Kiếp chồng chung của các mỹ nhân Thái Lan

Đăng lúc: 10:01 pm, Ngày 02/11/2016

Với bối cảnh những năm 1930 ở Thái Lan, “Cánh hoa vô tình” được xem là phiên bản truyền hình của bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Mẹ kế” (Jan Dara). Tuy nhiên, đó lại là một bi kịch khác.

Vì người mẹ nghiện bài bạc, cảnh nhà khốn khó, nợ nần chất chồng nên vừa tròn 20 tuổi, Dok Keo phải chấp nhận phận vợ thứ ba của ông Pakorn - một phú gia Bangkok đáng tuổi cha chú.
 
Dù làm bé nhưng Dok Keo may mắn nhận được sự yêu thương, chỉ dạy từ hai người vợ trước là bà Soy Thong và Cham Liak. Cô được chồng dẫn đến các bữa tiệc để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè giới thượng lưu. Bằng sự thông minh và khéo léo của bản thân, Dok Keo nhanh chóng thích nghi, hòa mình vào cuộc sống quý tộc mà trước giờ nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ. Không những thế, cô còn tỏ ra là cánh tay đắc lực của ông Pakorn trong việc giúp đỡ Thepthai - con trai của chồng (thực chất là con người anh đã mất của bà vợ cả Soy Thong) giao tế xã hội. 
 
Mặc dù yêu thương Dok Keo nhưng ông Pakorn vẫn tiếp tục cưới thêm Sarapi làm vợ thứ tư. Éo le thay, Sarapi từng là người yêu của Thepthai và cô chấp nhận cuộc hôn nhân này nhằm giúp đỡ gia đình đang lâm cảnh phá sản. Tuy nhiên vốn bản tính ích kỷ, Sarapi ra sức bòn rút tiền bạc của chồng. 
Bộ phim Cánh hoa vô tình (30 tập, mỗi tập 60 phút) phát sóng lúc 18h30 hàng ngày trên kênh Let’s Viet từ 4/11/2016. 
 
Chưa dừng ở đó, vì muốn độc chiếm trái tim của gã chồng đam mê sắc dục, Sarapi lập mưu hãm hại Cham Liak đến sảy thai, rồi phát điên. Thậm chí, Dok Keo cũng đành chịu chung số phận với người vợ thứ hai, bị đánh tới mức mất đi trí nhớ, may mắn còn sót lại chút ký ức về quãng thời gian ở tại con kênh quê nhà. Thế nhưng phận đời quá oái ăm, những gì Dok Keo giữ được chẳng đủ giúp người đàn bà tội nghiệp này phân biệt đâu là Thepthai, đâu là tình cũ của mình, khiến cô lao vào ôm hôn chàng trai trẻ mà quên mất rằng anh là con riêng của chồng mình. Từ đây, những lầm lẫn tai hại dần đẩy Dok Keo lâm vào bao cảnh bi đát…
 
Với nội dung kịch tính cùng dàn diễn viên nổi tiếng Thái Lan như Fah Arisara Buaprang (vai Dok Keo), Iang Sittha (vai Thepthai), Bird Wanchana Sawatdi (vai Pakorn), Pin Ketmani Watthanasin (vai Soy Thong), Khemrujira Chuaykue (vai Cham Liak), Khnomchin Kullmat (vai Sarapi)…Cánh hoa vô tình dẫn dắt người xem vào câu chuyện của những người phụ nữ mang “kiếp chồng chung” vào những năm 30 của thế kỷ trước tại xứ sở Chùa Vàng. 

An An/Theo Let’s Viet 

Đọc thêm các bài khác