Cuối cùng, 'Cô dâu 8 tuổi' cũng đã kết thúc sau 8 năm

Đăng lúc: 11:32 am, Ngày 23/07/2016

India Today đưa tin, đài truyền hình Colors TV đã quyết định kết thúc bộ phim "Cô đâu 8 tuổi" (Balika Vadhu).

Phim quay tập cuối vào ngày 22/7/2016 và sau đó phát sóng vào cuối tuần sau. Trải qua 8 năm lên sóng, dự án thuộc Top những phim truyền hình dài nhất Ấn Độ đã kết thúc với hơn 2.000 tập.
 
Theo tiết lộ của nhà sản xuất, khán giả chắc chắn hài lòng với kết thúc có hậu dành cho con gái của Anandi. Cô sẽ thoát khỏi sức ép về một cuộc hôn nhân bắt buộc.
Cuộc sống của con gái Anandi sẽ may mắn hơn mẹ. 
 
Lý giải về việc kết thúc phim sớm hơn dự kiến, nguồn tin từ đài truyền hình cho biết thời gian qua lượng khán giả xem phim giảm nghiêm trọng. Kinh phí vẫn phải đổ vào dự án nhưng không còn hiệu quả.
 
Đối diện với thông tin về sự dừng phim, nữ diễn viên chính Mahhi Vij (vai con gái của Anandi) chia sẻ sự tiếc nuối. Cô mới gia nhập đoàn vào tháng 5 và không thể ngờ chỉ có 2 tháng làm phim.
 
Cô đâu 8 tuổi (Balika Vadhu) là một phim truyền hình dài tập nổi tiếng ở kênh Colors TV, đã ra mắt khán giản từ năm 2008. Nội dung kể về Anandi, một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và trải qua hai cuộc hôn nhân bất hạnh. Ở phần cuối sau khi Anandi qua đời, phim xoay quanh câu chuyện về con gái cô - Nandini.
Tập cuối cùng của series dài tập được lên sóng vào ngày 31/7/2016. Trong ảnh là Anandi và thanh tra Shiv - hai nhân vật có kết thúc đoản hậu. Ngoài đời, nữ diễn viên thủ vai Anandi cũng qua đời sau khi tự tử. 
 
Từ khi phát sóng, Cô dâu 8 tuổi thường xuyên thay đổi dàn diễn viên. Với chiều dài hàng nghìn tập, những gương mặt quen thuộc như thanh tra Shiv, bà nội Dadisa cũng đã rút khỏi phim. Hồi tháng 4, nữ diễn viên Toral Rasputra tuyên bố dừng đóng vai Anandi vì cảm thấy mệt mỏi với chiều dài bộ phim.
 
Hiểu Nguyệt/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác