Phim chiếu Tết Ất Mùi 2015: Mèo nào cắn mỉu nào?

Đăng lúc: 11:25 am, Ngày 02/02/2015

Mùa phim Việt chiếu Tết 2015 đang chuẩn bị khai màn, vẫn trung thành với tiêu chí “vui là chính”. Có gì hấp dẫn hơn các năm trước không?

Hài hước vẫn chiếm lĩnh

Đảo một vòng quanh thị trường phim Tết Ất Mùi 2015 thì thể loại hài chiếm gần như 99,9% để đáp ứng được nhu cầu chung của khán giả. Tất nhiên trong một số bộ phim, bên cạnh sự hài hước thì còn đan xen cả những pha hành động cho khán giả thêm phần mãn nhãn.

Đầu tiên có thể kể đến Ngày nảy ngày nay (khởi chiếu từ 6/2/2015)- bộ phim thuộc thể loại xuyên không, hài-tình cảm, hành động xoay quanh chuyến hành trình gian nan nhưng không kém phần hài hước của hai nàng tiên Đan Nương và Tiểu Duyên khi xuống trần gian tìm một nhân vật quan trọng. Chính trong hành trình trải nghiệm làm con người dưới trần thế, hai nàng tiên đã hiểu được tình người, tình bạn,  tình yêu và những điều ở trần gian khác xa với nơi mà họ đang sống… Bộ phim được đầu tư khá công phu về mặt hình ảnh và trang phục cùng nhiều cảnh kỹ xảo CGI do đội ngũ đến từ Hollywood thực hiện.

Thuộc thể loại hài- hành động- giả tưởng, Siêu nhân X (khởi chiếu từ 6/2/2015) có chuyện phim xoay quanh một chàng trai có năng lực hơn người, cứ hàng đêm lại ẩn sau lớp mặt nạ để hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu. Nhưng bản thân anh chàng này cũng gặp phải không ít rắc rối trong cuộc sống cá nhân.
phim Tết 2015Cảnh trong các phim Siêu nhân X.
 
phim Tết 2015Cảnh trong phim Quý tử bất đắc dĩ.

Hài hước mà tình cảm, xúc động và giàu chất nhân văn, chuyện phim Quý tử bất đắc dĩ (khởi chiếu 12/2/2015) khởi đầu với mối tình già giản dị của ông Minh và bà Hai Mùi. Bỗng nhiên có được món tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, bà Hai Mùi muốn đi tìm lại đứa con thất lạc bấy lâu của mình. Trong hành trình “bóng chim tăm cá” tìm con ấy, hai ông bà đã nhiều phen rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi gặp phải những “quý tử bất đắc dĩ”!

Có yếu tố kinh dị xen lẫn hài hước, Hợp đồng bắt ma (khởi chiếu 12/2/2015) là chuyến hành trình thú vị từ Sài Gòn lên Đà Lạt để thực hiện cuộc bắt ma đầy gian khổ của bộ ba thầy trò Ba Mập, Phong và Vũ. Tại thành phố mù sương, họ phát hiện ra nhiều cái chết bí mật và những số phận đầy éo le phải sống bên cạnh những hồn ma.

Mang chất hài Nam Bộ, Trúng số (khởi chiếu từ 12/2/2015) kể một câu chuyện hài hước và nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, về những con người bình dị, cùng rất nhiều tiếng cười sâu sắc và hóm hỉnh.  Nhân vật chính là bác Tư, người vừa được mãn hạn tù đang loay hoay trong việc tái hòa nhập với cuộc sống bỗng trúng số độc đắc. Cũng từ đây, bác Tư rơi vào nhiều tình huống bi hài làm xáo trộn cả một vùng quê nghèo vốn yên tĩnh.

