Điểm danh những cặp đôi Hollywood ly hôn chớp nhoáng

Đăng lúc: 7:58 am, Ngày 05/02/2020

Pamela Anderson và chồng ly hôn sau 12 ngày nhưng đây không phải là khoảng thời gian ngắn nhất bởi Britney Spears chỉ cần 55 giờ để kết thúc cuộc hôn nhân.

Britney Spears và Jason Alexander: 55 giờ
Britney Spears và người bạn thân từ thuở nhỏ Jason Alexander
 
Britney Spears, nữ ca sĩ có thiên tình sử dài ngoằng nhưng chỉ 2 lần kết hôn, đang là người giữ kỷ lục cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất. 2 lần được xưng vợ chồng chính thức là 2 lần Britney Spears đều khiến dư luận bất ngờ. Đặc biệt, trong lần kết hôn đầu, khi mọi người vừa chúc phúc, chỉ hơn 2 ngày sau, Britney Spears ly hôn.
 
Đầu năm 2004, Britney Spears kết hôn với người bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander tại một nhà thờ ở Las Vegas, Mỹ. Những tưởng, vì từng là bạn thân từ nhỏ, hôn nhân của cô ca sĩ 23 tuổi sẽ lâu bền nhưng chỉ 55 giờ sau, Britney Spears thông tin cô đã ly hôn. Nữ ca sĩ nói cô thiếu nhận thức về hành động của mình, cụ thể hơn là chưa suy nghĩ thấu đáo.
 
Nicolas Cage và Erika Koike: 4 ngày
Nicolas Cage và Erika Koike
 
Nicolas Cage và Erika Koike bị phát hiện hẹn hò vào tháng 4/2018 khi đi nghỉ ở Puerto Rico. Họ hẹn hò kín đáo và tránh chia sẻ đời tư với truyền thông cho tới khi kết hôn vào ngày 23/3/2019, sau gần 1 năm tìm hiểu.
 
Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, cả hai cùng nộp đơn xin huỷ giấy chứng nhận kết hôn vì bất đồng quan điểm, không thể hoà hợp. Theo People, cả hai đã xảy ra cãi vã lớn tại khách sạn chỉ vài giờ sau khi cưới.
 
Cher và Greg Allman: 9 ngày
Cher và Greg Allman 
 
Nữ ca sĩ, diễn viên người Mỹ - Cher không gặp nhiều may mắn trong hôn nhân. Vào ngày cuối cùng của tháng 6/1975, chỉ 3 ngày sau khi ly hôn chồng, Cher lên xe hoa với Greg Allman, người đồng sáng lập nên ban nhạc The Allman Brothers. Nhưng chỉ sau 9 ngày, Cher quyết định ly hôn với lý do chồng mới cưới nghiện thuốc phiện và rượu.
 
Sau đó 5 tháng, cả hai quay lại với nhau và duy trì cuộc hôn nhân đến giữa năm 1979. Lần tái hợp sau, cả hai thường xuyên cãi vã vì nhiều bất đồng, nhưng có lẽ vì con trai Elijah Blue còn nhỏ nên Cher và Greg Allman quyết định đồng hành trong những năm đầu đời của con.
 
Carmen Electra và Dennis Rodman: 9 ngày
Carmen Electra và Dennis Rodman
 
Carmen Electra và Dennis Rodman kết hôn vào ngày 14/11/1998 tại Las Vegas, Mỹ. Sau 9 ngày, họ tuyên bố ly hôn vì không phù hợp và lừa dối nhau. Theo People, trước khi ly hôn, họ đi chơi cùng nhau một ngày để kỷ niệm đám cưới vừa diễn ra. Điều này được nhiều người cho rằng cả hai không tỉnh táo khi quyết định ly hôn.
 
Vài tháng sau, họ quay lại và nói rằng không thể sống thiếu nhau nhưng khi tái hợp, cả hai liên tục “gây rắc rối” trên truyền thông. Đỉnh điểm, họ đánh nhau vì bất đồng quan điểm tại một khách sạn vào tháng 11/1999.
 
Ali Landry và Mario Lopez: 14 ngày
Ali Landry và Mario Lopez 
 
Ali Landry, cô Hoa hậu Mỹ năm 1996 và cuộc hôn nhân đầu tiên với nam diễn viên hài Mario Lopez được cho là đáng quên trong cuộc đời của người đẹp. Sau đăng quang, Ali Landry thăng tiến trong sự nghiệp và có nhiều người vây quanh nhưng cô chọn Mario Lopez. Cả hai hẹn hò 6 năm trước khi quyết định kết hôn vào năm 2004.
 
Có tận 6 năm để tìm hiểu nhưng khi chính thức trở thành vợ chồng, cả hai liên tục cự cãi. Ali Landry sau này nói rằng Mario Lopez yêu cô nhưng anh ta chưa sẵn sàng hoặc không bao giờ sẵn sàng để sống cùng cô trong vai trò người chồng. Chỉ sau 2 tuần, Ali Landry đệ đơn ly hôn.
 
Eddie Murphy và Tracey Admonds: 14 ngày
Eddie Murphy và Tracey Admonds 
 
Trong danh sách những người có hôn thú với nam diễn viên hài nổi tiếng hàng đầu của Mỹ - Eddie Murphy, không có tên của nhà sản xuất Tracey Admonds. Cặp nghệ sĩ cưới nhau vào ngày 1/1/2008 khi chưa hoàn thành thủ tục về mặt pháp lý. Tuy nhiên, họ không cần phải trói buộc nhau về mặt giấy tờ vì chỉ 2 tuần sau, cả hai đã tuyên bố đường ai nấy đi. Thông tin này khiến không ít người sốc vì cách đó 14 ngày, cô dâu và chú rể đều bật khóc vì hạnh phúc trong đám cưới.
 
Sinead O’Connor và Barry Herridge: 18 ngày
Sinead O’Connor và Barry Herridge
 
Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sinead O’Connor kết hôn với Barry Herridge vào ngày 8/12/2011 tại Las Vegas sau khi cả hai hẹn hò chóng vánh trong 3 tháng. Theo People, chỉ 3 giờ sau kết hôn, họ đã xảy ra mâu thuẫn. Từ phía Sinead O’Connor, cô cho rằng cách cư xử của một số người bên phía nhà chồng khiến cô bối rối. Cuộc hôn nhân kéo dài 18 ngày.
 
Drew Barrymore và Jeremy Thomas: 29 ngày
Drew Barrymore và Jeremy Thomas
 
6 tuần sau khi hẹn hò ông chủ quán bar Jeremy Thomas, “thiên thần sexy” của Mỹ - Drew Barrymore quyết định cầu hôn người yêu trong một con hẻm vào lúc 2g sáng, năm 1994.
 
Cô diễn viên 19 tuổi ngày đó bày tỏ tình cảm và quyết định tổ chức hôn lễ chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ngỏ lời. “Sự lãng mạn đến mức kỳ quặc đã mang lại hạnh phúc cho cặp đôi, tuy nhiên, Drew Barrymore là người quyết định ly hôn sau 29 ngày với lý do có những khác biệt không thể hoà hợp”, People viết.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác