Cứ đăng quang hoa hậu là trở thành vedette trên sàn catwalk

Đăng lúc: 8:57 am, Ngày 21/04/2018

Cách đây 1-2 năm, H'Hen Niê là chân dài không tiếng tăm trên sàn catwalk tuần lễ thời trang. Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngay lập tức đưa cô lên hàng "người mẫu ngôi sao".

Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam vừa có đêm diễn mở màn hôm 19/4 với bộ sưu tập của nhà thiết kế tài năng Công Trí. Hình ảnh H'Hen Niê bước đi chính giữa ở vị trí nổi bật, Hoàng Thùy và Mâu Thủy catwalk phía sau khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý.
 
Chưa bàn đến chuyện ai đi đẹp, thứ tự sắp xếp đã là một câu chuyện thú vị. 
H'Hen Niê dẫn trước Hoàng Thùy - Mâu Thủy trên sàn diễn Tuần lễ thời trang 2018. Ảnh: Nguyễn Thành. 
 
Hoàng Thùy, Mâu Thủy lần đầu đi sau H'Hen Niê
 
Nhận xét về màn trình diễn của dàn người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ, một khán giả bình luận: "Ba người đều xuất phát là người mẫu nên trình diễn đẹp, thần thái chuyên nghiệp". Thành viên mạng khác bày tỏ: "Hoàng Thùy bước đi uyển chuyển, cuốn hút nhất. Nhưng H'Hen Niê đi giữa, nhìn rất cá tính".
 
Nếu nhìn ở góc độ hoa hậu, vị trí sắp xếp này là điều hiển nhiên bởi cả ba bước ra từ một cuộc thi sắc đẹp - H'Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, còn Thùy và Thủy là hai á hậu. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ thời trang, đó là cuộc lột xác ngoạn mục của H'Hen Niê - top 9 Vietnam's Next Top Model 2015.
 
Quay ngược lại một hoặc hai năm trước đây, cô gái dân tộc Ê Đê "chẳng là ai" trên sàn catwalk, còn Hoàng Thùy đã là vedette, được chọn diễn ở những vị trí quan trọng với mức cát-xê cao. 
Hoàng Thùy trước đó nhiều lần đảm nhận vị trí vedette. Ảnh: BTC.
 
Và Mâu Thủy, với danh hiệu quán quân Next Top Model 2013, cũng thường được nhà thiết kế tin tưởng chọn làm first-face hoặc diễn kết màn các bộ sưu tập.
 
Có thể nói danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã giúp H'Hen Niê thăng hạng trên sàn diễn thời trang. Từ một người mẫu diễn ở vị trí bình thường, nhạt nhòa, cô xuất hiện trên sân khấu mở màn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018, bên cạnh hai đàn chị trong nghề Hoàng Thùy và Mâu Thủy.
 
Rất có thể, ở những show sắp tới, cô gái với làn da bánh mật và mái tóc tém cá tính tiếp tục được các nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" cho bộ sưu tập của mình. 
 
Bản thân H'Hen Niê cũng thừa nhận sau khi đăng quang hoa hậu, vị trí của cô trong giới người mẫu có sự thay đổi rõ rệt, được ưu ái nhiều hơn và trao cho những cơ hội tỏa sáng. 
 
Cứ đăng quang hoa hậu, á hậu là trở thành vedette 
 
Tất nhiên, H'Hen Niê chỉ là một trong những trường hợp cho thấy hoa hậu, người đẹp luôn được ưu ái đặc biệt trên sàn diễn thời trang Việt. Trước đây, khán giả từng chứng kiến Phạm Hương, Kỳ Duyên, Huyền My, Đỗ Mỹ Linh... đảm nhận vai trò vedette, dù không phải ai trong số họ cũng sở hữu gương mặt, vóc dáng phù hợp làm người mẫu.
 
Nhưng ít nhất, tại thời điểm đó, họ là gương mặt được công chúng quan tâm, được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông.
 
Hay mới đây, ca sĩ Hương Giang Idol, ngay sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, dù không có kinh nghiệm catwalk, vẫn được chọn diễn kết màn cho một bộ sưu tập thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam.
 
Hoa hậu, cùng với sự yêu mến cuồng nhiệt từ phía khán giả, dường như luôn có một "quyền lực" ngầm, quyết định cả vị thế trên sân khấu thời trang chuyên nghiệp - nơi tôn vinh vải vóc, quần áo, tôn vinh những vẻ đẹp lạ và những bước catwalk điêu luyện. 
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng từng là vedette show thời trang. Ảnh: Bá Ngọc.
 
Tuy nhiên, với sàn quốc tế - nhất là bốn kinh đô thời trang lớn như Paris, Milan, New York, London - việc các người đẹp xuất hiện trên sàn catwalk không phổ biến. Hoặc nếu tham gia không có nghĩa nhất định họ phải được chọn làm vedette.
 
Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016 Iris Mittenaere từng trình diễn ở show thời trang cao cấp mùa thu 2017 của nhà mốt Jean Paul Gaultier như bao người mẫu bình thường khác - không mở màn cũng không kết màn.
 
Những gương mặt vedette quen thuộc của nhà mốt quốc tế vẫn thường là các chân dài huyền thoại, người mẫu nổi tiếng gắn bó với thương hiệu (Alessandra Ambrosio, Natalia Vodianova, Natasha Poly, Coco Rocha...) hoặc thế hệ siêu mẫu trẻ tài năng như Cara Delevingne, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Kai Gerber...
 
Ở đó, "nữ hoàng sắc đẹp" và "nữ hoàng sàn diễn" là hai phạm trù khác nhau. 
 
Phương Ly/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác