Cuộc sống viên mãn của 'Hoa hậu Hoàn vũ cao nhất' bên chồng con

Đăng lúc: 1:23 am, Ngày 20/06/2021

Hoa hậu Hoàn vũ 2003 Amelia Vega, cao 1,88 m, kết hôn ngôi sao bóng rổ Al Horford và có bốn con.

Tháng 6, Amelia Vega đăng bộ ảnh chụp cùng chồng Al Horford tại quê nhà - Cộng hòa Dominica - để chúc mừng sinh nhật ngôi sao bóng rổ trên Instagram. Cô viết: "Cảm ơn Chúa vì đã tạo ra sự sống. Mừng tuổi mới anh yêu".
Cặp sao làm đám cưới năm 2011 tại nhà ca sĩ Juan Luis Guerra - chú của Vega - sau khoảng bốn năm yêu. Horford kém hoa hậu hai tuổi, là đồng hương của cô. Anh cao 2,06 m và là cậu thủ gốc Latin nhận lương cao nhất tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.
Trên tờ Latina, Horford cho biết quen vợ bốn năm trước khi bắt đầu lấy dũng khí theo đuổi: "Ngay buổi hẹn đầu tiên, tôi đã biết cô ấy là nửa còn lại của cuộc đời. Tôi thường không tin vào số phận và trêu chọc những bạn bè có tính cách sến sẩm. Tuy nhiên, tôi khao khát cưới cô ấy làm vợ từ lần đầu tiên đó".
Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cặp sao có bốn con, một trai ba gái.
Nova - con gái út của hai người - chào đời hồi đầu năm 2021.
Cặp sao thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, quây quần trên mạng xã hội. Thường xuyên phải đi du đấu, Horford tận dụng mọi quãng thời gian nghỉ để về thăm nhà. Hồi đầu năm, anh cũng xin vắng mặt nhiều trận đấu để về chăm vợ đẻ.
Vega thường xuyên đưa các con tới ủng hộ Horford. Hoa hậu tự nhận rất yêu thích thể thao. Bên cạnh bóng rổ, cô cùng gia đình đi xem nhiều bộ môn khác như bóng chày, bóng đá...
Amelia Vega, sinh năm 1984, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2003 tại Panama. Cô giữ kỷ lục người đẹp cao nhất từng đoạt vương miện. Trước khi thi nhan sắc, Vega theo đuổi nghiệp ca hát. Cô từng có bản hit Pasa Un Segundito đứng đầu bảng xếp hạng nhạc Latin và phát hành một album năm 2011.
Sau khi kết hôn, Vega rút dần khỏi làng giải trí. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và viết sách. Hoa hậu từng thử sức với điện ảnh, xuất hiện trong một số phim tại Mỹ nhưng không thành công.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác