Mới ra mắt, show 'Model Kid Vietnam 2019' bị cắt sóng trên VTV9 vì lùm xùm tố đạo nhái

Đăng lúc: 8:18 am, Ngày 30/07/2019

Vụ tranh chấp bản quyền chương trình "Model Kid Vietnam 2019" giữa ông chủ hãng phim Hoàng Thảo và công ty của bà Lê Thị Quỳnh Trang đang gây xôn xao dư luận.

Quang Đại, Tuyết Lan, Hương Ly và Mâu Thủy là bộ tứ HLV của Model Kid Vietnam 2019.
 
Thời gian gần đây, ông Hoàng Thảo - chủ hãng phim cùng tên - khẳng định chương trình Model Kid Vietnam lên sóng tập đầu tiên tối 28/7 do công ty Multimedia JSC sản xuất - là sản phẩm đạo nhái từ tên gọi, nội dung chương trình mà ông đã được cấp bản quyền từ 7 năm trước. 
 
Cụ thể, ông Hoàng Thảo nói mình đã được cấp bản quyền chương trình Người mẫu nhí Việt Nam - Model Kid Việt Nam từ ngày 10/7/2012 (loại hình tác phẩm viết) nhưng đến năm 2018 mới được sản xuất mùa đầu tiên (cùng với sự phối hợp của hãng phim Việt Nam, kênh truyền hình thiếu nhi và Học viện ngôi sao). 
 
Tiếp tục, ông cho biết sau khi nhận thấy dấu hiệu vi phạm bản quyền từ phía Model Kid Vietnam 2019, ông đã liên lạc với êkíp chương trình và nhận được lời xin lỗi. Tuy nhiên, ông khẳng định đơn vị vừa đề cập đã phớt lờ câu nói của ông và vẫn tiếp tục ghi hình chương trình.
Đơn tố cáo được ông Hoàng Thảo cung cấp. 
 
"Sau khi tôi gửi thông báo đến nhà đài để trình bày về vụ việc thì Model Kid Vietnam 2019 đã không được phát sóng trên kênh HTV9, VTV9, FPT Play, YouTube như đã thông báo. Thế nhưng, phía Multimedia JSC vẫn lừa đảo mọi người bằng việc phát tán, quảng bá, quảng cáo kinh doanh trái phép tài sản trí tuệ của tôi", ông Thảo cho biết.
 
Đại diện hãng phim Hoàng Thảo nói thêm, việc bà Lê Thị Quỳnh Trang có giấy chứng nhận logo Model Kid Vietnam chỉ là hình thức thể hiện logo thể loại mỹ thuật ứng dụng, không thể hợp thức hóa thành một chương trình truyền hình. 
 
Hiện tại, ông Hoàng Thảo đã đệ đơn tố cáo bà Quỳnh Trang và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công an TP.HCM, công an Hà Nội, Cục bản quyền tác giả, Cục sở hữu trí tuệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và nhiều đơn vị pháp lý khác để làm sáng tỏ vụ việc. 
 
Phản hồi vụ việc trên, bà Lê Thị Quỳnh Trang khẳng định công ty của bà là đơn vị duy nhất được xác nhận sở hữu hợp pháp bản quyền thương hiệu chương trình Model Kid Vietnam, theo giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 4075/2019/QTG, do Cục Bản quyền tác giả, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận tại Hà Nội ngày 11/7.
 
"Chúng tôi có giấy chứng nhận hợp pháp, vì vậy có thể sử dụng logo này cho bất cứ sản phẩm nào thuộc sở hữu của Multimedia JSC. Tôi có thể kiện ngược lại họ về tội vu khống", bà Trang nói.
Đại diện Model Kid Vietnam cũng công khai giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của chương trình. 
 
Đại diện Model Kid Vietnam còn cho biết sẵn sàng đối chất về vấn đề bản quyền chương trình với bất kỳ cá nhân, đơn vị hay tổ chức nào và thậm chí là đã gửi công văn yêu cầu động thái xin lỗi chính thức từ ông Hoàng Thảo.
 
Trả lời câu hỏi vì sao Model Kid Vietnam bị dời lịch phát sóng trên VTV9 và sau đó là trên fanpage của chương trình, bà Trang chia sẻ: "Thật ra các bên khi thấy chuyện tranh chấp bản quyền thì yêu cầu có văn bản rõ, nhưng hiện tại tôi không muốn đôi co nên chưa lên tiếng".
 
"Chúng tôi không muốn trì hoãn việc phát sóng chương trình vì sẽ ảnh hưởng tới các bé trong dịp hè. Chúng tôi đang thu thập mọi thứ để khẳng định mình không sai", bà Trang nói thêm. 
 
Nhật Lam/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác