Diễn viên trẻ Hoàng Phượng có duyên với các nhà làm phim nước ngoài

Đăng lúc: 12:08 am, Ngày 01/01/2021

Dù là diễn viên tay ngang nhưng Hoàng Phượng đã được “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình. Trong đó có 2 dự án quốc tế.

Hoàng Phượng tên đầy đủ là Hoàng Thị Bích Phượng, từng đạt danh hiệu Hoa khôi học sinh thanh lịch các trường THPT dân tộc nội trú toàn quốc năm 2014. Cô tốt nghiệp khoa Đông phương học, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), hiện công tác tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC với vai trò biên tập viên-MC. 
 
Dù chỉ là diễn viên tay ngang nhưng 3 năm qua, Hoàng Phượng đã được “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình. Đặc biệt, với chiều cao 166 cm, khuôn mặt khả ái đậm chất Á đông, Hoàng Phượng đã được các nhà làm phim quốc tế lựa chọn cho các vai chính trong những bộ phim có nhân vật là phụ nữ Việt Nam.  
Hoàng Phượng có gương mặt đậm chất điện ảnh
 
Tiêu biểu như vai Nguyễn Thị Hoa trong phim Invisible Love (Tình yêu vô hình) do Trung Quốc hợp tác Việt Nam sản xuất năm 2018; vai Phượng trong phim điện ảnh Nhật Bản Along The Sea (Những cô gái bên bờ biển), kể về hành trình và nghị lực của cô gái Việt Nam làm việc ở Nhật, vừa đạt giải Phim hay nhất về nạn buôn người tại Liên hoan phim Quốc tế Cairo lần thứ 42. 
 
Đặc biệt, sau vai diễn trong phim Invisible Love, Hoàng Phượng được mời sang Trung Quốc ký hợp đồng làm diễn viên độc quyền cho một công ty giải trí lớn ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cô từ chối vì muốn hoạt động nghệ thuật ở quê nhà. Hoàng  Phượng vừa  tham gia vai Trần Thị Tần - mẹ đại thi hào Nguyễn Du phim điện ảnh tư liệu nghệ thuật Đại thi hào Nguyễn Du.
 
Hoàng Phượng là một diễn viên tay ngang, chưa từng tham gia một khóa học diễn xuất nào, nhưng bạn lại khá có duyên khi năm nay góp mặt trong 2 dự án điện ảnh quốc tế. Bạn có thể chia sẻ về cảm xúc của mình lúc này?
 
-Em cảm thấy rất hạnh phúc, bởi mọi chuyện như một giấc mơ với em vậy. Em sinh ra ở Lạng Sơn, một vùng quê còn khá nghèo, không nhiều người học Đại học. Nhưng ngay khi còn nhỏ, nhìn thấy các anh chị, cô chú xuất hiện trên tivi, em đã ao ước rằng sau này mình trở thành một diễn viên. Do vậy em đã cố gắng học tập để đến ngày hôm nay giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Được giao vai chính trong 2 phim điện ảnh quốc tế là niềm vinh dự, hạnh phúc và cũng là may mắn của em. Ngoại hình em không phải xinh đẹp xuất sắc nhưng theo các đạo diễn thì em có nét riêng của một cô gái quê đậm nét châu Á (cười).  
Hoàng Phượng (giữa) trong phim Along The Sea
 
Với Along The Sea, bộ phim phản ánh xuất khẩu lao động, những lao động nhập cư đến Nhật làm việc, đạo diễn không đưa ra bất kỳ phán xét hay kết luận nào, ông chỉ muốn kể một câu chuyện bình thường, phổ biến và để người xem tự cảm nhận. Phim đã đi San Sebastian International Film Festival và Tokyo international Film Festival. Với giải thưởng tại Liên hoan Quốc tế Cairo, cả êkip đều rất vui vì đó là quả ngọt cho sự cố gắng của cả tập thể. Riêng bản thân em lại càng hạnh phúc, bởi đó là sự ghi nhận nỗ lực và  khả năng diễn xuất của mình để giúp em có động lực, sự tự tin theo đuổi con đường trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
 
Mọi người vẫn cứ trêu em rằng: “Phượng có duyên với nghề, nghề chọn Phượng”. Câu đó em thấy khá đúng bởi em là một diễn viên tay ngang, vào nghề như một cái duyên. Vì là một diễn viên tay ngang, không được học bài bản gì nên em diễn hoàn toàn bằng cảm xúc chân thực của bản thân. Mỗi vai diễn đều là một sự mới mẻ riêng, cho em thỏa sức được sống với nội tâm nhân vật. Em không thấy quá khó khăn trong quá trình nhập vai, cái nào không biết thì mình hỏi đạo diễn, trao đổi với bạn diễn. Là một người thích xem phim nên em cũng rất chăm học cách diễn của các anh chị nổi tiếng mà em ngưỡng mộ như Châu Tấn, Củng Lợi... 
Hoàng Phượng là gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh phía bắc
 
Mỗi khi nhận một vai mới, Hoàng Phượng đã chuẩn bị như thế nào?
 
