39 tuổi, Kasim Hoàng Vũ lần đầu làm bố

Đăng lúc: 7:36 am, Ngày 21/05/2018

Dù con trai đã chào đời được vài tháng, đến nay, Kasim Hoàng Vũ mới chia sẻ niềm vui làm bố. Hiện bé được mẹ và ông bà ngoại chăm sóc ở Mỹ. Ca sĩ đi lại giữa hai nước để vừa biểu diễn vừa thăm con.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ - bà Bích Phương - cho biết con trai và con dâu bà quen nhau hơn 10 năm. Cả hai đã làm lễ đính hôn nhưng chưa làm tiệc cưới vì hai bên gia đình nhiều lần có người thân qua đời, phải để tang. Ca sĩ và hôn thê xin phép gia đình có con trước khi tổ chức đám cưới và được chấp thuận. "Khi biết mình có cháu, tôi thắp nén hương báo cho cha Kasim để chia sẻ với ông tin vui", bà Bích Phương chia sẻ.
 
Kasim Hoàng Vũ từng kể anh và vợ tình cờ gặp nhau vài lần cho đến khi ngồi cạnh nhau trong buổi tiệc khai trương của người bạn cách đây hơn 10 năm. Mẹ con trai anh rất thích khi nghe anh thể hiện bài Niệm khúc cuối. Dần dần, cả hai phát hiện có nhiều quan điểm đồng nhất trong lối sống, cách suy nghĩ. Gặp gỡ được vài tháng thì họ quyết định quen nhau. "Cô ấy làm chủ vài tiệm nail, làm đẹp tại Mỹ. Người tôi thương có giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt thánh thiện", ca sĩ nói. 
Kasim Hoàng Vũ và con trai đầu lòng. 
 
Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh từng là ca sĩ nhạc rock.
 
Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Mẹ anh từ bỏ ca hát làm quản lý cho con trai. Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999... Ngoài ca hát, Kasim còn thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.
 
Tâm Giao/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác