Thành viên cuối cùng của nhóm AVT đang khốn khó

Đăng lúc: 10:01 pm, Ngày 15/03/2016

Sáng 15/3, ca sĩ Phương Hồng Ngọc đã đến thăm nghệ sĩ Tuấn Đăng - thành viên cuối cùng của nhóm tam ca AVT.

AVT gồm Lữ Liên, Vân Sơn, Tuấn Đăng là nhóm hát chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc, dựa vào âm nhạc ngũ cung và những biến tấu vui nhộn, châm biếm rất được thịnh hành thập niên 1960.
Thành viên cuối cùng của nhóm AVT đang khốn khóAlbum nhóm tam ca AVT.
 
Ca sĩ Phương Hồng Ngọc tâm sự: “Hiện nay nhóm AVT chỉ còn nghệ sĩ Tuấn Đăng năm nay đã 78 tuổi còn sống. Tuy nhiên chúng tôi - những hậu bối của ông cảm thấy xót xa trước cuộc sống hết sức ngặt nghèo: hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ 3 x 4 m2, vợ của ông lại bị tâm thần, các con đều không có nghề nghiệp ổn định. Khi gặp chúng tôi ông trầm ngâm ít nói, căn bệnh ung thư vòm họng đã khiến ông có vẽ mặc cảm với đời và muốn ẩn dật sau khi nhận được kết quả xét nghiệm. Ông đã đàn violon cho tôi nghe và tâm sự về cuộc đời của mình với nhiều câu chuyện xúc động. Tôi cầu mong ông luôn lạc quan để chóng chọi với căn bệnh hiểm nghèo”.
 
Theo ông An - người bạn thân của nghệ sĩ Tuấn Đăng, trước đây khi ông còn khỏe, thu nhập chính của ông là kéo violon cho ca đoàn Nhà thờ Hầm Đá - quận 11, TPHCM và biểu diễn violon ở một vài tụ điểm để có tiền mua gạo mỗi ngày. Từ khi phát hiện bị ung thư vòm họng, ông xuống tinh thần và không thể chơi đàn được nữa. “Sự giúp đỡ của bạn bè chí cốt thì cũng có thể giúp qua ngày để có gạo, có cơm, còn để có đủ tiền mua thuốc đặc trị cho căn bệnh của nghệ sĩ Tuấn Đăng thì không thể cáng đáng nổi” - ông An tâm sự.
Thành viên cuối cùng của nhóm AVT đang khốn khóCa sĩ Phương Hồng Ngọc trao tặng tiền của các nhà hảo tâm giúp nghệ sĩ Tuấn Đăng.
Thành viên cuối cùng của nhóm AVT đang khốn khóNghệ sĩ Tuấn Đăng lúc còn khỏe mạnh, kéo violon cho ca đoàn.
 
Ca sĩ Phương Hồng Ngọc đã vận động một số bạn bè, người thân giúp đỡ nghệ sĩ Tuấn Đăng, chị cho biết hiện nay nhờ có thẻ bảo hiểm y tế địa phương nên nghệ sĩ Tuấn Đăng còn có thể đến các trạm y tế phường để xin thuốc giảm đau, “chỉ có loại thuốc đặc trị và có kinh phí để giải phẫu khối u này thì mới có thể cứu sống nghệ sĩ Tuấn Đăng. Do đó tôi kêu gọi tấm lòng của các nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả còn yêu mến nhóm AVT ngày xưa, hãy chung tay mỗi người một ít giúp đỡ người nghệ sĩ tài hoa nhưng quá nghèo khó này, giúp ông vượt qua sự cô độc trong bệnh tật”.
Thành viên cuối cùng của nhóm AVT đang khốn khóCa sĩ Phương Hồng Ngọc đã cung cấp địa chỉ nhà của nghệ sĩ Tuấn Đăng, để các nhà hảo tâm có thể liên hệ với ông: 32/36/17 Ông Ích Khiêm, P.8, Q.11 (TP.HCM), ĐT: 01217738099.
 
Thanh Hiệp/Theo Người lao động Online

Đọc thêm các bài khác