Danh hài “đấu” chân dài

Nhằm mang đến tiếng cười vui ngày xuân cho khán giả, nên bộ phim chiếu tết Ất Mùi nào cũng chú ý đến yếu tố hài hước từ nội dung câu chuyện đến sự góp mặt của các danh hài hay diễn viên có khả năng diễn hài. Là sản phẩm của nhà sản xuất “ruột” kể từ Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ tiếp tục “sở hữu” cặp đôi danh hài đang “hot” nhất là Hoài Linh và Việt Hương, thêm Trấn Thành và Tấn Beo thành “bộ tứ” mà bất cứ bộ phim hài nào cũng phải mơ ước. Tất nhiên để “chiều lòng” cả các khán giả trẻ, Quý tử bất đắc dĩ còn có sự tham gia của ca sĩ Hoài Lâm- gương mặt đang “hot” từ sau giải Quán quân của chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thân quen 2014, cùng “chân dài” Huy Khánh và Yaya Trương Nhi…

Trong khi đó, diễn viên hài Phi Phụng và Lê Khánh được trông cậy là những cây hài mang đến tiếng cười nghiêng ngả cho bộ phim Ngày nảy ngày nay, bên cạnh “đả nữ” Ngô Thanh Vân lần đầu tiên “phá cách” với một vai diễn có chút tưng tửng. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của ảo thuật gia Petey Nguyễn, NSƯT Hữu Châu…

Trúng số - bộ phim chiếu Tết đầu tiên của Dustin Nguyễn, đồng thời cũng là sự trải nghiệm đầu tiên của anh với vai trò đạo diễn của thể loại phim hài. “Át chủ bài” của Trúng số là các diễn viên hài Chí Tài, Tấn Beo, Thu Trang…

Đứng đằng sau Hợp đồng bắt ma là Hoàng Mập, nên bộ phim không thể thiếu tiếng cười do anh đảm nhận một trong ba vai nam chính. Tuy nhiên bộ phim lại gây sự chú ý từ khi khởi quay với sự tham gia diễn xuất của Hoa hậu đại dương Thu Thảo và Hoa khôi Phan Thị Mơ- những cô gái “chân dài” xinh đẹp.

Phim chiếu Tết của Nguyễn Quang Dũng từ Nụ hôn thần chết đến Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế đều lấy “chân dài” làm “nam châm” thu hút khán giả. Bởi vậy, trong Siêu nhân X có mặt “chân dài” Thanh Hằng, Diệp Lâm Anh... Đáng kể là lần đầu tiên Thanh Hằng “thử sức” với hài. Ca sĩ Phương Thanh, Ngô Kiến Huy vốn có năng khiếu về hài, cũng được tạo điều kiện để phát huy tối đa trong Siêu nhân X

Danh hài “đấu” với “chân dài”, liệu lực lượng nào sẽ giúp phim chiếu Tết Ất Mùi đại thắng?

Mèo nào cắn mỉu nào?

Ngoài hai đạo diễn đã quen thuộc của những mùa phim chiếu Tết trước là Trần Ngọc Giàu - phim Quý tử bất đắc dĩ và Nguyễn Quang Dũng - phim Siêu nhân X, Tết Ất Mùi có sự tham gia của các đạo diễn lần đầu tiên làm phim chiếu mùa này là Cường Ngô - phim Ngày nảy ngày nay, Dustin Nguyễn - phim Trúng số, Lê Quang Thanh Tâm - phim Hợp đồng bắt ma.

Khoan không bàn đến sự hay, dở của mỗi bộ phim, bởi chỉ đến khi chúng chính thức công chiếu thì khán giả mới có câu trả lời chính xác. Hơn nữa, phim chiếu Tết đã xác định một hướng đi riêng, một màu sắc riêng là nhẹ nhàng, hướng tới đối tượng khán giả bình dân, phù hợp với không khí sum họp vui vẻ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, nên không đặt nặng vấn đề nghệ thuật. Ở khía cạnh đề tài, có thể thấy Quý tử bất đắc dĩ Trúng số là hai bộ phim khai thác những câu chuyện giải dị giữa con người với con người, tình làng xóm ấm áp, chân chất, đời thường mà giàu tính nhân văn. Nói như Dustin Nguyễn thì hy vọng khán giả sau khi xem xong sẽ thấy yêu đời, vì cuộc đời còn rất nhiều niềm vui bất ngờ giản dị xung quanh chúng ta.

Trong khi đó, Ngày nảy ngày naySiêu nhân X là những thể loại phim lần đầu tiên được thực hiện của điện ảnh Việt. Bởi vậy, câu chuyện và những nét đặc trưng của thể loại phim chắc chắn gây sự tò mò nhất định đối với công chúng, nhất là giới trẻ. Như một “đầu bếp” chế biến món ăn, mỗi đạo diễn dù lâu năm (như Trần Ngọc Giàu) hay mới vào nghề (Lê Quang Thanh Tâm) hoặc lần đầu tiên thử nghiệm thể loại phim mới (Cường Ngô, Nguyễn Quang Dũng, Dustin Nguyễn) đều phải có những “chiêu” khác nhau để thu hút được nhiều khán giả đến với bộ phim của mình. Đấy là điều mà khán giả trông đợi nhất ở phim Tết Ất Mùi.
phim Tết 2015Cảnh trong phim Trúng số.
 
phim Tết 2015Cảnh trong phim Ngày nảy ngày nay.
 
phim Tết 2015Cảnh trong phim Hợp đồng bắt ma.

Hai năm trở lại đây, “đầu ra” của phim chiếu Tết không còn là vấn đề “đau đầu” của các nhà sản xuất nữa. Cùng với hệ thống rạp chiếu phim mở rộng khắp, các nhà phát hành cũng ưu ái hơn với phim Việt trong mùa Tết. Đặc biệt, để đón đầu mùa phim Tết Ất Mùi, một loạt cụm rạp chiếu mới của CGV, BHD, Lotte, Galaxy đã chính thức khai trương. Chẳng hạn như CGV đã đạt con số  23 cụm rạp trên toàn quốc, đứng thứ hai là Lotte Cinema với 16 cụm rạp, Galaxy Cinema với 3 cụm rạp ở TP. Hồ Chí Minh, BDH cũng khai trương cụm rạp thứ ba ở Quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) nâng tổng số phòng chiếu lên kha khá so với những năm trước.

Đứng đằng sau mỗi bộ phim chiếu Tết đều là các nhà phát hành dày dạn kinh nghiệm hay sở hữu hệ thống rạp đông đảo như Ngày nảy ngày nay là BHD, Siêu nhân X là Galaxy, Hợp đồng bắt ma là Lotte Cinema; Quý tử bất đắc dĩ là Sóng Vàng, Trúng số là CGV…Tất nhiên, những bộ phim được dự đoán sẽ thu hút khán giả nhất luôn được các hệ thống rạp (chủ) và (khách) ưu tiên dành cho nhiều suất chiếu hơn và khung giờ chiếu đẹp (có đông khán giả đến rạp).

Trên thực tế, phim Việt gần đây không còn chỉ “co cụm” hay trông chờ doanh thu của mỗi mùa phim Tết. Sự thắng lớn về doanh thu của Để Mai tính 2 (ước tính khoảng 80 tỷ đồng sau một tháng công chiếu) và hơn 50 tỷ đồng của Chàng trai năm ấy (công chiếu từ 31/12/2014) cho thấy khán giả luôn ủng hộ phim Việt. Làm sao để giữ được lượng khán giả lý tưởng như thế cho mùa phim Tết Ất Mùi? Chắc chắn là điều mà các nhà làm phim đã suy nghĩ đến. Mong rằng, phim Việt sẽ có một mùa Tết thắng lợi. Vì phim hài vui vẻ thu hút đông đảo khán giả giống như một sự khởi đầu thuận lợi để các nhà làm phim có động lực đầu tư ở các dự án tiếp theo trong năm 2015.
 
Theo Phúc Gia Khanh/ĐMCT

Đọc thêm các bài khác