Gọi tên 4 người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18

Đăng lúc: 7:14 am, Ngày 18/09/2018

Trần Tiểu Vy là người đẹp thứ 4 trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, được đội vương miện danh giá ở tuổi 18.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp uy tín được tổ chức lần đầu vào năm 1988. Tròn 30 năm, cuộc thi đã có 16 người đẹp được xướng tên ở ngôi vị hoa hậu. Trong số đó có tới 4 hoa hậu đăng quang khi mới tròn 18 tuổi, và nữ sinh sinh năm 2000 Trần Tiểu Vy vượt qua 42 thí sinh trong đêm chung kết, trở thành tân hoa hậu. 
Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu năm 2014, khi sắp bước sang tuổi 18, vừa kết thúc chương trình cấp ba và đỗ Đại học Ngoại thương. Với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-63-91, cô được đánh giá cao về vóc dáng.
Đại diện Đà Nẵng, Trần Thị Thùy Dung trở thành Hoa hậu Việt Nam 2008 trong đêm chung kết diễn ra tại Hội An (Quảng Nam). Năm đó, cô gái sinh năm 1990 trở thành hiện tượng lạ bởi không được đánh giá cao trước đêm chung kết. Gương mặt của Thùy Dung cũng không nhận được sự khen ngợi của công chúng. Điểm cộng của cô là vóc dáng với chiều cao 1,78 m, số đo 86-61-90. 
Năm 2006, cô nữ sinh 18 tuổi Mai Phương Thúy mới đỗ trường Đại học Ngoại thương gây ấn tượng bởi nụ cười hiền lành gây bất ngờ khi chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp quốc gia Hoa hậu Việt Nam. 
 
Hiểu Nguyệt/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác