Chân Tử Đan mang Kung Fu sang Mỹ phô bày sức mạnh

Đăng lúc: 7:55 am, Ngày 25/09/2019

Mới đây, trailer "Diệp Vấn 4" (Ip Man 4) của Chân Tử Đan được ra mắt, là phần cuối cùng của series võ thuật hấp dẫn về bậc thầy môn võ Vịnh Xuân Quyền.

Trong phần phim mới Diệp Vấn sẽ tới Mỹ để phô bày sức mạnh. Theo mô tả của nhà sản xuất, Ip Man 4 sẽ có bối cảnh vào năm 1964, Diệp Vấn tới Mỹ. 
 
Trong hoàn cảnh mới, Diệp Vấn chán nản khi phải chứng kiến nạn phân biệt chủng tộc trong cộng đồng người Hoa. Võ sư quyết định ra tay bảo vệ đồng bào của mình, thậm chí đối đầu với quân đội Mỹ.
Diệp Vấn sang Mỹ đánh nhau với quân đội nước này.
 
Phim còn nhắc tới Lý Tiểu Long, người học trò nổi danh nhất của Diệp Vấn. Lý Tiểu Long mở một lò luyện võ Vịnh Xuân ở San Francisco, tranh chấp với các võ sĩ bản địa. Diệp Vấn dạy Lý Tiểu Long phải tự đứng lên, dùng võ thuật Trung Quốc để dạy cho người khác biết được giá trị bản thân, rằng họ xứng đáng được tôn trọng.
 
Khán giả Đại lục đánh giá không cao về nội dung phim về việc người Trung Quốc chiến đấu chống lại người Mỹ trên đất Mỹ. Họ cho rằng nhà sản xuất muốn truyền tải một tinh thần tự tôn dân tộc to lớn nhưng gượng ép, chủ yếu là để nâng tầm tác phẩm.
 
"Nếu phim đến phần 2 kết thúc thì tốt, càng kéo dài nội dung phim càng ngày càng tệ, bào mòn tên tuổi của Diệp Vấn để kiếm tiền. Chân Tử Đan danh tiếng tuổi già khó giữ, chỉ mong động tác võ thuật đẹp mắt một chút", một khán giả khác nhận xét.
 
"Diệp Vấn 3 kết thúc vào năm 1960, khi Diệp Vấn đã 67 tuổi. Bộ phim lấy thời điểm là năm 1964, khi đó Diệp Vấn đã hơn 70, tôi muốn nhìn xem ông ta làm thế nào để đánh bại những võ sư trẻ hơn", một cư dân mạng khác lo ngại vấn đề tuổi tác của nhân vật.
 
Trên Douban cũng có khán giả cho rằng Chân Tử Đan đã "bí" nội dung nên mới mang tên tuổi của Lý Tiểu Long vào để thu hút khán giả. Thế nhưng, nội dung lại hạ thấp Lý Tử Long khiến người hâm mộ của diễn viên này không hài lòng.
 
Mặt khác, cũng có khán giả cho rằng điện ảnh Trung Quốc không có nhiều series phim đáng xem, Diệp Vấn vẫn có giá trị riêng nếu như có thể thực hiện các pha võ thuật đẹp mắt:
Diệp Vấn 4 tung trailer, xác định ngày ra mắt.
 
"Đây không phải là một bộ phim chế tác dở, tôi vẫn muốn đi xem bởi sự yêu thích từ Diệp Vấn phần 1 và 2. Dẫu sao cũng khó có thể tạo nên một vũ trụ điện ảnh. Hong Kong có thể làm được series phim tốt hơn Trung Quốc, phim võ thuật cũng là điểm mạnh của họ".
 
Nhân vật phản diện của phim được giao cho ngôi sao võ thuật người Anh Scott Adkins. Anh nổi tiếng qua các bộ phim hành động như Sát Phá Lang, Boyka: Undisputed, Ninja báo thù... Ngoài ra, Thành Long cũng xuất hiện với vai trò khách mời.
 
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Chân Tử Đan nhận thù lao là gần 13 triệu USD khi trở lại với vai chưởng môn Vịnh Xuân. Diệp Vấn 4 sẽ ra mắt tại Hong Kong, Đài Loan từ ngày 20/12.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác