Cuộc thi Hoa hậu Trái đất mất vị thế trên đấu trường quốc tế

Đăng lúc: 8:01 am, Ngày 09/11/2018

Ban tổ chức Miss Earth 2018 đang đối mặt với loạt tố cáo các thí sinh bị nhà tài trợ quấy rối tình dục. Đây không phải lần đầu tiên cuộc thi vướng scandal.

Năm 2013, tờ báo Komsomolskaya Pravda của Nga đăng loạt phóng sự điều tra, khẳng định vương miện Hoa hậu Trái đất có thể mua bằng tiền. Phóng viên của báo giả danh khách hàng, trao đổi với bà Lorraine Schuck - phó chủ tịch cuộc thi - và biết giá của vương miện là 4 triệu USD. Năm 2012, thí sinh Argentina và Ukraine tiết lộ họ được chọn tới một bữa tiệc riêng tư với nhà tài trợ cùng vài người đẹp khác. Các cô gái bị ép uống rượu và nghe được tin thí sinh Cộng hòa Czech sẽ đăng quang.
 
Năm 2015, Hoa hậu Đài Loan tố cáo ban tổ chức không chuẩn bị đồ ăn trưa cho thí sinh, bữa tối chỉ có vài miếng bánh mỳ, pasta và ít nước sốt cà chua. Cô cũng kể về việc bị đưa đến các hộp đêm, ăn mặc đẹp để nói chuyện và nhảy với đàn ông.
Dàn thí sinh của Miss Earth 2018.
 
Sau scandal năm 2013, Global Beauties - chuyên trang sắc đẹp lớn của thế giới - cho rằng cuộc thi không còn đáng tin cậy và loại Miss Earth ra khỏi hệ thống Grand Slam - sáu cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế chuyên nghiệp - do chính trang này đặt ra từ năm 1999. Đến nay, Global Beauties không đưa bất cứ thông tin nào về cuộc thi này. Miss Earth ra đời năm 2001, từng nằm trong nhóm bốn cuộc thi lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, Miss World và Miss International. Hiện nay, một số diễn đàn sắc đẹp thậm chí đánh giá cuộc thi Miss Grand International (ra đời năm 2011 tại Thái Lan) cao hơn Miss Earth.
 
Bên cạnh lùm xùm bán giải, chất lượng thí sinh, quy cách tổ chức và việc truyền thông kém khiến uy tín cuộc thi ngày càng giảm sút.
 
Tiêu chí tuyển chọn thí sinh của Miss Earth không quá khắt khe. Thí sinh không bắt buộc phải có danh hiệu cấp quốc gia, chỉ cần đơn vị giữ bản quyền chọn lựa trong nước. Trường hợp của người đẹp Việt Nam vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất năm nay là ví dụ. Phương Khánh được chọn đi thi nhờ tham gia vòng casting miền Bắc của Ngôi sao danh vọng - dự án tìm kiếm đại diện Việt Nam tại các cuộc thi hoa hậu, người mẫu quốc tế.
 
Trên trang chủ của cuộc thi, đơn vị tổ chức - Carousel Productions - nêu các tiêu chí dành cho thí sinh gồm: giới tính nữ, chưa từng kết hôn hay sinh con, độ tuổi từ 18 tới 26, cao từ 1,65 m trở lên, am hiểu về môi trường, văn hóa nước mình.
 
Do tiêu chí đơn giản, lượng thí sinh dự thi Hoa hậu Trái đất các năm đều khá đông (khoảng 80 - 90 thí sinh) trong khi chất lượng không đồng đều. Năm nay, ngoài các thí sinh ở Top 18 được đánh giá cao, mặt bằng chung thí sinh không vượt trội. Thí sinh đến từ Samoa có thân hình quá khổ trong khi đại diện Trung Quốc lộ vóc dáng gầy gò khi diễn bikini. Năm ngoái, tân hoa hậu người Philippines - Karen Ibasco - nhận nhiều lời chê bai nhan sắc ngay sau đăng quang.
Tân Hoa hậu Trái đất Phương Khánh. 
 
Từ nhiều năm nay, quy trình tổ chức của Miss Earth không có nhiều thay đổi. Không giống Miss World và Miss Universe thường thay đổi địa điểm tổ chức luân phiên ở vài nơi trên thế giới, Miss Earth hầu hết chi diễn ra ở Philippines. Năm 2007 và 2010, cuộc thi này đến Việt Nam.
 
Ban tổ chức cũng chia thí sinh thành từng nhóm riêng, tham gia các hoạt động của nhà tài trợ. Việc di chuyển tới các đảo xa khiến công tác tổ chức bị chia rẽ, rời rạc và đôi khi cẩu thả. Năm 2016, người hâm mộ từng ồn ào khi băng rôn chào đón thí sinh Miss Earth treo nhăn nhúm trên khung thép cũ, nội dung viết sai chính tả. Các phần thi phụ như Trang phục dân tộc, Dạ hội, Tài năng... được sắp xếp diễn ra trong một khán phòng nhỏ, chật hẹp, âm thanh không tốt.
 
Không chỉ bị cấm cửa trên Global Beauties, nhiều năm qua cuộc thi không được truyền thông rộng rãi. Các chuyên trang sắc đẹp hay báo chí ít đưa tin, ngoại trừ các trang tin của Philippines và một số nước có thí sinh tiềm năng. Mạng xã hội là cách tiếp cận người hâm mộ tốt nhất hiện nay cũng không được ban tổ chức chú trọng. Hình ảnh và video các hoạt động có chất lượng kém. Ở cuộc thi vừa diễn ra, Miss Earth thông báo lịch phát trực tiếp phần thi Váy dạ hộiTài năng ngày 27/10 trên Facebook, nhưng sau đó hủy mà không có lời giải thích. 
 
Khán giả tên Doloroso Corazon viết trên fanpage của cuộc thi: "Chất lượng video trực tiếp và các hoạt động của cuộc thi quá kém là vấn đề lâu năm bị các fan của Miss Earth nhắc đến. Đây không phải vấn đề chỉ trích hay yêu cầu. Người hâm mộ là lý do Miss Earth tồn tại. Tôi không thể tưởng tượng Miss Earth hoạt động mà không có fan".
 
Cuộc thi Hoa hậu Trái đất có điểm nổi trội ở tiêu chí về việc bảo vệ môi trường. Hoa hậu sau khi đăng quang sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền và gây dựng những dự án về môi trường. Tuy nhiên, vì ban tổ chức chưa chú trọng khâu truyền thông nên nhiều năm qua, hoạt động của người chiến thắng không được quảng bá, không rõ ràng lịch trình với người hâm mộ. 
 
Minh Anh/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác