'Chúa nhẫn' phiên bản truyền hình mùa đầu tiên có kinh phí gần nửa tỷ USD

Đăng lúc: 7:38 am, Ngày 17/04/2021

The Hollywood Reporter đưa tin Amazon sẽ chi khoảng 465 triệu USD để sản xuất mùa đầu tiên của series truyền hình "The Lord of the Rings".

Tờ Morning Report dẫn lời ông Stuart Nash, Bộ trưởng bộ Phát triển kinh tế và du lịch New Zealand: “Amazon sẽ chi khoảng 465 triệu USD cho một mùa phim The Lord of the Rings. Đây là điều khó tin, thực sự vậy… The Lord of the Rings sẽ là TV series có quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử”.
Bộ ba Lord of the Rings của Peter Jackson là một trong những kiệt tác điện ảnh của thế kỷ XXI
 
Trong một văn bản chính thức mới được chính quyền New Zealand công bố, nhà chức trách xác nhận hãng phim đã lên kế hoạch quay năm mùa của bom tấn truyền hình The Lord of the Rings tại quốc gia này. Bên cạnh đó, tiềm năng về một series ngoại truyện chưa chính thức của loạt phim cũng hoàn toàn khả thi.
 
Tuy nhiên, con số 465 triệu USD Amazon chi ra có thể bao gồm cả phí bản quyền (rơi vào khoảng 250 triệu USD) và chi phí ban đầu để xây dựng bối cảnh, phục trang và đạo cụ - sẽ không cần đầu tư lại trong các mùa sau.
Amazon thực hiện bản truyên hình The Lord of the Rings trong nỗ lực cạnh tranh với sự bành trướng của vũ trụ Game of Thrones từ HBO
 
Amazon triển khai dự án phim truyền hình The Lord of the Rings từ năm 2017, khai thác các sự kiện xảy ra hàng nghìn năm tại Trung Địa trước The Hobbit. Thống kê ban đầu dự đoán bộ phim sẽ là tác phẩm truyền hình đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1 tỷ USD tổng chi phí sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart), Ismael Cruz Cordova (The Catch), Ismael Cruz Cordova (Ray Donovan), Joseph Mawle (Game of Thrones)…
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác