NSƯT Đức Hải hạnh phúc bên vợ trẻ kém 18 tuổi và có 4 người con

Đăng lúc: 12:58 am, Ngày 14/05/2021

NSƯT Đức Hải cho biết đã lâu anh không đi đóng phim vì muốn chuyên tâm vào công việc giảng dạy và chăm sóc, quan tâm gia đình nhiều hơn.

Lâu không thấy NSƯT Đức Hải trên truyền hình, vì sao vậy?
 
-Thực ra chẳng có gì phức tạp, đó là lựa chọn của tôi. Gia đình người ta có một, hai đứa con đã bận tôi có tới bốn đứa con chắc chắn phải bận hơn gấp nhiều lần. Tôi muốn dành thời gian lo cho gia đình nhiều hơn và chuyên tâm vào công việc giảng dạy. Hiện tôi đang là Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Ngoài ra, tôi còn đang kinh doanh một quán phở nhỏ mang tên mình.
 
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc kinh doanh của anh có bị ảnh hưởng?
 
-Quán phở Đức Hải gần sân bay Tân Sơn Nhất được tôi mở ra với mục đích để mọi người được gặp gỡ và giao lưu với nghệ sĩ. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc kinh doanh của tôi cũng gặp chút khó khăn. Chúng tôi vẫn cố gắng tuân thủ theo các quy định của nhà nước. Tuy nhiên, tôi không quá lo lắng về chuyện bán được nhiều hay ít vì đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, không phải mất tiền thuê.
NSƯT Đức Hải ở tuổi 54
 
Là một người thầy, anh tâm niệm thế nào khi đào tạo thế hệ trẻ theo đuổi nghệ thuật?
 
-Rất nhiều các bạn trẻ ngày nay yêu nghệ thuật và muốn theo đuổi con đường này. Tuy nhiên, người làm nghệ thuật ở thời điểm này khó khăn hơn nhiều. Tôi vẫn làm đúng nhiệm vụ, dành tâm sức truyền tải kinh nghiệm và nuôi cháy ngọn lửa nghề trong họ. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảnh báo các bạn trẻ rằng đi theo con đường này khó, không hề dễ dàng chút nào. Họ cần phải thật nghiêm túc.
 
Với học trò, tôi rất nghiêm khắc. Một số người nghĩ rằng ngoài đời tôi vui tính, hay đùa nên khi lên lớp cũng dễ tính như thế. Những lúc vui vẻ, tôi có thể dí dỏm, nói vui một chút để giúp thầy trò cởi mở, thoải mái hơn và không bị quá xa cách. Mặt khác, tôi lúc nào cũng dạy các em phải nghiêm chỉnh, giữ đúng chừng mực thầy trò.
 
Có kỷ niệm ấn tượng của với học trò?
 
-Học trò của tôi đều là những người rất biết phép tắc, có trước có sau và làm nghệ thuật một cách nghiêm túc. Họ rất đam mê nhưng không có nghĩa ai cũng sẽ thành công. Dù học trò của tôi có thành công hay không họ vẫn rất trân trọng, nhớ đến người thầy Đức Hải, bao giờ ngày lễ cũng hỏi thăm, gửi quà tặng.
 
Diễn viên Lê Khánh là một trong những học trò mà tôi tâm đắc. Bạn ấy từng nói trên báo chí: “Không có thầy Đức Hải sẽ không có tôi ngày hôm nay”. Lê Khánh đã từng bị những người khác từ chối dạy nghề và có ý định từ bỏ, tuy nhiên tôi nhận bạn ấy là học trò. Đến bây giờ, nhìn diễn viên Lê Khánh được khán giả đón nhận, yêu thích, mừng và tự hào.
 
Anh lập gia đình khá muộn với một người vợ trẻ kém tới 18 tuổi, có bao giờ hai vợ chồng bất đồng quan điểm? Vợ trẻ của anh có hay ghen?
 
