Virus corona khiến điện ảnh Trung Quốc đầu năm 2020 lao đao

Đăng lúc: 8:00 am, Ngày 28/01/2020

Ảnh hưởng từ dịch viêm phổi do virus corona gây ra đã khiến các nhà sản xuất phim Tết cùng nhiều hệ thống rạp chiếu tại Trung Quốc lao đao.

Nếu như những năm trước, Trung Quốc có một mùa phim Tết rộn ràng và bội thu nhất thì 2020 này, điện ảnh Hoa ngữ phải chịu tổn thất nặng nề. Chỉ còn vài ngày trước khi ra rạp, loạt phim Tết đột ngột hoãn lịch ra mắt, không thể khởi chiếu từ 25/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán. Động thái này xuất phát từ ảnh hưởng khủng khiếp của dịch viêm phổi do virus corona gây ra.
 
Rắc rối lớn khi ngừng rạp
 
Có 7 bộ phim Trung Quốc dự kiến đổ bộ rạp chiếu mùa Tết Nguyên đán 2020 gồm Thám tử phố Tàu 3, Lạc lối ở Nga, Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, Khương Tử Nha, Gấu Boonie, Cấp tiên phong Giải cứu. Giới quan sát sớm kỳ vọng về một mùa phim thắng lớn bởi sự đa dạng về thể loại và sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám.
Loạt bom tấn rút khỏi rạp chiếu vì dịch viêm phổi khiến Trung Quốc có một mùa phim Tết ảm đạm. Cảnh phim Thám tử phố Tàu 3
 
Theo Sina, việc 7 bộ phim Tết hoãn ra mắt đã khiến nhiều chủ rạp chiếu lao đao. Họ cho hay Tết Nguyên đán là thời điểm kiếm tiền tốt nhất. Doanh thu từ mùa phim Tết có khi lớn gấp nhiều lần số tiền kiếm được từ những tháng còn lại trong năm. Không còn bom tấn Tết, thời điểm sinh lời tốt nhất đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
 
Rắc rối đầu tiên mà các nhà sản xuất phải đối mặt là toàn bộ số tiền quảng bá lên tới hàng chục triệu USD trước đó chịu cảnh đổ sông đổ bể. Sina cho hay một số người trong ngành dự đoán các bộ phim trên có thể sẽ khởi chiếu vào dịp Quốc tế Lao động hoặc hè. Theo đó, các nhà sản xuất phải chấp nhận bỏ một số tiền “khủng” không kém để tiến hành chiến dịch quảng bá lại cho phù hợp với thời điểm phim ra mắt khán giả.
Các tác phẩm lỡ hẹn dịp Tết phải chấp nhận mất toàn bộ số tiền quảng bá khổng lồ trước đó. Cảnh phim Cấp tiên phong
 
Nếu công chiếu vào Quốc tế Lao động hoặc hè, loạt bom tấn lẽ ra sẽ “oanh tạc” dịp Tết phải cạnh tranh với nhiều tựa phim mới, nội địa lẫn ngoại nhập. Sự chú ý của công chúng sẽ bị phân tán, kéo theo nguy cơ thất thu một khoản không nhỏ cho các nhà làm phim.
 
Một rắc rối khác là việc hoàn vé. Trước khi thông báo rút khỏi rạp nổ ra, những bộ phim như Thám tử phố Tàu 3, Khương Tử Nha… sớm có lượng người đặt vé lớn. Bởi vậy, khi lỡ hẹn, các nhà sản xuất phải hoàn vé cho khán giả. Đây là công đoạn phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, đồng thời có thể phát sinh nhiều sự cố không hay.
 
Cả Maoyan lẫn Tao Piaopiao đều hứa sẽ trả lại tiền vé một cách vô điều kiện cho những ai đã mua vé sớm. Toàn bộ quá trình hoàn tiền có thể kéo dài trong hơn một tuần lễ. Các rạp chiếu phim hiện nhận được vô số cuộc gọi điện thoại tới hỏi về chuyện này.
 
Lo ngại tiền lệ xấu với việc phát hành phim
 
Trong số 7 bộ phim hoãn chiếu dịp Tết, Lạc lối ở Nga là tác phẩm duy nhất không chịu ngồi yên. Vừa qua, hãng Huanxi thông báo họ sẽ tung phim lên các hệ thống Douyin và Toutiao. Công chúng có thể theo dõi Lạc lối ở Nga hoàn toàn miễn phí từ 25/1. Hãng cũng tiết lộ hợp đồng giữa mình với các nhà rạp đã bị hủy bỏ khi tác phẩm không thể khởi chiếu theo đúng kế hoạch ban đầu.
Lạc lối ở Nga có thể kiếm tiền nhờ bán bản quyền chiếu mạng, nhưng lại mất điểm trong mắt đối tác và người trong ngành vì tạo tiền lệ xấu
 
Đây là cứu cánh đảm bảo khả năng kiếm tiền từ việc bán bản quyền cho Lạc lối ở Nga vào mùa Tết, nhưng lại khiến bộ phim đánh mất cảm tình từ đối tác và người trong ngành. Theo Sina, nhiều hệ thống phòng vé tỏ ra khó chịu khi tác phẩm của Từ Tranh công chiếu trên mạng.
 
Việc làm này vô tình tạo ra một tiền lệ xấu, có thể gây khủng hoảng cho các rạp chiếu nếu nhiều bộ phim khác cũng đi theo cách làm của Lạc lối ở Nga
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác