Lý Liên Kiệt đã sẵn sàng đối diện với cái chết

Đăng lúc: 7:15 am, Ngày 08/06/2016

Nam diễn viên võ thuật lừng danh đã rất bình thản khi đề cập tới chuyện sinh tử và cho biết ông đã dặn dò vợ an bài hậu sự theo đúng tâm nguyện mình.

Lý Liên Kiệt xuống sắc sau thời gian dài điều trị bệnh.
 
Trong những năm gần đây, Lý Liên Kiệt đang phải trải qua quá trình điều trị căn bệnh cường giáp nên rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Ngoài những liệu pháp điều trị đặc biệt như tập thái cực quyền, thiền kết hợp với các bài thuốc, nam diễn viên đã trải qua một giai đoạn khổ tu trong điều kiện khắc nghiệt trên núi cao.
 
Dù bệnh tình của ông có đôi chút thuyên giảm và cân nặng cơ thể đã dần ổn định nhưng Lý Liên Kiệt cho biết đã chuẩn bị tinh thần về cái chết bởi ông là người tin vào luân hồi. Lý Liên Kiệt cho biết: “Tôi đã dặn dò vợ mình nếu như tôi có biến cố gì, hãy đưa tôi đến ngôi chùa ở Tây Tạng để hỏa táng rồi an táng tại đây. Tâm nguyện của tôi là được trụ trì của chùa để lại di bút trên bia mộ”.
 
Ngôi sao võ thuật 53 tuổi chia sẻ anh từng nhiều lần đối diện với cái chết. Trong một lần thiền trên núi cao tại Tây Tạng, cơ thể anh suy yếu trước tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng và cảm giác như cận kề cái chết. Sau đó, năm 2004 ông cũng trải qua hoàn cảnh “thập tử nhất sinh” khi gặp phải một cơn sóng thần tại Maldives.
 
Khi đối mặt với những sự việc này, Lý Liên Kiệt đã luôn tự nhủ: “Đời người có kiếp luân hồi. Nếu chết đi sẽ đầu thai làm kiếp mạng khác nên tôi không có gì phải sợ. Kiếp này tôi đã có vợ hiền, những đứa con hiếu thảo và sống tử tế với mọi người nên không còn gì để luyến tiếc cả”.
Nam diễn viên hi vọng sẽ tìm được người kế nghiệp vào ngày không xa.
 
“Vào thời điểm năm 1997, giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp cũng là lúc tôi có ý định rút lui khỏi điện ảnh bởi tôi nhận ra sau bao năm làm việc, tôi vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Tiền bạc, danh vọng không phải là tất cả. Tuy nhiên, sư trụ trì ở chùa Tây Tạng lúc đó đã khuyên tôi không nên nóng vội, phải sử dụng tài năng và niềm đam mê của mình để cống hiến cho mọi người. Sau lời dạy đó, tôi vẫn tiếp tục đóng phim, đồng thời cũng quyết định trở thành Phật tử để tìm hiểu về nhân sinh, vật chất, tâm linh và tìm kiếm sự bình thản”, Lý Liên Kiệt nói.
 
Lý Liên Kiệt là một trong những diễn viên võ thuật của Trung Quốc thành công nhất tại Hollywood trong những năm 1980, 1990. Vì mắc phải căn bệnh cường tuyến giáp nên những năm gần đây, sức khỏe và dung mạo của ông xuống cấp thấy rõ. Ông hiếm khi xuất hiện ở sự kiện truyền thông hay đóng phim, thay vào đó là các hoạt động từ thiện, mở các lớp về thái cực quyền, trà đạo và thiền tu.
 
Bên cạnh việc quan tâm đầu tư và khuyến khích mọi người nên duy trì những hoạt động bổ ích cho sức khỏe, Lý Liên Kiệt đặt kỳ vọng sẽ tìm thấy nhân tài trẻ mới cho điện ảnh bởi theo ông, số lượng biết, am hiểu và thấm nhuần ý nghĩa của võ thuật Trung Hoa không nhiều.
 
Thiên Minh/Theo Thanh Niên online

Đọc thêm các bài khác