Con đường nữ ca sĩ từng hát nhóm, livestream bán hàng trở thành tỷ phú Trung Quốc

Đăng lúc: 12:57 am, Ngày 28/05/2021

Vi Á trở thành tỷ phú tự thân, được Forbes Trung Quốc đánh giá thuộc top 5 nữ doanh nhân giàu tiềm lực.

Vi Á và chồng - Đổng Hải Phong - lần đầu vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản chín tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD), theo thống kê của tạp chí kinh tế New Fortune công bố giữa tháng 5. Cô trở thành tỷ phú tự thân, được Forbes Trung Quốc đánh giá thuộc top 5 nữ doanh nhân giàu tiềm lực.
 
Vi Á sinh năm 1985 trong gia đình bình thường ở tỉnh An Huy, Đổng Hải Phong cũng xuất thân không giàu có. Năm 2003, họ gặp nhau ở Bắc Kinh, dùng số vốn 6.000 nhân dân tệ (21,6 triệu đồng) mở sạp quần áo lề đường. Sau ba tháng, họ kiếm được 100.000 tệ (360 triệu đồng), chuyển sang kinh doanh quần áo sỉ ở chợ.
 
Một thời gian sau, Vi Á ngừng bán hàng, theo đuổi giấc mơ ca sĩ. Cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc của đài An Huy và đoạt giải nhất, sau đó ký hợp đồng với công ty giải trí. Vi Á hoạt động trong nhóm nhạc THP, gồm ba người. Đổng Hải Phong, vì thích nhảy múa, ca hát, cũng xin vào công ty, quản lý công việc cho nhóm. Sau ba năm, cảm thấy công việc gò bó vì phải sống, làm việc theo sự sắp xếp của công ty, chịu đè nén tinh thần, cô và Đổng Hải Phong tách ra hoạt động độc lập, đồng thời kinh doanh quần áo trở lại.
Vi Á trở thành tỷ phú tự thân, được Forbes Trung Quốc đánh giá thuộc top 5 nữ doanh nhân giàu tiềm lực
 
Đôi vợ chồng tới Tây An mở tiệm quần áo, từ một cửa hàng mở rộng quy mô thành chuỗi 10 tiệm. Năm 2012, một khách nữ tới chọn quần áo ở tiệm của Vi Á, ưng ý với sản phẩm. Nhưng người này đổi ý, không mua vì tìm thấy trên Internet một số mẫu tương tự có giá rẻ hơn. Câu chuyện làm Vi Á nghĩ tới chuyển phương thức bán hàng. Sau đó, vợ chồng cô đóng tất cả cửa tiệm, tới thành phố Quảng Châu kinh doanh thương mại điện tử. Họ thuê hơn 30 nhân viên làm việc.
 
Năm đầu tiên, vợ chồng lỗ 4 triệu tệ (14,3 tỷ đồng) do tốn nhiều chi phí quảng cáo, nhân công, thiếu kinh nghiệp quản lý, đánh giá chất lượng hàng hóa. Hai người bán nhà để xoay vốn làm ăn. Trên Xinhua, Vi Á nói bấy giờ cuộc sống u ám, vợ chồng gần như tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm. "Tóc tôi rụng rất nhiều vì áp lực, ngày nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi có nên tiếp tục", cô nói.
 
Đổng Hải Phong thuyết phục vợ không từ bỏ, khuyên nhủ nhau không đi sai đường. Hai người chi tiền tìm hiểu thị trường, xu hướng đồng thời tìm cách quảng cáo hiệu quả hơn. Năm 2013, việc kinh doanh khởi sắc với doanh thu 300.000 tệ (47.000 USD). Năm sau đó, họ thu 10 triệu tệ (1,55 triệu USD).
 
Năm 2016, Vi Á bắt kịp trào lưu livestream bán hàng trên Taobao. Cô cho biết ban đầu không có mấy khán giả, bị không ít người chê cười. Nhờ kiên trì, cô dần có fan. Song song kinh doanh cửa hàng online, Vi Á livestream bán hàng cho các thương hiệu khác. Năm 2017, cô nổi tiếng khắp Trung Quốc khi lập kỷ lục 5 giờ livestream đạt doanh số bán hàng 70 triệu nhân dân tệ (10,8 triệu USD).
Vợ chồng Vi Á và chồng - Đổng Hải Phong
 
Ngày 11/11 năm 2018, doanh thu bán hàng sau livestream của cô đạt 260 triệu nhân dân tệ (40,6 triệu USD). Cùng kỳ năm 2019, con số lên hơn 3 tỷ nhân dân tệ (469 triệu USD). Từ năm 2020, ngoài các sản phẩm gia dụng, thực phẩm, thời trang, Vi Á livestream và bán được các mặt hàng giá trị lớn như bất động sản, tên lửa, thậm chí giúp khách hàng mai mối qua livestream. Cô được mệnh danh "Nữ hoàng livestream" hay "Thần thoại trong giới livestream". New Fortune cho rằng thành công của cô đến từ lòng quyết tâm, sự tích lũy kinh nghiệm, am hiểu thị trường cùng óc phán đoán nhanh nhạy sau nhiều năm kinh doanh.
 
Lịch công việc của Vi Á dày đặc. Cô thường đến công ty vào khoảng 17h, chuẩn bị livestream buổi tối trong sáu tiếng, kết thúc công việc lúc rạng sáng. Sau đó, cô cùng êkíp thảo luận việc livestream buổi kế tiếp. Cô về nhà vào hơn 10h, làm việc cá nhân, ngủ tới 16h. Một năm, Vi Á livestream hơn 300 ngày, thỉnh thoảng đi hát cho đài truyền hình hay sự kiện đặc biệt. Trên Xinhua, cô nói: "Tôi sinh ra trong gia đình bình thường. Tôi tin vào mồ hôi và nước mắt trong quá trình phấn đấu hơn là may mắn".
 
Vi Á không tránh khỏi sơ suất, tai tiếng trong quá trình bán hàng. Tuần trước, cô giới thiệu một sản phẩm quạt do công ty Trung Quốc liên kết công ty của Mỹ sản xuất. Sau đó, một blogger đăng bài nghi ngờ Vi Á giới thiệu sai, cho rằng hãng quạt mà cô bán chỉ là thương hiệu nhỏ, không hề liên kết với công ty của Mỹ. Vi Á thừa nhận sơ suất, phải xóa link livestream bán quạt, sau đó cô đề nghị thương hiệu trả lại tiền cho người mua, người mua không cần trả lại hàng.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác