Nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời ở tuổi 44

Đăng lúc: 10:37 pm, Ngày 28/01/2016

Nghệ sĩ Chinh Nhân, con trai nghệ sĩ Bạch Mai và cố nghệ sĩ Đức Lợi, đã trút hơi thở cuối cùng lúc 15h ngày 28/1/2016, do viêm phổi cấp tính, hưởng dương 44 tuổi.

Nghệ sĩ Chinh Nhân thể hiện rõ sự mệt mỏi khi tham gia chương trình ra mắt CLB cải lương Ba thế hệ - Về lại cội nguồn do Kim Tử Long tổ chức tại rạp Công Nhân cách đây hai tuần. Sau xuất diễn này, anh được em gái là Bình Tinh đưa đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị.
 
“Các bác sĩ chuyên khoa cho biết cháu tôi bị viêm phổi cấp tính nhưng điều trị trễ, hai lá phổi qua chụp hình X-quang lúc đó thấy trắng, khó mà qua khỏi!” - Kim Phượng, dì của Chinh Nhân kể lại.
Nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời ở tuổi 44Chinh Nhân ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.
 
Trưa ngày 28/1/2016, Chinh Nhân đã qua đời khi đang được gia đình đưa từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về nhà riêng. Tang lễ nghệ sĩ này được tổ chức tại Đình Nhơn Hòa (27 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 - TP.HCM). Lễ nhập quan diễn ra lúc 11h ngày 29/1/2016, lễ động quang lúc 8h sáng ngày 31/1/2016 sau đó an táng tại Nghĩa trang Nghệ sĩ TP.HCM.
 
Ngay khi thông tin Chinh Nhân qua đời lan tỏa, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương nam nghệ sĩ ra đi khi tuổi đời còn trẻ. NSƯT Kim Tử Long xúc động: “Một dạo Chinh Nhân ham chơi, sống buông thả, lãng phí tài năng nhưng rồi em hối lỗi, quay về sàn diễn, cố gắng sống thật tốt. Thế nhưng, ước mơ phục vụ khán giả lâu dài của Nhân không thành hiện thực khi lâm vào bạo bệnh. Tôi tin khán giả sẽ không quên những vai diễn của Chinh Nhân trên sân khấu Huỳnh Long”.
 
Tham gia đoàn Đồng ấu Bạch Long từ nhỏ, Chinh Nhân được dạy ca hát, vũ đạo, võ thuật... và tiếp thu nhanh chóng, lộ rõ năng khiếu nghệ thuật của thế hệ kế thừa. Nhưng vào giai đoạn sân khấu khó khăn, cố nghệ sĩ Đức Lợi quyết định cho Chinh Nhân đi học nghề sửa xe gắn máy. Ông muốn con mình có một nghề ổn định.
 
Dẫu vậy, niềm đam mê nghệ thuật chảy trong máu khiến Chinh Nhân không từ bỏ mà xin cha mẹ tiếp tục gia nhập đoàn Đồng ấu, chỉ diễn vào cuối tuần các vở: Quan Công đại chiến Bàng Đức, Thất hiền quyến, San hà xã tắc... Nhờ nỗ lực mài giũa, Chinh Nhân ngày càng vững nghề.
 
Vai diễn ấn tượng của Chinh Nhân là Cao Quân Bảo trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu và vai kép trong vở Kim Hồ Điệp. Anh đoạt HCV triển vọng giải Trần Hữu Trang với vai An Dương Vương trong trích đoạn Trọng Thủy - Mỵ Châu. Và nối bước các nghệ sĩ đi trước như: Thanh Tòng, Minh Long, Trường Sơn... được giao đóng các vai khó Lý Đạo Thành, Tô Hiến Thành trong các chương trình sân khấu truyền hình.
 
Cách đây không lâu, khi chương trình chuyên đề sân khấu Giữ mãi cội nguồn được tổ chức, Chinh Nhân được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bạn bè và các bạn đồng nghiệp. Với anh, 25 năm đi hát là một quá trình phấn đấu không ngưng nghỉ, có lúc làm bầu gánh, bị thua lỗ rồi có thời gian phải đi hát chầu ở các tỉnh để kiếm sống. So với nhiều bạn diễn cùng thời, sớm nổi danh như: Vũ Luân, Kim Tiểu Long... con đường Chinh Nhân đi tuy có trắc trở nhưng anh vẫn bền bỉ say nghề, yêu nghề.
 
Chinh Nhân từng thổ lộ nguyện ước tái lập lại đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, chiếc nôi nghệ thuật đã chắp cánh nhiều diễn viên. Và rồi ước mơ đó không thành hiện thực!
 
Chinh Nhân là nam nghệ sĩ đầu tiên thành hôn với người đồng tính, đó là ca sĩ Cát Tuyền. Tuy nhiên chỉ sau vài năm họ đã chia tay và Cát Tuyền định cư tại Mỹ. Chinh Nhân đã từng chung sống với Bảo Ngọc - con gái của kép độc Thanh Phú, họ có chung một người con trai, đó là bé Ngọc Cương - từng đóng vai bé Sang trong vở Lá sầu riêng khi tác phẩm này được chuyển sang cải lương, do Sân khấu vàng dàn dựng năm 2007.

Thanh Hiệp/Theo Người lao động Online

Đọc thêm các bài khác