Trương Ngọc Ánh thừa nhận đã từng có lúc không chung thủy

Đăng lúc: 8:02 am, Ngày 19/08/2019

Trong một show truyền hình gần đây, khi được MC hỏi: "Chị có nghĩ mình là người chung thủy?", Trương Ngọc Ánh khiến khán giả ngỡ ngàng khi thành thật bày tỏ: "Có lúc có, có lúc không".

Sau đó, nữ diễn viên Hương ga lý giải: "Ánh nói có lúc mình không chung thủy, đó đôi khi đó chỉ là tích tắc trong nhận thức. Có ai dám nói là không bao giờ say nắng? Chúng tôi chỉ là những con người bình thường, có những lúc chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc tôi bị say nắng một ai đó, trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng tôi biết dừng lại, tôi biết giới hạn của tôi ở đâu. Tôi biết mình có một mái nhà ấm áp để trở về, sự say nắng này không nên tồn tại lâu".
 
Bày tỏ quan điểm về "chung thủy", Trương Ngọc Ánh cho rằng chỉ khi con người ta hạnh phúc thì người ta mới chung thủy, đó là sự tự nguyện, ý thức của 2 con người. Mình muốn người kia chung thủy thì mình cũng phải làm điều đó với người khác.
Nữ diễn viên cũng cảnh tỉnh chị em phụ nữ: "Phụ nữ đừng thử, cũng như đừng đẩy đàn ông vào sự sa ngã".
 
Trương Ngọc Ánh bày tỏ: Đàn ông mà nhìn phụ nữ đẹp không phải là sự đánh giá chung thủy hay không, vì bản thân mình là phụ nữ mình cũng thích ngắm đàn ông đẹp, lịch lãm hay ăn nói khéo léo. Ánh nghĩ ai cũng thích cái đẹp, chỉ có cái là có dám nhận hay không thôi".
 
Câu chuyện gia đình của Trương Ngọc Ánh dường như là đề tài được dư luận quan tâm hơn những thành công trong sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên đã kết hôn với Trần Bảo Sơn vào năm 2005 và có một con gái. Chia sẻ với báo giới, cô thổ lộ ban đầu không có thiện cảm với người đàn ông này lắm vì mỗi lần gặp đều thấy anh đi cùng với một cô gái khác. Tuy nhiên, vào hồi tháng 11/2006, hai người chính thức trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Việt.
Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn.
 
Trước đó, Trương Ngọc Ánh bày tỏ: “Anh ấy khá bóng bẩy, lãng tử. Tôi nghĩ ai làm vợ anh chắc khổ lắm vì chắc chắn sẽ có cảm giác không an toàn. Gần một năm anh ấy theo đuổi tôi mới chấp nhận. Tôi nhận ra rằng không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài”.
 
Thế nhưng, dư luận thêm lần nữa bất ngờ sau 8 năm chung sống, cặp đôi này tuyên bố chia tay, đường ai nấy đi.
 
Ngọc Ánh chia sẻ cô là người nếu đã quyết định làm gì thì sẽ làm đến cùng, chỉ khi cố gắng hết sức mà không thể đi được nữa thì mới ngừng lại. “Chuyện hôn nhân không ai nói trước được điều gì, chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mình mới biết được ai là người cuối cùng ở bên cuộc đời mình.”
 
Sau thành công của bộ phim Hương ga do Cường Ngô làm đạo diễn, Trương Ngọc Ánh đã khiến khán giả phát sốt với chuyện “phim giả tình thật” cùng nam diễn viên Kim Lý. Trong một loạt các buổi giao lưu với người hâm mộ sau đó, hai người luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật trên sân khấu. Tuy nhiên khi được hỏi về chuyện tình cảm, họ đều im lặng.
 
Năm 2015, Kim Lý công khai chuyện tình với Trương Ngọc Ánh trên trang cá nhân. Anh đăng một bức hình nắm tay cô tại châu Âu kèm theo chú thích: “With my love” (Cùng với tình yêu của tôi). Sau đó, anh sửa chú thích thành “Good times” (Những khoảnh khắc tươi đẹp) kèm trạng thái “cảm thấy được yêu”.
Trương Ngọc Ánh và Kim Lý.
 
Trải qua hai năm gắn bó, cặp tình nhân từng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì không còn tình yêu.
 
Mới đây Trương Ngọc Anh cho biết đã có bạn trai mới, cô cũng nhắn nhủ mọi người không nên nói về những chuyện cũ.
 
“Tôi cũng không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng tới bạn trai mới của tôi. Bạn trai mới của tôi bây giờ không hào quang, không nhà, không giàu có. Nhưng tôi chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Điều tôi cần ở một người đàn ông là luôn làm chỗ dựa cho tôi khi tôi mệt mỏi, khi tôi cần một bờ vai, để tôi được nhỏ bé lại, được rũ bỏ mọi quyền lực, hào quang, được làm người phụ nữ của anh ấy, vậy thôi” - nữ diễn viên cho biết.
 
Trang Dung/Theo NĐT

Đọc thêm các bài khác