũng giống như người bình thường nhưng sao mọi người phải chỉ trỏ và có những câu nói khiến mình buồn”. Ngoại hình thấp bé khiến anh gặp bất tiện trong công việc. Khi đi học đại học hoặc đi làm, nam diễn viên thường phải hỏi xem có ai thuận đường không để đi cùng. Anh luôn cố gắng để hoàn thành xong công việc được giao.
Sự mâu thuẫn càng nhiều hơn khi suy nghĩ, tâm lý dần trưởng thành nhưng cơ thể vật lý bên ngoài không phát triển bình thường càng khiến Xuân Tiến có nhiều trăn trở. Anh buồn nhiều khi trong tình yêu cũng có sự khác biệt. Không giống như bao cặp đôi khác, anh không tự chạy xe đến đón bạn gái đi chơi mà ngược lại, phải đợi người yêu đến đón. Những lúc hẹn hò như vậy, Xuân Tiến luôn tự dằn vặt bản thân và không tránh khỏi chút buồn lòng, nản chí.
Song, sau nhiều thăng trầm, Xuân Tiến của hiện tại chọn cách chấp nhận với bản thân. Anh nói: “Hiện tại, tôi không đấu tranh nữa, cái gì tới sẽ tới. Ví dụ trong tình yêu, trước kia tôi còn nghĩ mình không làm được cái này thì mình làm cái khác để bù lại cho người ta. Nhưng bây giờ mình chấp nhận, cái nào mình có thể làm được thì làm chứ không cố làm những gì mình không thể làm nữa, không cố làm những cái vượt quá khả năng của mình”.
Theo TNO