-Gia đình nào cũng có những lúc bất hoà, bất đồng. Bát đũa còn có lúc xô mà, quan trọng là cách giải quyết của mình sao cho ổn thoả, giữ gìn mái ấm. Vợ chồng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì quá lớn để không thể hoà giải được.
 
Phụ nữ hay đàn ông, ai cũng đều muốn sở hữu nửa kia của mình. Người nào chẳng có tính ghen tuông, vợ tôi cũng vậy. Tuy nhiên cô ấy ghen không phải theo kiểu kinh khủng như một số người bây giờ. Và chuyện ghen là hồi còn trẻ, giờ hai vợ chồng phải lo tập trung làm nghề rồi chăm con.
NSƯT Đức Hải kết hôn với vợ trẻ kém 18 tuổi và có 4 người con
 
Anh và bà xã có gặp áp lực và khó khăn khi nuôi dạy bốn người con đang tuổi lớn?
 
-Trước đây, tôi nghĩ rằng những lúc con lớn lên mình sẽ an nhàn và đỡ vất vả hơn. Sau này mới biết mỗi giai đoạn đều có sự vất vả riêng. Ngày con bé phải lo bỉm sữa, học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2,… Bây giờ các con lớn lại có những lo lắng và trăn trở khác. Chị cả chuẩn bị thi đại học, cặp sinh ba đang học lớp 10, chúng tôi cũng rất lo lắng chuyện định hướng tương lai cho các con.
 
Mới đây, chúng tôi được một trung tâm du học tư vấn, nếu đưa cả bốn em đi du học tổng chi phí lên tới chục tỷ. Đó, lấy đâu ra chục tỷ để cho chúng đi học nước ngoài bây giờ? Nuôi dạy con ở từng giai đoạn bố mẹ sẽ có những nỗi lo riêng. Chưa bao giờ tôi ngừng lo lắng cho chúng.
 
Điều khiến tôi cảm thấy được động viên, đó là các em ấy đều đã được phát triển một cách toàn diện đúng như mong đợi của vợ chồng tôi. Bốn em đều rất ngoan ngoãn, biết chơi đàn, tập thể thao, ăn ngủ và sinh hoạt đều đặn, khoa học. Với các con lúc nào tôi cũng yêu thương, thân thiện. Nhưng không vì thế mà dễ dãi, tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái đấy!
 
Có cuộc sống gia đình êm ấm và sự nghiệp thành công, anh đã hài lòng?
 
-Tôi chưa hài lòng, nhưng đã bằng lòng với những gì mình có và luôn phấn đấu để đạt được những điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ở tuổi 54 tôi không cần nỗ lực hết sức hay quyết liệt nữa. Mình không nên làm quá sức mà hãy biết yêu bản thân. Đây cũng là lời khuyên cho những ông bố bà mẹ, theo tôi các bạn hãy nỗ lực tới 50 tuổi còn về sau là phải nghĩ đến việc chăm sóc bản thân nhé!
 
Gần đây, rất nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thu Hà, Võ Hoài Nam,… quay trở lại với phim truyền hình và đạt được thành công lớn. Anh có kỳ vọng sẽ nhận được một vai diễn hay và trở lại với khán giả?
 
-Tôi cũng vừa được mời đóng một bộ phim nhưng đi diễn cho vui vì nhớ nghề, muốn gặp gỡ lại đồng nghiệp thôi chứ không kỳ vọng đóng phim để nổi tiếng nữa. Như bạn thấy, cả quãng đời hoạt động nghệ thuật tôi chẳng để lại scandal nào.
 
Mục đích sống của tôi giờ khác rồi, tôi yêu bản thân, yêu gia đình mình và muốn tự tay chăm chút, vun vén thành công cho các con. Tuy nhiên, giờ tôi cũng rảnh hơn chút và nhớ khán giả, đồng nghiệp. Nếu sắp tới có lời mời vào một vai diễn hay, kịch bản tôi sẵn sàng.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác