Các BTV - MC của VTV làm việc mùa dịch như thế nào?

Đăng lúc: 1:34 am, Ngày 02/07/2021

Dịch bệnh bùng phát trở lại, các BTV - MC sẽ tác nghiệp cẩn trọng ở bên ngoài và phải theo một thời khóa biểu không giống như thường lệ.

MC Hạnh Phúc cho biết các biên tập viên - MC của VTV trong mùa dịch chia kíp làm theo tuần, cứ một tuần đến cơ quan, một tuần tiếp ở nhà và hạn chế tiếp xúc bên ngoài. Lượng công việc trong một tuần sẽ đẩy lên hết mức có thể. Mọi người cũng san sẻ để hạn chế tối lượng người có mặt ở cơ quan.
"Nếu chỉ một cá nhân chẳng may bị nhiễm ở đài, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ bộ máy và hoạt động của toàn bộ các kênh sóng khi tất cả bị phong toả dù chỉ là tạm thời", MC Hạnh Phúc cho biết. Các phóng viên ở đài cũng chia kíp đi làm và có khu làm việc riêng ở sảnh phụ trợ để hạn chế tối đa rủi ro. Các khách mời của các chương trình cũng bị hạn chế, phần lớn gọi Facetime, Streambox,... để đảm bảo an toàn mà vẫn có thông tin cập nhật. 
Trong giai đoạn giãn cách vừa qua, với các bản tin, chương trình cố định BTV Đinh Phương Nam vẫn biên tập và dẫn chương trình tại VTV. Với các phóng sự sản xuất, thay vì đi quay trực tiếp, anh liên hệ với các doanh nghiệp, cơ quan… nhờ tự quay và dựng phóng sự ở nhà. Các cuộc họp nội dung và trao đổi với đồng nghiệp diễn ra online nên cũng có chút hạn chế về tương tác và tính liên tục, không khí làm việc thay đổi khá nhiều khi có quy định hạn chế, ai nấy cũng thèm cảm giác làm việc đông đủ như trước.
Phương Nam chia sẻ được làm việc liên tục và chia sẻ những câu chuyện của các y bác sĩ, phóng viên tuyến đầu đến với khán giả hàng ngày là một nhiệm vụ rất đáng tự hào của những người làm truyền hình. Ngoài ra, trong suốt 1 tháng vừa qua, anh không thể cắt tóc do quy định hạn chế, vậy nên anh phải tự điều chỉnh mái tóc bồng bềnh để phù hợp lên sóng.
MC Công Tố cho biết các chương trình dẫn tại VTV vẫn lên sóng bình thường, khoảng 10h30 anh ra khỏi nhà và về lúc 15h00. Nam MC giữ nguyên thời gian biểu như những ngày bình thường, chỉ thay thế, bổ sung thêm các hoạt động, để cuộc sống những ngày dịch vẫn có ý nghĩa. "Thay bằng tới phòng gym, mình tự tập cardio khoảng 1 tiếng; thay bằng đi cà phê làm việc mình mang máy tính ra ban công ngồi; thay bằng đi gặp gỡ mọi người thì mình đi siêu thị hoặc lấy đồ ship" - Nam MC chia sẻ.
Ở nhà, anh "phát hiện" ra các công việc mới như nấu ăn và livestream chia sẻ kiến thức tới các bạn thiếu nhi, giúp các bạn tự tin và có những ngày dịch ý nghĩa hơn. Công việc này anh làm đều đặn tối thứ 5 hàng tuần. Công Tố tin tưởng cuộc sống sẽ quay trở lại bình thường và nhận thấy những ngày dịch đã rèn luyện cho mọi người những thói quen, đức tính tốt, là trải nghiệm hữu ích cho sự phát triển của tư duy, nhận thức cho mỗi người.
Tại TP.HCM, BTV Thúy Hằng cho biết để đảm bảo giãn cách và hạn chế đi lại bên ngoài, chia kíp làm việc luân phiên 1 tuần. Đến ca trực của kíp nào thì kíp đó làm liên tục, kíp còn lại nghỉ ở nhà và hỗ trợ công việc từ xa. "Bạn hình dung, 1 ngày chúng tôi có từ 8-10 bản tin cả trực tiếp và ghi hình. Trước đây sẽ bố trí từ 4-5 BTV mỗi ngày mới đáp ứng được, nay số BTV phải giảm một nửa, nghĩa là công việc của một BTV trong kip làm sẽ tăng hơn gấp đôi bình thường vì phải gánh vác việc cho nhau" - BTV Thúy Hằng bày tỏ. 
BTV Thúy Hằng chia sẻ khi đến phiên nghỉ các BTV lại ở nhà suốt tuần và dùng thời gian này để phục hồi sức khoẻ, chuẩn bị "chiến đấu" cho tuần tiếp theo. Cách chia việc này có lúc khiến công việc có lúc quá tải, có lúc lại rảnh rỗi quá nhưng mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn, vì ai cũng đồng lòng chiến thắng dịch bệnh.
Á hậu - MC Diễm Trang cho biết việc ghi hình của cô cũng theo nguyên tắc 1 tuần làm, 1 tuần nghỉ để tránh việc lây nhiễm chéo. Các chương trình MC của cô đều bị hủy nên cô tập trung cho việc dẫn chương trình ở đài truyền hình. Trong mùa dịch, cô ở nhà là chủ yếu để đảm bảo an toàn, nấu nướng và tập chơi Tiktok. Á hậu Việt Nam 2014 cho biết cô cảm thấy vui vẻ và trẻ lại khi cập nhật các xu hướng trên mạng xã hội.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác