Mỹ Tâm có gây bùng nổ với cú chốt hạ nhạc Việt 2020 bằng MV 'Anh chưa biết đâu'?

Đăng lúc: 12:33 am, Ngày 01/01/2021

Âm nhạc, hình ảnh có sự thay đổi so với sản phẩm trước nhưng nhìn chung MV mới "Anh chưa biết đâu" của Mỹ Tâm chỉ dừng ở mức khá, chứ chưa quá bùng nổ.

Khi khán giả ngỡ rằng nhạc Việt năm qua đã được chốt hạ với sản phẩm của Jack, Sơn Tùng MT-P cùng một cuộc cạnh tranh khốc liệt thì bất ngờ tối 30/12 Mỹ Tâm “giành” vị trí vedette với MV mới toanh Anh chưa biết đâu. Không kèn không trống, nhưng mỗi lần nữ ca sĩ ra MV mới đều thu hút sự chú ý của dư luận. Tính đến sáng 1/1/2021, MV đã thu về gần 1.300.000 lượt xem, hơn 17 nghìn lượt bình luận.
 
Đây là một sáng tác mới của Khắc Hưng, nhạc sĩ được Mỹ Tâm chọn mặt gửi vàng trong nhiều dự án gần đây. Nội dung anh chưa biết đâu nói về câu chuyện một cô gái nhận ra những sự thay đổi có thể khiến mình đau khổ trong tình yêu, nên quyết định dừng lại.
 
Câu chuyện đổ vỡ trong tình yêu lại được thể hiện trên nền nhạc pop khá sôi động, trẻ trung, đan xen vào đó là những âm hưởng đặc trưng của nhạc Latinh. Điều đó giúp cho bản phối khá cuốn hút, đặc biệt phù hợp với không khí lễ hội cuối năm. Nhiều khán giả bất ngờ, bởi họ dự đoán có thể Mỹ Tâm sẽ tiếp tục cho ra mắt một ca khúc ballad khi nói về tình yêu.                    
 
Ca khúc cũng thể hiện sự ứng biến đa dạng của Mỹ Tâm với những tiết tấu nhanh, chậm khác nhau trong cùng ca khúc. Đoạn mở đầu có thể thấy Mỹ Tâm thể hiện chất tình đặc trưng với những giai điệu chậm thì đoạn điệp khúc lại nhanh hơn, và tiếp sau đó đoạn nghỉ nối hai phần lại mang chút âm hưởng của rap - loại nhạc đang thịnh hành hiện tại.
Hình ảnh sành điệu của Mỹ Tâm trong MV mới
 
Nội dung của MV xoay quanh một cuộc tình không trọn vẹn của một cặp đôi. Mỹ Tâm hóa thân thành một tiểu thư giàu có. Cô dành cả tuổi thanh xuân để nuông chiều người yêu hết mực nhưng những gì mà cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt từ đối phương.
 
Từng bị phản ứng về khả năng vũ đạo trong MV ra mắt cách đây khoảng 3 tháng Đúng cũng thành sai, nhưng trong sản phẩm này Mỹ Tâm vẫn tiếp tục thể hiện khả năng vũ đạo. Sự tiến bộ có thể thấy nhưng có lẽ Mỹ Tâm vẫn phù hợp với vai trò một ca sĩ nghiêng về thực lực, hơn là hình thức hay những sự bổ trợ bên ngoài.
 
Tuy nhiên, ở phần cuối MV với những màn vũ đạo ngẫu hứng được ê-kíp của nữ ca sĩ đặt tên Donald style, cho thấy ít nhiều phía Mỹ Tâm vẫn mang kỳ vọng chúng sẽ trở thành một hiện tượng mới được mọi người hưởng ứng trong làng nhạc Việt. Bởi trước đó, sự ngẫu hứng trong điệu nhảy say rượu nằm trong MV Người hãy quên em đi cũng từng tạo nên cơn sốt, dù vũ đạo trước nay không phải là thế mạnh của Mỹ Tâm.
 
Phần trang phục cũng được nữ ca sĩ đầu tư hơn cho sản phẩm lần này, cũng tiến bộ hơn so với hình ảnh trong MV Đúng cũng thành sai. Những thiết kế vest, trang phục mang đậm dấu ấn nữ quyền được sử dụng khá nhiều trong MV. Ngoài ra, đó là một mảng màu đối lập với đầm xoè nữ tính, điệu đà.
 
Tuy nhiên, để tìm ra được phong cách hợp nhất cho Mỹ Tâm, vẫn là bài toán khó có lời giải trong nhiều năm qua. Phần nhìn của cô cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn, chứ chưa thực sự cuốn hút hay khiến người xem phải trầm trồ.
 
Nhìn chung, đây là một sản phẩm có phần nghe, nhìn đều ở mức độ khá. Nhưng để xem là cú hích của Mỹ Tâm hay làng nhạc Việt 2020 vẫn chưa thể. Cạnh tranh với những nghệ sĩ khác, có lẽ không còn quá cần thiết với Mỹ Tâm ở hiện tại, nhưng để vượt qua được chính cô với những thành quả trước đó, có lẽ người xem đang chờ đợi những sự bùng nổ hơn trong 2021.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác