Tiếng hát mãi xanh năm nay sẽ xanh hơn

Đăng lúc: 9:54 am, Ngày 11/06/2017

Sân chơi dành cho những ca sĩ nghiệp dư tuổi trung niên bước vào mùa giải thứ 7 với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Ngoài việc thay đổi độ tuổi dự thi (tất cả công dân Việt Nam, nam và nữ tuổi từ 40 trở lên căn cứ theo CMND), Tiếng hát mãi xanh 2017 không phân chia bảng thi để tạo sự kịch tính trong cuộc “so tài” giữa các độ tuổi với nhau. Đồng thời chương trình sẽ chú trọng về sự tươi trẻ, sôi nổi cũng như cảm xúc, độ rung cảm bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong giọng hát. 
Thí sinh Hồng Vân (giữa) đăng quang Tiếng hát mãi xanh 2016. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
 
Với thông điệp “Hát cho thỏa đam mê - Hát cho đời xanh mãi”, để tạo thêm tinh thần sống lạc quan và sống hòa nhập cùng các thế hệ, Tiếng hát mãi xanh 2017 khuyến khích các thí sinh đăng ký ghi danh các bài hát nhạc trẻ tươi vui. 
 
Vào www.tienghatmaixanh.com để biết rõ hơn về chương trình và đăng ký từ 14/6/2017.
 
Anh Dương/Theo MayQ Media

Đọc thêm các bài khác