Hồng Vân, Hồng Đào và tình bạn keo sơn hơn 30 năm

Đăng lúc: 3:19 pm, Ngày 22/06/2020

Khi con gái Hồng Vân sang Mỹ du học, Hồng Đào trở thành người mẹ thứ hai, lo lắng chăm sóc cô tới ngày tốt nghiệp. Nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ hai nghệ sĩ vẫn giữ tình bạn khăng khít sau ba thập niên.

Hồng Vân, Hồng Đào quen nhau khi cùng học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Họ cùng trang lứa với Thành Lộc, Hữu Châu, Hữu Nghĩa... Hồng Đào lớn hơn Hồng Vân bốn tuổi nhưng cả hai hợp tính cách và sớm kết thân. Thuở sinh viên, gia cảnh khó khăn, cả hai cùng làm nghề trang điểm cho cô dâu, chú rể. Trong ảnh là hai nghệ sĩ năm 1989.
Từ phải qua: nghệ sĩ Kim Xuân, Hồng Đào, Hồng Vân, đạo diễn Thanh Hiệp vào đầu thập niên 1990. Lúc này, sau khi tốt nghiệp, họ đầu quân về sân khấu nhỏ 5B, đóng chung nhiều vở như Ngôi nhà không có đàn ông, Lôi vũ... Trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình thời đó, họ cùng diễn vở Tình nghệ sĩ, Chuyến tàu hoàng hôn, 41 đóa hồng... Cả hai được xem là đôi bạn diễn nữ ăn ý nhất thời đó. Vài năm sau, Hồng Đào sang Mỹ định cư. Hồng Vân buồn và tiếc vì phải xa bạn thân. Chị kể trên sàn diễn, họ có thể tranh luận nảy lửa, xung đột gay gắt, nhưng khi rời sàn tập lại đèo nhau đi ăn bún riêu, đi chợ Bến Thành mua son phấn, dụng cụ hóa trang...
Năm 2016, Hồng Đào về nước, tái xuất trong game show Người bí ẩn. Hồng Vân chọn bộ áo dài đồng điệu với bạn thân mừng ngày chị trở lại. Hồng Vân nói dẫu xa nhau hơn 20 năm, họ luôn giữ liên lạc. Khi con gái đầu của chị - Xí Ngầu - sang Mỹ du học ngành Đạo diễn sân khấu ở Hollywood, Hồng Đào hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, thường xuyên đưa đi diễn cùng. Hồng Vân nói chị an tâm tuyệt đối khi có bạn thân lo cho con gái nơi xứ người.
Từ năm 2018, Hồng Đào về nước thường xuyên, đôi nghệ sĩ có nhiều dịp hàn huyên. Họ thể hiện tình cảm bằng cách nhổ tóc bạc cho nhau. Hồng Đào kể: "Một lần, đón sinh nhật của Hồng Vân ở một sân bay, chúng tôi nhìn mái tóc bạc của nhau và nhớ lại thời tóc xanh, khi cả hai vô cùng tự tin với nhan sắc".
Năm 2019, Hồng Vân, Hồng Đào chụp bộ áo dài đôi kỷ niệm 30 năm làm bạn. 
Hồng Vân, Hồng Đào hội ngộ NSƯT Thành Lộc và Minh Nhí - bốn diễn viên "thế hệ vàng" của sân khấu kịch TP.HCM - trong phim Phượng khấu năm 2019. Sau khi Hồng Đào định cư ở Mỹ, ba nghệ sĩ còn lại tiếp tục theo đuổi ước mơ làm kịch. Thành Lộc cùng "bầu" Huỳnh Anh Tuấn gây dựng sân khấu Idecaf, Minh Nhí phụ Hồng Vân điều hành sân khấu Phú Nhuận.
Tháng 9/2019, Hồng Đào nhập viện ở Mỹ vì suy nhược cơ thể. Hồng Vân - lúc đó đang thăm gia đình con gái - vội vàng đến chăm sóc bạn. Hồng Đào kể nhờ có các đồng nghiệp, đặc biệt là Hồng Vân quan tâm, chị mới nhanh chóng phục hồi, trở lại với công việc.
Thỉnh thoảng, Hồng Vân nói vui chị ghen tỵ vì sau 30 năm, Hồng Đào vẫn giữ vẻ mặn mà như thuở thanh xuân. Ngược lại, Hồng Đào ngưỡng mộ bạn vừa khéo vun vén tổ ẩm, vừa giỏi quản lý sân khấu. "Tình cảm chúng tôi bền chặt vì luôn trân quý và hỗ trợ nhau, dù có ở bên nhau hay không", Hồng Đào nói.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác