5 mỹ nam 'trâu già gặm cỏ non' trong phim Hoa ngữ

Đăng lúc: 11:02 am, Ngày 14/02/2015

Tuổi đời đã ngoài 40 nhưng Khưu Tâm Chí, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Chung Hán Lương, Lưu Khải Uy vẫn tự tin khi đóng cặp với những nữ diễn viên trẻ.

5 mỹ nam trâu già gặm cỏ non trong phim Hoa ngữSinh năm 1968, năm nay đã 47 tuổi, từng đóng vai Hoàng A Mã trong Tân Hoàn Châu cách cách nên nhiều người nghĩ Khưu Tâm Chí đã chấp nhận lên vai lão. Thế nhưng gần đây, ngôi sao xứ Đài này lại được tạo điều kiện diễn cảnh yêu thương với các diễn viên nữ đáng tuổi con cháu như Đường Nghệ Hân (1989) và Triệu Lệ Dĩnh (1987) trong Lên nhầm kiệu hoa - Tam kỳ duyên.
5 mỹ nam trâu già gặm cỏ non trong phim Hoa ngữKhông thuộc tuýp diễn viên thư sinh nên từ 4 năm trước, người ta đã thấy nhiều vết nhăn trên gương mặt Ngô Kỳ Long khi xem bộ phim Bộ bộ kinh tâm (2010). Tuy nhiên, tài tử Đài Loan sinh năm 1970 vẫn được bắt cặp với các bạn diễn nữ nhỏ hơn cả chục tuổi như Can Đình Đình (1986) trong Xông vào vùng biển lửa, Triệu Lệ Dĩnh (1987) trong tác phẩm đang quay Thục sơn chiến kỷ - Kiếm hiệp truyền kỳ
5 mỹ nam trâu già gặm cỏ non trong phim Hoa ngữBằng tuổi với Ngô Kỳ Long, mỹ nam TVB Trịnh Gia Dĩnh khi sang Trung Quốc đóng phim thường được xếp cặp với các mỹ nhân 8X đời cuối như Can Đình Đình (1986) trong Thâm cung điệp ảnh, Dĩnh Nhi (1988) trong Anh hùng, Từ Hy Nhan (1987) trong Vạn thủy thiên sơn tổng thị tình… và đặc biệt là trong Hoa Tư Dẫn, Trịnh Gia Dĩnh đóng đôi với nữ diễn viên sinh năm 1989 Lâm Nguyên.
5 mỹ nam trâu già gặm cỏ non trong phim Hoa ngữDo sở hữu gương mặt bơ sữa nên dù ngoài đời năm nay đã bước vào tuổi 41 nhưng Chung Hán Lương đóng toàn vai những anh chàng tuổi đôi mươi, thanh xuân phơi phới và yêu thương bạn diễn nữ nhỏ hơn trên 10 tuổi. Đó là Giả Thanh (1988) trong Thiên long bát bộ 2013, hay với Đường Ngữ (1983) trong Bên nhau trọn đời.
5 mỹ nam trâu già gặm cỏ non trong phim Hoa ngữCũng xuất thân từ lò đào tạo TVB, Lưu Khải Uy mất một thời gian dài để tạo dựng tên tuổi mình nên khi nổi lên qua bộ phim Truy đuổi ái tình, anh đã 37 tuổi. Không chỉ cưới được cô vợ Dương Mịch xinh đẹp sinh năm 1986, trên màn ảnh nhỏ Lưu Khải Uy còn có cơ hội “tung hoa tình cảm” với nhiều bạn diễn nữ trẻ như Viên San San (1987) trong Mỹ nhân vô lệ, Dĩnh Nhi (1988) trong Họa bì, Triệu Lệ Dĩnh (1987) trong Bí mật của vợ, Đường Yên (1983) trong Thiên kim nữ tặc, hoặc gần đây là Trịnh Sảng (1991) trong Người đàn ông nắm bắt cầu vồng
 
Theo Anh Dương/Zing

Đọc thêm các bài khác