NSND Ngọc Giàu hạnh phúc bên người chồng trầm lặng

Đăng lúc: 7:14 am, Ngày 05/03/2021

Ở tuổi 76, NSND Ngọc Giàu bảo bà không đơn độc khi bên cạnh luôn có ông xã kề vai sát cánh. Hai vợ chồng bà đã 40 năm bên nhau nhưng đến nay vẫn dành tình yêu nguyên vẹn như những ngày đầu.

Năm nay đã 76 tuổi nhưng NSND Ngọc Giàu vẫn năng nổ đóng phim, lên sân khấu, tham gia gameshow truyền hình... Dẫu vai diễn nhỏ, khách mời xuất hiện chỉ vài phút trên màn ảnh nhưng bà vẫn vui vẻ nhận lời. Với bà, khi còn làm nghề là chứng tỏ mình còn khỏe, khỏe và bắt kịp với nhịp sống thời đại.
 
“65 năm kể từ ngày bước chân sân khấu, tôi cảm ơn Tổ nghiệp đã cho mình một giọng hát và cái duyên để đến với công chúng. Cả đời tôi đã lăn lộn khắp các sân khấu lớn nhỏ từ Nam chí Bắc, từ cải lương rồi qua đến kịch và hài. Khi bước sang bên kia dốc cuộc đời, tôi mong được lưu giữ những ký ức đẹp với nghề cho đến hơi thở cuối cùng”, NSND Ngọc Giàu chia sẻ với.
 
Trong thế hệ các nữ nghệ sĩ cải lương trước năm 1975 ở phía Nam, ngoài Hồng Nga, NSND Ngọc Giàu là người được giao đảm nhiệm đủ loại vai diễn. Từ bà lão cho đến con nít, giả trai hay nữ tướng, ở sân khấu cải lương, kịch nói, truyền hình hay điện ảnh, bà không thiếu vai nào. Bằng kinh nghiệm diễn xuất, trái tim đầy nhạy cảm người nghệ sĩ, bà nhào nặn cho các vai diễn thêm có hồn, sống mãi trong lòng khán giả.
NSND Ngọc Giàu đã thể hiện đủ loại vai diễn
 
Hơn nửa đời người gắn với sân khấu, NSND Ngọc Giàu bảo bà không có điều gì phải tiếc nuối khi nhìn lại chặng đường đã qua. Đời người nghệ sĩ lúc thăng trầm, khi vinh quang được trọng vọng nhưng lắm lúc cô độc... những cung bậc ấy bà đã đi qua và giờ đây gói ghém cho mình sự bình yên với nghề.
 
NSND Ngọc Giàu thành danh từ trẻ với nghề nhưng đời tư lại nhiều chông chênh. Ở tuổi 17, bà sớm lập gia đình cùng người chồng lớn hơn 32 tuổi. Cả hai ở với nhau được 19 năm nhưng cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu. Khi con gái cả hai mất vì căn bệnh ung thư máu, bà và chồng cũng “đường ai nấy đi”.
 
Việc ái nữ qua đời, gãy gánh hôn nhân giữa chừng khiến NSND Ngọc Giàu có quãng thời gian bế tắc. Bà nghỉ hát, dành trọn thời gian ở một mình vì nhớ thương con. Thời gian sau, bà gặp và quen biết một người đàn ông - là chồng hiện tại. Người này đã đến bên cạnh, trao bà hơi ấm tình thương trong lúc nữ nghệ sĩ không còn thấy ý nghĩa cuộc đời. 
 
Cứ thế, bà một lần nữa lên xe hoa và gắn bó cùng ông xã đến nay đã trọn vẹn 40 năm. NSND Ngọc Giàu kể mình và chồng có tính cách trái ngược, trong khi bà sôi nổi, bộc trực, bạn đời của mình lại cố hữu vẻ trầm lặng từ trẻ đến già.
 
“Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà chúng tôi gắn bó bên nhau lâu bền. Chúng tôi ngoài nghĩa vợ chồng giờ còn xem nhau như bạn, hủ hỉ lúc về già. Cuộc đời này duyên nợ cho mình gặp nhau, lấy nhau và chung sống, cứ cố gắng sống trọn vẹn để giữ gìn tổ ấm. Tôi luôn quan niệm như thế và sau đó truyền dạy lại cho con”, NSND Ngọc Giàu chia sẻ.
NSND Ngọc Giàu và ông xã bên nhau 40 năm. Nhiều năm qua, ông xã là "tài xế" đón đưa bà mỗi khi đi sự kiện, đóng phim...
 
Vợ chồng NSND Ngọc Giàu có với nhau một cô con gái hiện đã lập gia đình và định cư tại Mỹ nhiều năm nay. Con gái thương mẹ tuổi già sức yếu đã đề nghị bà sang Mỹ sống cùng vợ chồng cô và các cháu. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ từ chối vì cho rằng mình không thể sống xa sân khấu. Mỗi dịp sang hải ngoại, bà kết hợp nhận show biểu diễn và kết hợp đoàn tụ cùng các con.
 
NSND Ngọc Giàu kể vợ chồng bà sống cùng nhau tại căn nhà nhỏ ở TP.HCM. Cả hai đỡ đần, chăm sóc và cùng nhau tìm niềm vui mỗi ngày bên việc chăm sóc cây cảnh, tập thể dục mỗi sáng. “Tuổi này tôi chẳng còn mong cầu điều gì thêm cho mình nữa. Một sự nghiệp vinh quang, một tổ ấm êm ấm khi về già đã quá đủ. Những buồn vui, được mất tôi xin gói gọn lại để cất giữ cho riêng mình...”, bà tỏ lòng. 
NSND Ngọc Giàu thời trẻ
 
NSND Ngọc Giàu tên thật là Phong Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1945, trong một gia đình lao động nghèo ở Sài Gòn. Bà bén duyên với nghiệp ca hát từ khi còn rất nhỏ khi cùng anh trai tham gia các đoàn hát kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Năm 12 tuổi, Ngọc Giàu bắt đầu xuất hiện trên sân khấu với vai tì nữ, ngâm thơ hậu trường. Nhờ khả năng ca diễn được rèn luyện từ người thầy Viễn Châu và kinh nghiệm kinh qua các đoàn hát, bà nhanh chóng được đóng đào nhì rồi lên đào chánh.
 
Ngọc Giàu có khả năng hóa thân đa dạng với các dạng vai từ đào mùi, đào mụ, đào lẳng, đến những vai giả trai, con nít với các vai tiêu biểu như Thị Lộ trong Rạng ngọc Côn Sơn, vai Cô Bảy Cán Vá trong Đời cô Lựu... Trong sự nghiệp của mình, bà từng được vinh danh 2 lần giải Thanh Tâm - giải thưởng cao quý lĩnh vực cải lương. Năm 2012, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác