Nghệ sĩ Ngọc Trinh kiện Nhà hát Kịch TP.HCM

Đăng lúc: 10:19 am, Ngày 02/07/2015

Tòa án nhân dân Q.1 cũng đã gửi thông báo về việc thụ lý vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân Q.1, Nhà hát Kịch TP.HCM, thông báo đã thụ lý vụ án dân sự số 831/2015/TLST-DS về “tranh chấp hợp đồng hợp tác” theo đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Ngọc Trinh.

Những vấn đề cụ thể của người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bao gồm: chi phí đầu tư cho sáu vở kịch biểu diễn là 430.259.268 đồng, chi phí bù lỗ tiền diễn viên biểu diễn đến ngày 26-10-2014 là 96.038.000 đồng, chi phí đầu tư kịch bản Tết 2015 - vở Thuật hồi sinh là 20.000.000 đồng, tổng cộng 546.297.568 đồng.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh kiện Nhà hát Kịch TP.HCMDiễn viên Ngọc Trinh và nghệ sĩ Khánh Hoàng trong buổi ra mắt nhóm kịch Ngọc Trinh tại rạp Công Nhân năm 2014 - Ảnh: Gia Tiến

Trước đó, khoảng đầu tháng 6, nghệ sĩ Ngọc Trinh đã có cuộc gặp gỡ báo chí để bày tỏ những bức xúc quanh việc nhóm kịch của cô bị Nhà hát Kịch TP.HCM chấm dứt hợp tác biểu diễn vào tháng 10-2014.

Theo Ngọc Trinh, việc chấm dứt đột ngột này khiến cô bị tổn thương và tổn thất về tài chính với số tiền đầu tư khoảng 600 triệu đồng. Tháng 11-2014, cô đã nộp đơn lên thanh tra Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM và yêu cầu được chờ đợi giải quyết. Nhưng đến nay tám tháng đã trôi qua, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
 
Linh Đoan/Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm các bài khác