Ca sĩ Như Quỳnh từng nghiện thuốc ngủ dẫn đến quên lời, mất giọng

Đăng lúc: 1:47 am, Ngày 18/03/2021

Trong buổi họp báo giới thiệu liveshow "Chuyện ba người", ca sĩ Như Quỳnh thừa nhận thông tin chị nghiện thuốc, quên lời, mất giọng đến mức không thể hát được thời gian qua là thật.

Chị cho biết những chuyến biểu diễn dày đặc khiến chị bị chứng mất ngủ nghiêm trọng. Để có thể giữ sức, việc uống thuốc ngủ để tìm kiếm những giấc ngủ ngắn trên xe di chuyển, trên máy bay hay những ngày không diễn là giải pháp hữu hiệu với chị. 
 
"Do uống nhiều thuốc ngủ nên tôi mắc chứng hay quên. Cộng với tuổi ngày càng cao mà hiện nay bạn bè gọi tôi là "Như bà bà", tôi càng dễ quên. Quên trước quên sau nên đâm ra cũng có lúc quên cả lời bài hát - ca sĩ Như Quỳnh chia sẻ.
Như Quỳnh khẳng định mọi chuyện giờ đã tốt lên, sức khỏe ổn định hơn và giọng hát cũng tốt hơn
 
Ca sĩ Như Quỳnh từng gây xôn xao mạng xã hội khi có những bản hát live hụt nhịp, có dấu hiệu đuối sức, dù đó là ca khúc "tủ" của mình. Một số khán giả nhận xét giọng hát của Như Quỳnh đã xuống phong độ. Nhưng, với những gì vừa chia sẻ, khán giả có lẽ cũng sẽ thông cảm với chị vì đó cũng là khoảng thời gian chị bị stress vì mất ngủ và chịu những tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc.
 
Thực tế là trước liveshow này, Như Quỳnh đã có những buổi diễn tại phòng trà với hơn 20 ca khúc, được khán giả tán dương. Bí quyết tìm lại giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh chính là "bỏ thuốc và tăng cường trị liệu bằng các phương pháp tự nhiên như massage đầu". 
 
Chị bày tỏ quyết tâm: "Dần dần, Quỳnh phải bỏ hẳn uống thuốc để trị chứng mất ngủ. Vì uống thuốc nhiều rất có hại và những gì Quỳnh đã trải qua là minh chứng".   
 
Theo NLĐO

Đọc thêm các bài khác