Thầy giáo hiện đại - đạo diễn Ngọc Hiền

Đăng lúc: 7:42 am, Ngày 18/11/2018

Không chỉ là một biên đạo múa, đạo diễn, nhà thiết kế, kinh doanh... Ngọc Hiền đã chính thức ghi dấu ấn mạnh khi thể hiện mình ở hình tượng “thầy giáo hiện đại”.

Luôn năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng là những gì mà ấn tượng khi học trò nhắc đến người thầy giáo trẻ, đạo diễn Ngọc Hiền trong thời gian gần đây. 
 
Từng đào tạo ra nhiều thế hệ học trò thành công từ vũ đoàn ABC, nay lại đứng trên giảng đường tiếp cận với các sinh viên cùng nhiều lời mời giảng dạy tại các trung tâm đào tạo lớn, Ngọc Hiền tâm sự: “Đã đến lúc tôi thấy mình cần chia sẻ, truyền dạy nhiều hơn cho các bạn trẻ về xu hướng, tư duy hiện đại trong lĩnh vực nghệ thuật. Với những gì đã được học và kinh nghiệm thực tiễn, tôi nghĩ rằng rất cần thiết cho các học trò mình để định hướng khi tham gia vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. 
Đạo diễn Ngọc Hiền luôn trẻ trung trong mắt học trò.
 
"Tôi luôn xem học trò là bạn, là người đồng hành cùng tôi trong mọi trao đổi, sáng tạo và có thể các em sẽ là đồng nghiệp của tôi trong tương lai. Tôi không thích biến mình thành “tiến sĩ gây mê” trên giảng đường, do vậy tôi thường xuyên áp dụng các phương pháp tích cực trong quá trình giảng dạy. May mắn thay, tất cả đều được học trò hưởng ứng và đó là một thuận lợi lớn cho tôi trong vị trí mới này”.
 
Khi được hỏi, quyết định thêm công việc của một thầy giáo, anh có bị hạn chế thời gian sáng tạo và thực hiện những công việc khác? Đạo diễn Ngọc Hiền thẳng thắn: “Chắc là sẽ có một chút nhưng tôi luôn chủ động sắp xếp quỹ thời gian của mình. Người ta thường nói “lao động là vinh quang”, do vậy khi còn sức khỏe và năng lực tôi luôn sẵn sàng tham gia tất cả những gì tôi thích và mỗi công việc luôn có một niềm vui riêng. Tôi thấy mình còn được mọi người quan tâm, tận dụng là thật sự hạnh phúc. Tôi luôn làm mới mình từng ngày, từng tháng để cuộc sống, sự nghiệp thêm thú vị. 
Nhân dịp 20/11, anh đã thực hiện bộ cùng các em sinh viên mới của mình thuộc K23-24 trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.
 
“Năng lượng trong tôi vẫn còn dư lắm. Sắp tới tôi có thể kết hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM mở rộng mô hình đào tạo ca sĩ, nghệ sĩ trẻ, tài năng cho thị trường âm nhạc thành phố.
 
“Điều tôi mong đợi là tất cả hoc trò của tôi sẽ vận dụng tốt những gì tôi truyền đạt và tất cả các bạn đều thành công rong tương lai. Nhân dịp 20/11 năm nay, tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những thầy cô đã chỉ dạy tôi như các thầy Đặng Hùng, Ứng Duy Thịnh, Lê Ngọc Canh, Bùi Hoài Sơn, Phương Lịch, cô Mai Mỹ Duyên...”.
 
Anh Anh

Đọc thêm các bài khác