Chuyện ít biết về chàng hải vương vạm vỡ, yêu gia đình

Đăng lúc: 7:53 am, Ngày 24/12/2018

Jason Momoa - tài tử gốc Hawaii lận đận nhiều năm trước khi đóng chính bom tấn "Aquaman" và có đời sống hạnh phúc bên người vợ hơn 12 tuổi.

Ở năm thứ 19 trong sự nghiệp, Jason đang gây sốt với vai chính trong Aquaman - bom tấn ăn khách dựa trên truyện tranh DC. Vóc dáng cao lớn (1,93m), vẻ đẹp nam tính, thô ráp và hoang dã của Jason Momoa thực sự hợp với hình tượng "Chúa tể đại dương". Tài tử cũng thể hiện thành công các màn hành động nhờ kiên trì tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt để có cơ thể săn chắc. Hợp đồng của Jason Momoa với DC còn kéo dài và người hâm mộ sẽ tiếp tục thấy anh trong các năm tới.
 
Trước khi có thành công này, Jason Momoa khá lạc loài, lận đận ở Hollywood. Anh có phong cách khác biệt với hầu hết tài tử hạng A. Ở các buổi phỏng vấn, họp báo, tài tử nổi tiếng cư xử ngẫu hứng. Trên thảm đỏ ra mắt phim Suicide Squad năm 2016, trong khi Henry Cavill xuất hiện bảnh bao với bộ vest, Momoa mặc áo phông, quần jeans lao tới ôm Cavill từ đằng sau. Anh nhảy điệu Haka ở lễ ra mắt Aquaman tại Los Angeles (Mỹ) và từng gây tranh cãi khi ghi thông điệp nhạo báng Marvel (hãng đối thủ của DC) lên một poster năm 2015.
Jason Momoa ở tuổi 20, trong series Baywatch.
 
Sự khác biệt của Momoa một phần do xuất thân của anh. Nam diễn viên chào đời năm 1979 tại Honolulu với cha là người gốc Hawaii còn mẹ tới từ vùng Trung Tây của Mỹ. Họ chia tay nhau khi Momoa còn nhỏ và anh tới sống cùng mẹ tại bang Iowa. Trên Men’s Journal, Momoa cho rằng Arthur Curry giống anh nhất trong tất cả vai diễn từng đảm nhiệm. Arthur mang dòng máu lai với cha là người bình thường còn mẹ là nữ hoàng thủy cung. Trước khi thành Aquaman, nhân vật có tuổi thơ khó khăn khi người mẹ Atlanna bị đưa trở về vương quốc Atlantis. Momoa chia sẻ: "Giống như Curry, tôi là một kẻ lạc loài. Tôi lớn lên chỉ có mẹ, còn anh ấy chỉ có cha ở bên và tôi hiểu rõ cái cảm giác lớn lên mà không có phụ huynh trống trải đến nhường nào".
 
Năm 1999, bộ phim truyền hình nổi tiếng Baywatch tổ chức tuyển diễn viên và tài tử đã vượt qua 1.300 diễn viên khác để nhận vai chàng nhân viên cứu hộ Jason Ioane. Dù chỉ góp mặt trong hai mùa, Momoa nhận ra tình yêu diễn xuất. Tuy nhiên, phần lớn đạo diễn hay nhà sản xuất không đánh giá cao các diễn viên Baywatch - vốn chủ yếu được lựa chọn bởi ngoại hình. Dù bước chân vào nền công nghiệp giải trí từ năm 19 tuổi, Jason Momoa chôn chân các vai phụ suốt vài năm. Khi đóng chính trong Conan: The Barbarian, anh lại thất bại. Tác phẩm được đầu tư 90 triệu USD này chỉ thu về chưa tới 50 triệu USD, mau chóng chìm vào quên lãng.
Jason Momoa vai Khal Drogo và Daenerys (Emilia Clarke đóng) trong Game of Thrones.
 
Chỉ tới mùa đầu của Game of Thrones vào năm 2011, cái tên Jason Momoa mới thực sự được chú ý. Khi hay tin về dự án này, Momoa tới thử vai Khal Drogo - thủ lĩnh uy quyền của tộc Dothraki sống trên thảo nguyên. Tại buổi casting, tài tử làm một điều không ai ngờ tới: nhảy điệu Haka truyền thống của nền văn hóa Maori. Đó là điệu nhảy chiến tranh nổi tiếng khắp thế giới thông qua những màn biểu diễn trước trận đấu của các đội tuyển thể thao New Zealand.
 
Mang trong mình dòng máu Hawaii, Momoa biết nhảy Haka từ nhỏ. Anh chia sẻ: "Tôi muốn thể hiện cái uy của Drogo khi anh ấy chỉ huy quân lính hay xung trận. Và còn cách nào tốt hơn điệu Haka? Tôi dặn trước nhân viên của HBO rằng đừng quá sợ hãi. Khi thấy một người đàn ông to lớn nhảy Haka, các bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng từ anh ta". Bảy tháng sau buổi thử vai, Momoa biết mình đã được chọn. "Điệu nhảy Haka đã giúp tôi nhận được vai. Trái tim tôi đập liên hồi và tôi chắc chắn những người có mặt cũng vậy", anh chia sẻ.
 
Dù chỉ xuất hiện trong mùa đầu loạt phim cổ trang, nam diễn viên gây ấn tượng mạnh. Sau khi series lên sóng, ấn tượng về Khal Drogo mạnh mẽ tới mức nhiều người tin rằng Jason Momoa... không biết tiếng Anh, như anh chia sẻ trên chương trình của Jimmy Fallon. Đến nay, nhiều khán giả vẫn nhớ đến nhân vật Khal Drogo kiêu hãnh và hoang dã của Game of Thrones.
 
Sau thành công này, Momoa bắt tay vào mở hãng sản xuất phim riêng với vốn liếng tích cóp cùng người vợ Lisa Bonet. Năm 2014, tài tử ra mắt bộ phim Road to Paloma, trong đó anh đảm nhiệm các chức danh nhà sản xuất, đạo diễn và đồng tác giả kịch bản. Tiếp đó, anh tham gia loạt phim truyền hình Frontier của Netflix và tự mình đạo diễn vài tập phim.
 
Khi Warner Bros. tìm nam diễn viên vào vai Batman, Momoa đăng ký dù thấy khó có cơ hội. Anh bày tỏ trên Sydney Morning Herald: "Tôi không phải người da trắng, trông chẳng giàu có gì, lại càng không giống tỷ phú. Rõ ràng là sai người". Nhưng may mắn cho Momoa, đạo diễn Zack Snyder của Batman v Superman lại nhìn thấy ở anh phẩm chất để vào vai một người hùng khác của DC - Aquaman. Ở giai đoạn đó, Snyder được xem như tổng công trình sư của Vũ trụ Điện ảnh DC. Chọn lựa của nhà làm phim khiến nhiều fan bất ngờ do nguyên gốc nhân vật trong truyện tranh có da trắng, tóc ngắn màu vàng, khác hẳn Momoa.
Jason Momoa trong Aquaman.
 
Aquaman ra mắt khán giả với một phân cảnh ngắn ngủi trong Batman v Superman (2016), trước khi sát cánh cùng dàn người hùng Justice League trong bộ phim cùng tên một năm sau. Dù tác phẩm gây thất vọng, diễn xuất của tài tử gây chú ý. Trong khi các bạn diễn Ben Affleck (vai Batman), Henry Cavill (Superman) đứng trước nguy cơ bị cắt vai, Momoa vẫn được tin tưởng. Và dưới bàn tay đạo diễn James Wan, Aquaman đã thắng lớn với hơn 300 triệu USD dù chưa chiếu ở Mỹ.
 
Trên màn ảnh, Jason Momoa hay đóng cặp với các mỹ nhân nóng bỏng như Emilia Clarke hay Amber Heard. Ngoài đời, tài tử nổi tiếng vì tình yêu chung thủy với Lisa Bonet - diễn viên lớn hơn anh 12 tuổi. Trên The Late Late Show, anh chia sẻ từ năm tám tuổi đã thích Bonet khi xem cô trên truyền hình. Đến năm anh 26 tuổi, họ tình cờ gặp nhau ở một câu lạc bộ nhạc Jazz. Trong đêm đó, hai diễn viên đến quán và Bonet mua ly bia Guinness - món ưa thích của Momoa. Kể từ đó, anh quyết tâm theo đuổi cô, bất chấp người đẹp đã có con riêng với chồng cũ - ca sĩ nhạc Rock Lenny Kravitz. Bộ đôi ở bên nhau từ năm 2005, có hai con trước khi kết hôn năm 2017.
Jason Momoa và vợ.
 
Trong 13 năm bên nhau, Momoa và Bonet không dính tin đồn nào về đời tư. Dù nổi tiếng toàn cầu, Momoa luôn dành thời gian cho gia đình. Trên Men's Health, tài tử cho biết dậy từ 5 giờ sáng để tập thể lực, sau đó về nhà chăm con. Anh chia sẻ: "Tôi muốn được nhớ tới với tư cách một người chồng, người cha tuyệt vời. Sản phẩm nghệ thuật khiến tôi tự hào nhất là các con tôi. Ngay bây giờ, hai đứa nhỏ đã thông minh hơn tôi rất nhiều. Thật hạnh phúc khi chứng kiến các con lớn lên. Tôi muốn việc tuyệt nhất mình từng làm là sinh và nuôi nấng những con người tử tế".
 
Thịnh Joey/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác