Ra mắt phim 'Truy tìm ẩn tích'

Đăng lúc: 11:33 am, Ngày 27/01/2021

Viện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam vừa cho ra mắt bộ phim "Truy tìm ẩn tích" - sản phẩm kết hợp hài và các làn điệu dân ca cổ truyền Việt Nam như chèo, ca trù, hát xoan…

Được phổ từ các bài thơ của Ngọc Lê Ninh mang đến món ăn tinh thần hấp dẫn, bổ ích, vừa hiện đại vừa cổ truyền trong không khí Tết đến Xuân về, bộ phim do Tiến sĩ khoa học, nhà thơ Ngọc Lê Ninh biên tập và chỉ đạo nội dung. Tổng đạo diễn- giám đốc nghệ thuật: NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), Giám đốc sản xuất: Nguyên Cường, đạo diễn Phi Ô Long - NSƯT Trần Đại Mý.
 
Tiến sĩ Khoa học Ngọc Lê Ninh hiện đang công tác tại Cục Thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Anh còn là nhà thơ được công chúng biết đến với giọng thơ hiện đại, đầy cảm xúc với nhiều vấn đề thời cuộc rất được bạn đọc quan tâm. Suốt năm 2020 vừa qua, nhiều trang thơ quốc tế đã chọn dịch và đăng thơ của anh, đưa tiếng nói của thi ca Việt Nam đến với rộng rãi độc giả nước ngoài.
Đây là sản phẩm kết hợp hài và các làn điệu dân ca cổ truyền Việt Nam như chèo, ca trù, hát xoan… được phổ từ các bài thơ của Ngọc Lê Ninh
 
Ngọc Lê Ninh vốn nhận được sự đồng cảm rất sớm từ các nhạc sĩ. Rất nhiều bài thơ của anh đã được phổ nhạc suốt 30 năm qua. Vốn là người yêu thích, am hiểu về dòng âm nhạc của ông bà mình, Ngọc Lê Ninh vẫn luôn muốn làm một điều gì đó để những làn điệu dân gian được phổ biến sâu rộng vào đời sống hiện đại ngày nay.
 
Trong bộ phim hầu như không có kinh phí sản xuất này, với một đường dây câu chuyện xuyên suốt là hiện đại tìm về truyền thống, 5 bài thơ của Ngọc Lê Ninh xuất hiện trong “hình hài” mới, là 5 khúc hát được khoảng 30 nghệ sĩ trẻ thể hiện. Những người làm phim mong muốn, không phải là những nghệ sĩ gạo cội mà phải là các bạn trẻ tuổi hát những giai điệu này.
 
Để cái hồn cốt, cái hay của âm nhạc dân gian sẽ tiếp cận được với người trẻ, qua cảm xúc, tâm hồn người trẻ với những ngôn ngữ hết sức hiện đại và cảm xúc, sẽ lan tỏa đến những người trẻ khác. Có như thế mới mong duy trì, bảo tồn và phát triển dòng nhạc truyền thống của ông bà mình từ ngàn đời nay.
Một vài hình ảnh hậu trường của phim Truy tìm ẩn tích
 
Truy tìm ẩn tích được phát trên kênh Youtube của Viện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam từ tối 25/1. Lần đầu tiên tham gia diễn xuất, Ngọc Lê Ninh bảo anh không có chút nào lúng túng hay vấp váp. Bởi lẽ, anh thể hiện chính vai nhà thơ của mình, với những cảm xúc khi sáng tác, khi nghe ca nương thể hiện bài hát được phổ nhạc. Hơn nữa, vốn là người ham mê diễn xuất, từng đóng những vở kịch nhỏ trong những năm đi học phổ thông, học đại học nên nhà thơ hoàn toàn tự nhiên. Bên cạnh đó, anh còn là thầy giáo, đứng trên bục giảng lâu năm nên việc xuất hiện trước máy quay, chỗ đông người với anh là “chuyện thường ngày”.
 
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến - Viện trưởng Viện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam cũng vui mừng nhận xét: “Bộ phim Truy tìm ẩn tích có chủ đề rất tốt, hấp dẫn, đúng với định hướng của Viện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam trong việc tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hiến của đất nước mình. Cần phải tuyên truyền về bộ phim để lớp trẻ hiểu và tiếp nối âm nhạc truyền thống quý giá ấy”.
Nhà thơ Ngọc Lê Ninh và Đạo diễn Phi Ô Long
 
Nhạc sĩ Thao Giang, người chắp cánh cho những bài thơ của Ngọc Lê Ninh trong những làn điệu dân gian đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn khi phổ nhạc: “Âm nhạc truyền thống thường được hát trên các bài thơ thuộc thể lục bát, song thất lục bát… nhưng thơ Ngọc Lê Ninh lại thuộc thể tự do, ngôn từ hiện đại với rất nhiều cảm xúc. Chính vì thế, có một số bài hát chúng tôi đã phải xin phép nhà thơ để chuyển sang thể phù hợp. Có một số bài nếu chuyển sang như thế thì lại mất hay. Chính bởi thế, trong 3 tạp thơ của Ngọc Lê Ninh chúng tôi mới chỉ phổ được 15 bài. 5 bài đã xuất hiện trong phim, còn 10 bài chờ dịp thuận lợi sẽ công bố tiếp.
 
Thơ Ngọc Lê Ninh có rất nhiều bài phản ánh cuộc sống hiện đại hiện nay, đặc biệt là vấn đề môi trường, một thế mạnh khi anh là Tiến sĩ Khoa học trong ngành Môi trường. Thời gian qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam còn phát động cả cuộc thi sáng tác về đề tài môi trường và Ngọc Lê Ninh cũng đã có hẳn một chương trình thơ về môi trường. Chính vì vậy, bộ phim Truy tìm ẩn tích cũng làm nên một điều rất đáng quý là khởi động vấn đề rất quan trọng nhưng ít được khán giả quan tâm”.
 
Đạo diễn Phi Ô Long chia sẻ: “Thực tế để làm một bộ phim nhân văn kết hợp với thơ, ca truyền thống là một đề tài không phải là dễ đối với những đạo diễn trẻ như tôi. Nhưng cũng nhờ sự tin tưởng của ban lãnh đạo Viện Chiến Lược - Trung Tâm Điện Ảnh - Truyền Hình Việt Nam cùng Trung tâm phát triển âm nhạc VN. Với sự chỉ bảo ủng hộ tinh thần của các bậc tiền bối trong nghề như NSUT Quang Tèo, NSUT Đại Mý và sự giúp sức của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cùng anh em trong êkip sản xuất, tôi thấy đây là một trải nghiệm mới rất hấp dẫn và rất cần thiết để bổ sung kinh nghiệm cho quá trình làm nghề của mình. Tôi rất vui và rất hào hứng khi nhận thử thách mới này. Và để cho bộ phim vừa mang tính nhân văn ca ngợi, gìn giữ phát huy những giá trị văn hoá cổ truyền của cha ông lại vừa hấp dẫn được khán giả nên tôi đã vẽ thêm chút màu sắc hài hước, dí dỏm vào bức tranh tổng thể ấy”.
 
Đạo diễn Phi Ô Long tên thật Hoàng Phi Long. Anh là diễn viên chính trong một số phim truyền hình: Đảo cần có anh, Nỗi đau còn lại...Anh cũng là tổ chức sản xuất cho một số chương trình hài tết từ năm 2008 - 2012 như: Cười cái sự đời, Cười 10 phương, Năm rồng nói chuyện Long, Đẻ giờ vàng... có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Trấn Thành, Ca sĩ Mạnh Quỳnh, Phi Nhung...Sau một thời gian nghỉ để kinh doanh nhưng mối duyên với điện ảnh lại kéo anh lại làm phó đạo diễn, đạo diễn. Gần đây anh tham gia một số bộ phim truyền hình như: Cảnh sát hình sự, Sinh tử, Lửa ấm, Hồ sơ Cá Sấu...
Hình ảnh buổi ra mắt phim
 
Giám đốc sản xuất Nguyên Cường chia sẻ: “Cho dù kinh phí của phim eo hẹp và sản xuất trong một năm mà tất cả các sự kiện, đoàn phim bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng toàn bộ êkíp phim Truy tìm ẩn tích đã rất nỗ lực để bộ phim ra mắt kịp thời trong dịp Tết Nguyên Đán. Hy vọng bộ phim sẽ mang lại cho khán giả những cái nhìn khác về các loại hình nghệ thuật dân tộc và hướng lớp trẻ đến gần hơn với nghệ thuật truyền thống. Ngọc Lê Ninh cũng rất tâm đắc với việc đưa âm nhạc truyền thống qua việc phổ các bài thơ. Việc đưa cho lớp trẻ hát chính là một cách để khôi phục lại những bài đồng dao vốn quen thuộc với đời sống dân gian xưa kia. Đây cũng là biện pháp để thanh niên tiếp cận thật gần gũi với truyền thống”.
 
Bộ phim Truy tìm ẩn tích có sự tham gia của các diễn viên Trần Đại Mý, Quang Tèo, Ngọc Lê Ninh, Phi Ô Long, Nguyên Cường, Phi Thường, Cảnh Ngọc, Á hậu Trang Viên, ca sĩ Quốc Quốc… hy vọng sẽ là một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa cho khán giả trên “bàn tiệc” ngày xuân.
 
TH 

Đọc thêm các bài khác