Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địch

Đăng lúc: 11:38 am, Ngày 07/02/2015

Trong phim, Võ Mỵ Nương và Tiêu Thục Phi tranh giành Lý Trị; ngoài đời Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư cùng là bạn gái của tài tử Lý Thần.

Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địchMặc dù khoe ảnh chụp thân mật với nhau trên mạng xã hội khi đóng phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ, nhưng thật ra Phạm Băng Băng (trái) và Trương Hinh Dư (phải) “bằng mặt không bằng lòng”. Bởi vì Lý Thần là bạn trai cũ của Trương Hinh Dư, là người tình tin đồn hiện nay của Phạm Băng Băng.
 
Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địchLưu Vân (phải) và Hồ Khả (trái) đều từng là người yêu của nam diễn viên Nhiếp Viễn, có tin cho rằng vì nàng họ Hồ mà ngôi sao phim Lên nhầm kiệu hoa lấy chồng như ý đã bỏ rơi người đẹp họ Lưu. Vậy mà một ngày đẹp trời, họ cùng đóng vai vợ của Vi Tiểu Bảo - Huỳnh Hiểu Minh trong phiên bản Lộc đỉnh ký 2008, Lưu Vân thể hiện vai Mộc Kiếm Bình, còn Hồ Khả là Tô Thuyên.
 
Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địchNăm 2007, Đào Đại Vũ (trái) và Ôn Triệu Luân (phải) đóng chung bộ phim Nghĩa bổn đồng tâm. Điều khiến khán giả quan tâm là trước đó, 2 chàng từng tranh giành mỹ nhân Quách Thiện Ni và ở tác phẩm này, họ tái diễn vai trò tình địch khi cùng yêu nhân vật nữ chính.
 
Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địchNăm 2004, Lâm Hy Lôi (phải) và Mạnh Quảng Mỹ (trái) được mời đóng vai tình địch trong bộ phim truyền hình Hồng phấn nữ lang 2. Đây là cơ hội để 2 mỹ nhân tái hiện cuộc chiến tình năm xưa khi từng xôn xao dư luận báo chí với mối tình tay ba cùng nam diễn viên Ngô Đại Duy.
 
Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địchTrong bộ phim Gia đình kim cương (2009), Lưu Tuyết Hoa (phải) và Từ Quý Anh (trái) đóng vai 2 người phụ nữ cùng tranh nhau một người đàn ông. Ngoài đời, nhiều năm trước đó, họ từng là người yêu của tài tử Lưu Đức Khải.
 
Trớ trêu sao Hoa ngữ đóng chung với tình địchHồ Ca (trái) từng yêu một nữ diễn viên nhưng cô này lại ngày thương đêm nhớ Ngô Kỳ Long (phải) nên khi đóng chung bộ phim Mộng hồi Lộc đỉnh ký (2011), họ tự bảo rằng đó là cuộc đụng độ của 2 tình địch. Hồ Ca hài hước: “Tôi rất ân hận khi không đeo đuổi Lưu Thi Thi vì chúng tôi diễn cặp với nhau trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3, để bây giờ cô ấy sắp trở thành vợ Ngô Kỳ Long”.
 
Theo Anh Dương/Zing

Đọc thêm các bài khác