J-Hope (BTS) quyên góp gần 2 tỷ đồng giúp trẻ em kém may mắn

Đăng lúc: 2:47 pm, Ngày 20/08/2020

J-Hope - thành viên nhóm BTS là một trong những nam nghệ sĩ Hàn Quốc tích cực ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo tổ chức phi lợi nhuận ChildFund Korea, thành viên J-Hope (tên thật là Jung Ho-seok) của nhóm nhạc BTS đã quyên góp 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng) để giúp đỡ những trẻ em kém may mắn đang bị đại dịch Covid-19 tấn công.
 
"Tôi hy vọng số tiền này sẽ được trao đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là những trẻ đang hứng chịu tổn thương về kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra" - J-Hpoe chia sẻ thông qua tổ chức ChildFund Korea. 
J-Hope thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng
 
Những ngày gần đây, dịch bệnh tái bùng phát mạnh mẽ với số lượng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới tăng vọt được ghi nhận tại xứ kim chi, liên quan đến các cụm nhiễm ở nhà thờ. Trước tình hình diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã thắt chặt các biện pháp kiểm dịch ở thủ đô Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi.
 
Đây không phải là lần đầu tiên thành viên BTS quyên góp cho quỹ từ thiện. Năm 2018, J-Hpoe đã ủng hộ 150 triệu won (gần 3 tỷ đồng) cho trẻ em đau ốm, 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng) cho ngôi trường cũ nơi anh từng theo học, một trường trung học ở thành phố Gwangju, miền Nam Hàn Quốc, để giúp đỡ những học sinh nghèo vào năm 2019. Cùng năm đó, nam idol còn tặng thêm 2 tỷ đồng hỗ trợ các bệnh nhi có tình trạng sức khỏe kém.
Bên cạnh tài năng, BTS còn được khán giả yêu mến nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện
 
Ngoài J-Hope, các thành viên khác của BTS như Jimin, RM, Jungkook… cũng thường xuyên ủng hộ hoạt động từ thiện. Hiện, 7 chàng trai nhà Big Hit đang chuẩn bị phát hành đĩa đơn mới nhất Dynamite vào ngày 21/8, đồng thời có kế hoạch tổ chức các buổi hòa nhạc ngoại tuyến và trực tuyến BTS MAP OF THE SOUL ON: E, từ ngày 10-11/10 tới đây.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác