Bộ phim 'Ròm' có giấy phép phát hành ở Việt Nam với nhãn 18+

Đăng lúc: 8:12 am, Ngày 02/04/2020

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh cho biết "Ròm" - tác phẩm đoạt giải cao nhất Liên hoan phim Busan được duyệt sau khi chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu của hội đồng duyệt.

Đạo diễn Trần Thanh Huy cho biết bản mới dài 97 phút, thay đổi hơn 50% số cảnh so với bản chiếu ở LHP Busan (Hàn Quốc). Anh vui mừng khi đứa con tinh thần có thể ra mắt khán giả. Ròm là dự án tâm huyết, được anh và nhóm làm phim phát triển trong bảy năm. Do tình hình Covid-19, êkíp chưa có kế hoạch phát hành cụ thể.
 
Năm 2019, phim Ròm bị phạt 40 triệu đồng vì tham gia LHP Busan khi chưa được cấp phép phát hành trong nước. Theo Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2009, tác phẩm tham dự liên hoan phim phải có giấy phép phổ biến (tức đã qua kiểm duyệt) của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.
Một cảnh trong phim Ròm
 
Theo hội đồng duyệt phim, Ròm mang góc nhìn đen tối, phản ánh nhiều tệ nạn xã hội. Phim kể về cuộc sống trong khu lao động nghèo ở TP HCM. Nhân vật chính - một thiếu niên (Trần Anh Khoa đóng) - trải qua những cuộc đấu tranh trên đường phố. Ngoài ra, phim quy tụ diễn viên Anh Tú Wilson, Cát Phượng, Hải Triều, Mai Thế Hiệp, Thanh Tú.
 
Đơn vị sản xuất - công ty Hoan Khuê - cho biết đã xin rút phim khỏi LHP Busan nhưng ban tổ chức vẫn chiếu và để tác phẩm tranh giải. Ròm thắng ở nhánh chính New Currents tại sự kiện, đồng nhận giải với Haifa Street (của Iraq và Qatar). Đây là lần đầu phim Việt đoạt giải cao nhất ở LHP Busan - một trong những liên hoan lớn nhất châu Á.
 
Sự việc gây bàn tán khi một phim được giới chuyên môn quốc tế tôn vinh lại gặp khó ở khâu phát hành trong nước. Sau khi nộp phạt, êkíp phim Ròm chỉnh sửa để tác phẩm được duyệt. 
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác