4 gương mặt 9X biết tạo tiếng cười đang được yêu thích trên màn ảnh

Đăng lúc: 7:57 am, Ngày 29/04/2019

Mạc Văn Khoa, Xuân Nghị, Quang Trung, Hải Triều khởi đầu không thuận lợi nhưng dần được khán giả yêu thích vì nỗ lực với nghề.

Mạc Văn Khoa gây chú ý với diễn trong bộ phim Lật mật 4 - Nhà có khách của đạo diễn Lý Hải. Trước đó, anh cũng được yêu thích trong Cua lại vợ bầu. Sinh năm 1992, quê Hải Dương, tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật ở Nha Trang sau đó vào TP.HCM lập nghiệp, để trau dồi chuyên môn, Mạc Văn Khoa theo học diễn xuất ở sân khấu Trịnh Kim Chi. Ngoại hình cao gầy, nước da ngăm, anh từng bị chê vì xấu và không có vai diễn. Sau ba năm nỗ lực, anh đoạt Á quân Cười xuyên Việt 2015. Chăm chỉ làm việc, mức cát xê của diễn viên tăng từ vài triệu đồng đến khoảng vài trăm triệu đồng mỗi tháng. 
Gần 10 năm vào nghề, Xuân Nghị mới được biết đến qua vai Vai Mr. Cần Trô trong phim Ngày ấy mình đã yêu. Sau vai diễn, diễn viên sinh năm 1990 ở Khánh Hòa bận rộn hơn với công việc. Một tuần diễn viên chạy từ ba đến bốn show hát, diễn hài, chưa kể lịch diễn ở sân khấu kịch định kỳ. Xuân Nghị kể, từ nhỏ anh xem hầu hết những vở diễn của Hoài Linh rồi học cách nói giọng ba miền giống thần tượng - người truyền cảm hứng cho anh đến với nghề. Khoảng 2009, diễn viên khăn gói từ quê lên TP.HCM theo đuổi đam mê diễn xuất dù bị cha phản đối. Anh xin học diễn kịch ở sân khấu của bầu Hồng Vân, lớp do nghệ sĩ Hữu Châu, Minh Nhí giảng dạy. Năm 2014, anh tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên.
Sinh năm 1991, Hải Triều xuất thân là diễn viên của sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP.HCM), được khán giả biết tới qua hàng loạt vai diễn giả gái trên sân khấu này nhưng chưa ghi dấu ấn. Chỉ đến khi vào vai Lệ Sa Sa - một người chuyển giới trong phim Lô tô - anh mới thực sự chinh phục khán giả bằng thực lực diễn xuất. Tình yêu diễn xuất đến với Hải Triều từ những băng video cũ với tiểu phẩm hài của Vân Sơn, Hoài Linh nên đăng ký học diễn xuất ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Khả năng giả gái của anh bắt đầu từ những ngày còn hành nghề trang điểm. Diễn viên tự xem các đoạn phim trên Youtube để học hỏi. Do không có tiền mướn người mẫu, anh tự mày mò làm trên mặt và dần quen với việc trang điểm mặt nữ. 
Quang Trung sinh năm 1994, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, thành viên của nhóm hài Tía Lia, đóng video hài trên Youtube. Năm 2016, diễn viên thi game show Cười xuyên Việt và dừng ở top 4. Anh có vai điện ảnh đầu tay - Đực trong phim Lô tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Cái tên Quang Trung chỉ được nhắc đến nhiều khi đóng vai LGBT trong phim Chị trợ lý của anh của ca sĩ Mỹ Tâm. Người xem đánh giá cao cách diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt của anh trên màn ảnh. 
 
Tâm Giao/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác