Bộ phim "Biệt động Sài Gòn" được vinh danh trong top 50 tác phẩm tiêu biểu của TP.HCM, công bố sáng 25/4 trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Danh sách do Hội đồng nghệ thuật gồm nhiều chuyên gia bình chọn, trải qua ba vòng xét tuyển từ 91 tác phẩm thuộc 9 lĩnh vực: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Múa, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Kiến trúc, và Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.
Ở lĩnh vực điện ảnh, Biệt động Sài Gòn (đạo diễn Long Vân) là một trong sáu phim được vinh danh. Tác phẩm ra mắt năm 1986, gồm bốn tập: Điểm hẹn, Tĩnh lặng, Cơn giông, Trả lại tên cho em, xoay quanh chiến công thầm lặng của lực lượng biệt động trong kháng chiến chống Mỹ, với nhân vật trung tâm là Tư Chung - Tư lệnh trưởng biệt động Sài Gòn.
Phim gây ấn tượng với những cảnh chiến đấu gay cấn, các pha đấu trí nghẹt thở và tinh thần chiến đấu kiên cường. Nhiều nhân vật để lại dấu ấn như chiến sĩ tình báo Ngọc Mai (bí danh Z20, do Hà Xuyên đóng), Sáu Tâm (Thương Tín), Huyền Trang (Thanh Loan), Năm Hòa - K9 (Nguyễn Chánh Tín), Ba Cẩn (Hai Nhất)...
Tác phẩm do Thiếu tướng Hải Phụng đặt hàng, khởi động từ năm 1981, mất bốn năm quay phim trong điều kiện thiếu thốn, không có cascadeur, các diễn viên phải trực tiếp thực hiện cảnh hành động. Một số cảnh quay nổi tiếng như cảnh tra tấn Huyền Trang, cảnh em bé giao liên bị rắn bò, đều được thực hiện thật với mức độ nguy hiểm cao.
Nghệ sĩ Quang Thái trong vai để đời Tư Chung
Nghệ sĩ Hà Xuyên đóng vai Ngọc Mai, chiến sĩ tình báo có bí danh Z20
Nghệ sĩ Thanh Loan vào vai ni cô Huyền Trang - chiến sĩ biệt động phải khoác áo tu hành để hoạt động.
Nghệ sĩ Thương Tín vai Sáu Tâm
Các nghệ sĩ Hà Xuyên, Hai Nhất, Thương Tín và Thanh Loan hội ngộ trong chương trình Ký ức vui vẻ (2019)
Sau gần 40 năm, phim vẫn được xem là biểu tượng điện ảnh Việt, nhiều lần phát sóng lại và đạt hàng triệu lượt xem trên nền tảng số. Bà Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết tác phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố tư tưởng, nghệ thuật và giá trị lan tỏa sâu rộng về tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của con người Việt Nam.
Các bộ phim còn lại trong danh sách được vinh danh, gồm: Cánh đồng hoang (đạo diễn Nguyễn Hồng Sến), Ván bài lật ngửa (đạo diễn Lê Hoàng Hoa), Vị đắng tình yêu (đạo diễn Lê Xuân Hoàng), phim tài liệu truyền hình Mê Kông ký sự (tổng đạo diễn Phạm Khắc), phim Ngọc trong đá (đạo diễn Trần Cảnh Đôn).
Theo VnExpress