Mỗi lần nhận vai diễn mới, em cảm thấy có chút áp lực bởi làm sao để có thể làm tốt nhất nhân vật và cố gắng không làm ảnh hưởng đến êkip đoàn phim. Chính vì vậy, em luôn tìm hiểu về nhân vật xem có thực sự phù hợp với mình không rồi mới quyết định. Rồi khi chọn thì mình phải chuẩn bị kỹ về tâm lý và sức khỏe, nghiền kịch bản, hoá thân vào nhân vật để làm sao sống với nhân vật ấy một cách chân thực nhất.
 
Hoàng Phượng có thể chia sẻ những kỷ niệm trên phim trường hay một bộ phim mà bạn tâm đắc nhất?
 
-Kỷ niệm thì khá nhiều, đặc biệt với dự án phim điện ảnh quốc tế khi được làm việc với người Nhật trong bộ phim Along The Sea ( Những cô gái bên bơ biển) vào đầu năm 2020. Lúc đang quay thì dịch Covid-19 bùng phát , nên tâm lý tất cả đoàn cũng khá lo lắng. Dù vậy, đoàn phim cực kỳ chuyên nghệp nên đã chuẩn bị hết tất cả biện pháp y tế phòng, chống dịch. 
 
Khó khăn lớn nhất mà em và hai bạn diễn Quỳnh Như và Tuyết Anh gặp phải đó là phải thích nghi với điều kiện làm việc trong tiết trời lạnh lẽo từ -6 đến -12 độ C, mà lại làm việc bên bờ biển và thường nhiều cảnh đêm nên rất giá buốt. Vì dán quá nhiều miếng giữ nhiệt nên cơ thể em cũng có bị bỏng nhẹ. Chúng em và đoàn phim được chính quyền và người dân tỉnh Aomori (bối cảnh ghi hình) giúp đỡ rất nhiệt tình. Nhiều người Nhật ở thị trấn đến chỗ đoàn phim hỗ trợ bữa ăn, dọn dẹp và trò chuyện. Ngày chia tay đoàn phim, mọi người trong thị trấn tổ chức tiệc nho nhỏ tạm biệt, rất đáng yêu, tất cả những kỷ niệm đó em sẽ không thể nào quên. 
Hoàng Phượng còn là một biên tập viên - MC của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
 
Hoàng Phượng có ý định theo một khóa học nào đó về diễn xuất trong tương lai không?
 
-Nhất định rồi! Em cũng mong muốn điều đó từ lâu mà thời gian vừa rồi cũng hơi bận. Vì ngoài là diễn viên thì em còn làm biên tập viên-MC bên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tuy nhiên vì yêu nghề diễn và nghề này cũng rất duyên với em nên chắc chắn thời gian tới, qua năm mới em sẽ đăng ký lớp học diễn xuất để được trau dồi, học hỏi nhiều hơn về kiến thức, kỹ năng từ những người chuyên môn. Đồng thời cũng chăm chút hơn về hình ảnh của bản thân để phù hợp với nhiều tuyến nhân vật khác nhau.
 
Nhìn lại chặng đường phim ảnh vừa qua, Hoàng Phương thấy công việc này đã cho mình những gì?
 
-Em bắt đầu diễn từ năm 2018, với vai Nhàn trong phim truyền hình Bản hùng ca bên sông. Đến nay cũng được 3 năm rồi. Em thấy yêu công việc này vì được sống với những số phận khác nhau, đó là thứ cảm xúc rất khó mà nói được thành lời, rất mới, rất lạ, rất thú vị. Em cũng đã từng được góp mặt trong các dự án điện ảnh trong nước và nước ngoài với vai chính, đó đều là những êkip chuyên nghiệp, nhờ vậy mà em được học hỏi nhiều điều hơn.

Trước thềm Xuân năm mới 2021, em xin cảm ơn Điện ảnh Kịch trường đã tạo điều kiện để em có cơ hội được chia sẻ. Xin kính chúc các anh chị và toàn thể quý độc giả một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an!

Cảm ơn Hoàng Phượng. Chúc bạn xinh đẹp và thành công hơn!
 
An An

Đọc thêm các bài khác