Bob Dylan tái xuất sau 8 năm với ca khúc dài hơn 16 phút

Đăng lúc: 7:05 am, Ngày 31/03/2020

Nhạc sĩ - ca sĩ Bob Dylan lấy cảm hứng để sáng tác ca khúc mới từ vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F.Kennedy xảy ra vào ngày 22/11/1963.

Sau 8 năm tạm ngừng sáng tác, Bob Dylan (78 tuổi)  - nhạc sĩ, ca sĩ thuộc nhóm có sức ảnh hưởng đến âm nhạc và văn hoá thế giới trong vài thập kỷ gần đây, đã ra mắt ca khúc mới. Bài hát Murder Most Foul, dài gần 17 phút viết về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F.Kennedy vào ngày 22/11/1963. 
 
Bài hát bắt đầu bằng nội dung viết về “một ngày đen tối ở Dallas, năm 1963” khi Tổng thống Kennedy và vợ - Jacqueline đang trong dòng người diễu hành vận động bầu cử.
Bob Dylan tái xuất sau 8 năm
 
Ca khúc dẫn dắt người nghe đi qua những câu chuyện giàu cảm xúc mà Bob Dylan muốn kể về vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ. Nam ca sĩ có đoạn ví von Kennedy trong hình ảnh vị anh hùng ngồi trên yên ngựa, đi về phía trước. Ông hát gần như nói, tâm sự trên nền nhạc chậm rãi.
 
Chia sẻ trên mạng xã hội, Bob Dylan gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ và trung thành với ông trong suốt nhiều năm qua. Bob Dylan cho rằng đây là ca khúc thú vị và mời mọi người cùng lắng nghe.
 
Ca khúc Murder Most Foul
 
Trong sự nghiệp của Bob Dylan, một số bài hát đáng chú ý phải kể đến như Blowin in the wind, The times they are a-Changin, Like a Rolling Stone, Mr. Tambourine Man... Ông đã giành được 11 giải Grammy trong sự nghiệp.
 
Năm 2008, ông được Pulitzer vinh danh là người có tác động sâu sắc đến âm nhạc và văn hoá Mỹ thông qua các tác phẩm có sức nặng về ngôn ngữ, tư tưởng chính trị, phản ánh xã hội. Năm 2016, Bob Dylan được trao giải thưởng Nobel Văn học vì đã "sáng tạo ra cách diễn đạt đầy chất thơ trong các bản nhạc truyền thống Mỹ".
 
Ông là nhạc sĩ đầu tiên nhận được giải Nobel Văn học.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác