Tháng năm rực rỡ đang dần đến với Trịnh Thảo

Đăng lúc: 8:24 am, Ngày 08/05/2019

Có lẽ đến nay, vai diễn giúp Trịnh Thảo tạo được dấu ấn chính là cô nàng Thùy Linh với biệt danh "Nữ hoàng chửi thề" trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Trịnh Thảo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ con số không nhưng trong hành trang lại mang niềm đam mê lớn. Cô làm quen với khán giả qua những vai quần chúng, vai phụ, rồi dần dần lên vai chính trong các phim ngắn online. Cùng điểm lại những vai được chú ý của Trịnh Thảo trong khoảng 2 năm gần đây:
 
Nàng Tường Vy bánh bèo, dễ thương trong phim ngắn Real Love (2017): ngay khi vừa công chiếu trên Youtube, Real Love đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem trẻ, chỉ sau hơn 5 ngày công chiếu, bộ phim đã xuất sắc vượt ngưởng triệu view, một con số không hề nhỏ đối so với mặt bằng phim ngắn tại thời điếm cuối năm 2017. Ngoài nội dung ngôn tình dễ thương, Trịnh Thảo cũng là điểm sáng nổi bật khiến Real Love ghi điểm trong lòng khán giả. Sự hồn nhiên, tươi mới của Trịnh Thảo đã giúp cô lột tả một Tường Vy xinh đẹp, hiền lành và đáng yêu.
 
“Nữ hoàng chửi thề” Thùy Linh trong phim chiếu rạp Tháng năm rực rỡ (2018): Trái ngược với hình tượng bánh bèo trong Real Love, Thùy Linh được đánh giá là nhân vật có cá tính mạnh, có màu sắc riêng với biệt danh "nữ hoàng chửi thề". Mỗi lần cô nàng xuất hiện là nơi đó sẽ văng vẳng những lời "phun châu nhả ngọc". Ngoài ra, phải kể đến ngoại hình nhỏ nhắn nhưng "lấc cấc" đặc trưng của Thùy Linh, khiến cô lúc nào trông cũng rất xông xáo, hổ báo cáo chồn như thể muốn kiếm chuyện với cả thế giới vậy. Nhiều khán giả sau khi xem xong còn đặc biệt yêu thích nhân vật này bởi câu thoại cực chất: "Tao muốn xuất bản một cuốn từ điển nói về những từ ngữ chửi thề khắp nơi trên thế giới". 
Trịnh Thảo tạo ấn tượng với Thùy Linh trong phim Tháng năm rực rỡ.
 
Cô bạn học trầm lặng mà hắc ám trong sitcom Ai nói tui yêu anh (2018): Sau 4 phần xoay quanh chủ đề học đường khá thành công mang tên Là anh, chàng trai của em, Em của anh - đừng của ai Yêu ư - để sau, Hi Team (ê kíp trực thuộc nhóm FAPTV) bắt tay thực hiện phần phim Ai nói tui yêu anh mang màu sắc tiên hiệp kỳ ảo. Bên cạnh cặp đôi chính Đình Hiếu - Nguyên Yunie, sự góp mặt của Trịnh Thảo trong vai Tiên, cô nữ sinh vốn hiền lành, trầm tính nhưng bị theo đuổi bởi một thế lực đen tối đã khiến không ít người xem tò mò. “Trong phim này, mặc dù Thảo chỉ diễn vai phụ nhưng nhân vật lại có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, góp phần khiến nhân vật chính thay đổi tính cách theo hướng tích cực hơn và truyền tải những bài học hữu ích", nữ diễn viên chia sẻ về vai Tiên mà mình hóa thân. 
 
Nữ DJ cá tính nhưng hiểu chuyện trong phim chiếu rạp Hồn Papa, da con gái (2018): cô nàng DJ tóc ngắn tên Yến luôn thể hiện thái độ chán ngán ra mặt khi phải ở lại hội trường quá giờ để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của “bà cụ non” Châu (Kaity Nguyễn đóng). Để có thể nhập tâm thành nữ DJ, Trịnh Thảo đã dành nhiều thời gian để học cách sử dụng bàn mix điện tử, cũng như sáng tạo phong cách trình diễn, “quẩy nhạc” sao cho vừa phù hợp với thực tế, vừa giúp Yến có được cái chất riêng. Vì vậy, dẫu thời lượng lên hình không nhiều, cô vẫn dễ dàng để lại ấn tượng tốt nhờ chăm chút kỹ lưỡng cho nhân vật này.
Trịnh Thảo xinh tươi ở tuổi 22.
 
Sở hữu ngoại hình xinh tươi, thanh thoát cùng nét biểu cảm tự nhiên, đáng yêu với cặp mắt to tròn, Trịnh Thảo từng bước khắc tên mình vào những nhân vật, và sau Thùy Linh trong Tháng năm rực rỡ, cô gái người Thanh Hóa sinh năm 1997 được đánh giá là một nữ diễn viên trẻ có nhiều tiềm năng. Bản thân Trịnh Thảo cũng đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách mới với những vai diễn lớn hơn trên màn ảnh phim chiếu rạp, cũng như series phim truyền hình.
 
Trịnh Thảo cho biết, cô mong muốn thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau, đặc biệt là những nhân vật phản diện không giống với mình ngoài đời, để khai thác bản thân, cũng như khai phá những khả năng tiềm ẩn để ngày càng tiến bộ hơn trong nghiệp diễn. Cô hy vọng sẽ sớm có một vai diễn nặng ký dành riêng cho mình.
 
An An

Đọc thêm các bài khác