MC Quyền Linh có thể sẽ tạm ngưng mọi hoạt động showbiz

Đăng lúc: 7:33 am, Ngày 20/05/2019

"Tôi chán và mệt mỏi quá rồi" - trong đoạn phát trực tiếp cuộc trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân, MC Quyền Linh đã nói như vậy khi gặp quá nhiều chỉ trích cay nghiệt từ cư dân mạng.

Nói về những áp lực khiến mình chùn bước, MC Quyền Linh chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ nghề. Cái nghề mà nói theo lời của NSND Bảy Nam là đạo. Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vĩnh Kim, Tiền Giang - nơi có nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu được sinh ra và lớn lên, như gia đình NSND Bảy Nam, GSTS Trần Văn Khê...thì không việc gì tôi từ bỏ niềm đam mê vốn được đúc kết, hun đúc từ những con người đáng kính. Cú sốc lớn nhất mà tôi đã trải qua chính là những lời thị phi".
 
Điều mà Quyền Linh cho là xúc phạm đến anh là những câu nói đại loại: "Ông là người tham công, tiếc việc, tham gia công tác xã hội chỉ là để đánh bóng tên tuổi của mình".
 
Quyền Linh bày tỏ: "Tôi rất sợ là một nghệ sĩ mà không biết mình sẽ làm gì, mục đích công việc của mình là gì. Ngày nay, ai trong chúng ta cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành con người hội nhập, nó có tính chất lý tưởng, hướng đến việc bồi đắp giá trị nhân cách".
 
"Tôi bị cho là "làm màu" khi hưởng ứng việc hiến xác cho y học. Một số tin nhắn dùng những lời lẽ hết sức phản cảm. Tôi chia sẻ với diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Cô ấy cũng đã phải dừng lại việc tương tác trên Facebook một thời gian, bởi sau khi bày tỏ nguyện vọng hiến xác thì Việt Trinh cũng bị "ném đá" tới tấp. Tôi cũng như Việt Trinh, bị phán xét là đánh bóng tên tuổi" - anh bức xúc.
Quyền Linh được yêu mến bởi là nghệ sĩ gắn bó với công tác thiện nguyện.
 
Quyền Linh hết lòng vì người nghèo cho biết, khi nhận lời tham gia các chương trình cộng đồng với mục tiêu xây dựng cầu, xóa cầu khỉ ở các vùng sâu, vùng xa hoặc xây dựng trường học, đào giếng nước ở những nông thôn nghèo, anh là người hy sinh rất nhiều. 
 
"Nếu chỉ chú tâm vào hoạt động giải trí thì tôi sẽ là người giàu to. Tôi từ chối rất nhiều lời mời tham gia phim truyền hình, phim chiếu rạp và sân khấu kịch để đến với bà con. Nhiều người hỏi tôi vì sao biết mình không thu nhận nhiều lợi ích mà vẫn lao vào làm? Nhưng có mấy ai biết, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân khi nghe các chương trình thiện nguyện cộng đồng có sự tham gia của tôi, họ sẽ tài trợ. Nếu tôi  rời khỏi chương trình đó, tức là tài trợ sẽ rút và bà con nông dân sẽ không có những chiếc cầu, những giếng nước sạch, những ngôi trường mới khan trang dành cho con em mình được học tập... Mạng xã hội là một thế giới ảo, nhưng lời nhận xét, tương tác của một bộ phận công chúng đã quá ác cảm với nghệ sĩ chúng tôi" - anh tâm sự.
 
Quyền Linh cho rằng anh không biết làm sao để làm hài lòng hết tất cả mọi người. "Có lẽ hết năm nay tôi sẽ nghỉ hết. Chán và mệt mỏi quá rồi. Càng làm càng bị trách nhiều quá. Tôi biết, nhiều nghệ sĩ phải gồng lên để làm vừa lòng hết mọi người, nhóm này nhóm kia nhưng riêng Quyền Linh tôi sống trong showbiz gần 20 năm, trong giới không ai ghét tôi đâu nhưng chắc chắn cũng sẽ có một số người không bằng lòng với mình. Trong showbiz, tôi có thể chơi với bất kỳ ai. Tôi chỉ biết đi quay, làm chương trình rồi đi về, vui vẻ với tất cả mọi người. Tôi chẳng gồng mình, sống đúng với bản thân, vẫn mang dép, quần sọc, áo thun, chạy xe máy cà tàng đi làm nhưng vẫn có nhiều người không thích" - MC Quyền Linh bày tỏ.
 
Nhiều người trong giới sân khấu đã có những lời động viên dành cho MC Quyền Linh. NSND Kim Cương cho rằng đã là nghệ sĩ, khó mà chiều lòng hết tất cả mọi người. Hãy biết lựa chọn công việc để làm, để cống hiến và đón nhận tình thương của công chúng.
 
Thanh Hiệp/Theo NLĐO

Đọc thêm các bài khác