Huỳnh Anh lại bị bệnh đột xuất, lại bị phê phán thiếu ý thức, đạo đức nghề nghiệp kém

Đăng lúc: 6:24 am, Ngày 10/04/2019

Biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, đại diện đơn vị sản xuất phim "Truyền thuyết về Quán Tiên", cho biết đoàn cắt vai của Huỳnh Anh và thay bằng người khác.

Theo kế hoạch, Huỳnh Anh sẽ có hai tuần đồng hành cùng đoàn. Sáng 6/4, anh và êkíp bay từ TP HCM đến Đồng Hới để chuẩn bị bấm máy vào ngày hôm sau. "Dù đã nhận 50% tiền cọc và được đặt vé để bay cùng đoàn, Huỳnh Anh không có mặt. Chúng tôi gọi suốt một ngày nhưng điện thoại khóa máy. Đoàn phim có hơn 100 thành viên, sau khi vào vị trí, bố trí máy quay, bối cảnh vẫn phải chờ một người. Điều này gây tổn thất về thời gian, tiền bạc", bà Hồng Ngát nói. 
 
Đoàn phim cho biết đến tối 7/4, Huỳnh Anh mới liên lạc, chia sẻ phải nhập viện và đang bay ra Đồng Hới để có mặt vào 20h. Nhưng đoàn đã họp và quyết định tìm diễn viên thay thế. Huỳnh Anh chấp nhận bị cắt vai và trả lại số tiền đã nhận. Tuy nhiên, anh không xin lỗi đoàn phim khiến bà Ngát thất vọng và chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Theo bà, diễn viên trẻ thiếu "ý thức, đạo đức nghề nghiệp" khi không tìm cách thông báo sớm tình hình để êkíp sắp xếp công việc. 
 
Huỳnh Anh phủ nhận vô trách nhiệm với công việc. Diễn viên cho biết anh và đoàn phim giải quyết câu chuyện trên tinh thần vui vẻ, lịch sự. "Chúng tôi thống nhất hợp đồng của tôi bị hủy theo điều khoản bất khả kháng. Họ còn nói rất thông cảm và hẹn hợp tác lần sau", anh kể và cho biết thêm anh nhận phim này vì có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. 
Diễn viên Huỳnh Anh.
 
Về việc không chủ động thông báo tình trạng sức khỏe cho đoàn phim, Huỳnh Anh giải thích anh đi cấp cứu một mình vì bị sốc phản vệ, sau đó bác sĩ truyền thuốc mạnh nên anh mê man, không thể liên lạc với ai. "Ngay khi tỉnh dậy, tôi đã đặt vé bay đi Đồng Hới và liên lạc với đoàn phim để xin quay bù nhưng không được chấp nhận", anh nói. 
 
Hồi tháng 7/2018, Huỳnh Anh từng bị Việt Hương chỉ trích vì đi muộn nhưng không thông báo với êkíp, bắt 100 người chờ đến khuya. Êkíp gọi nhiều lần nhưng diễn viên không bắt máy. Sau đó, Huỳnh Anh giải thích phải vào viện truyền nước, để quên điện thoại ở nhà. Anh đã xin lỗi nhà sản xuất, đồng nghiệp trên trang cá nhân và hứa khắc phục để không lặp lại sự cố.
 
Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh là con trai của diễn viên kịch câm Lê Ngọc Huỳnh. Trước khi hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh là vận động viên của đội tuyển taekwondo trẻ Hà Nội. Huỳnh Anh từng tham gia nhiều phim như Bi, đừng sợ, Tình khúc Bạch dương, Chạy trốn thanh xuân... Ngoài ra, anh còn làm phó đạo diễn một số phim. Sức hút về ngoại hình và hiệu ứng phim ảnh giúp Huỳnh Anh nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo cho một số thương hiệu.  
 
An An/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác